Thứ ba 29/09/2026 18:11
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thị trường

Đà Nẵng tổ chức Hội thảo giới thiệu tiềm năng, xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

19/03/2023 08:57
Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Đầu tư vào Đà Nẵng” với sự tham dự của hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc).

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc).

Hội thảo được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của thành phố Đà Nẵng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm lựa chọn, quyết định đầu tư, tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư. Tạo điều kiện kết nối các kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng; xây dựng tiền đề phát triển quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư trong thời gian đến.

Đượcbiết, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam nằm ở Trung Bộ Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1989 với mục tiêu đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như nền kinh tế Hàn Quốc thông qua xúc tiến hợp tác, trao đổi lĩnh vực giữa các doanh nghiệp.

Hiệp hội hiện có gần 500 doanh nghiệp thành viên (58% lĩnh vực sản xuất, 10% lĩnh vực công nghệ thông tin, 8% lĩnh vực xây dựng...) với kim ngạch trung bình hằng năm đạt 7,4 triệu đô. Một số thành viên trong Hiệp hội đã có nhiều dự án đầu tư liên quan tại thành phố và có một số doanh nghiệp đang có định hướng đầu tư vào thành phố trong tương lai.

Ông Sanghuyn Kim mong muốn trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam sẽ tìm kiếm thêm được những cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng, nhất là khi thành phố có nhiều tiềm năng về phát triển cảng biển, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư.

Theo Phó Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Trần Văn Tỵ, thành phố hiện có 6 Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ thông tin tập trung và Khu Công nghệ cao. Trong đó, Khu công nghiệp Thủy sản Thọ Quang và Khu công nghiệp Hòa Khánh là 2 khu công nghiệp tiếp nhận các nhà đầu tư sản xuất ngành hàng thực phẩm. Đối với nhà máy sản xuất kim chi, ban quản lý rất hoan nghênh khi doanh nghiệp đầu tư tại Đà Nẵng.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu trong hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch.

Về đầu tư, tính đến cuối năm 2022, Hàn Quốc là một trong 5 quốc gia, vùng lãnh thổ có số lượng dự án và vốn đầu tư cao nhất vào thành phố. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư 256 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt khoảng 358 triệu USD (chiếm 8,9%).

Một số dự án nổi bật của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc có thể kể đến như: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế ICT Vina của Công ty Dentium tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu giải pháp phát triển linh kiện xe hơi của Tập đoàn LG, Trung tâm Thương mại Lotte Đà Nẵng...

Theo bà Shin Kyeongluyn - Phó Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại Đà Nẵng, từ trước đến nay, Đà Nẵng mới chỉ được giới thiệu ở Hàn Quốc với tư cách là một thành phố du lịch.

“Tôi cho rằng, Đà Nẵng còn là điểm đến đầu tư hấp dẫn bên cạnh Hà Nội và TPHCM. Địa phương có nhiều lợi thế như: vị trí kết nối thuận lợi, chính sách thu hút đầu tư tích cực, tập trung vào các ngành có giá trị cao… Đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Hàn Quốc", bà Shin nói.

Với 500 thành viên kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: CNTT, logistics…, ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn được kết nối hợp tác, đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ cao…

Từ trước đến nay, Hàn Quốc thường chỉ được biết đến là là đối tác thương mại, buôn bán, du lịch… của Đà Nẵng. Dư địa ở các lĩnh vực khác còn rất lớn, đặc biệt là về công nghệ, tài chính... Các thành viên của Hiệp hội có lợi thế trong lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, logistics, sức khỏe, y tế… và sẵn sàng liên kết, hợp tác, sang Hàn Quốc để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư với các đối tác”, ông Bình nói.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc) do ông Sanghuyn Kim, Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm cho ông Sanghuyn Kim, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc).

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc) do ông Sanghuyn Kim, Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ vui mừng chào đón Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam đến thăm Đà Nẵng. Ông Hồ Kỳ Minh hy vọng sau chuyến thăm và làm việc lần này, Chủ tịch Hiệp hội sẽ dành nhiều sự quan tâm đến tiềm năng và thế mạnh của thành phố, từ đó đẩy mạnh hợp tác, tăng cường các hoạt động kết nối giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc đến với Đà Nẵng. Đà Nẵng luôn coi trọng và xác định Hàn Quốc là đối tác quan trọng về đầu tư, thương mại, giao lưu hữu nghị và hợp tác phát triển.

Trọng Tâm

Tin bài khác
HCMC Export 2026 kết nối 750 gian hàng với hơn 100 nhà mua hàng quốc tế

HCMC Export 2026 kết nối 750 gian hàng với hơn 100 nhà mua hàng quốc tế

HCMC Export 2026 dự kiến quy tụ khoảng 750 gian hàng và hơn 100 nhà mua hàng quốc tế, đồng thời lần đầu tích hợp triển lãm số, kết nối trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng cơ hội giao thương cho doanh nghiệp Việt Nam.
Hà Nội khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Hà Nội khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực chính thức khai mạc, quy tụ khoảng 250 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về những vấn đề đặt ra trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.
Thị trường Halal mở rộng, doanh nghiệp Việt cần vượt “ải” tiêu chuẩn

Thị trường Halal mở rộng, doanh nghiệp Việt cần vượt “ải” tiêu chuẩn

Thị trường Halal toàn cầu đang mở rộng từ thực phẩm sang nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, du lịch, tài chính và logistics, tạo thêm dư địa cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành đơn hàng bền vững, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, chứng nhận và tính minh bạch của từng thị trường.
Doanh nhân Vũ - Võ kết nối sức mạnh từ chung một cội nguồn

Doanh nhân Vũ - Võ kết nối sức mạnh từ chung một cội nguồn

Ngày 26/9, tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 160 doanh nhân, chủ doanh nghiệp từ ba miền tham dự Gala giao lưu, kết nối doanh nhân Vũ – Võ, với thông điệp “Chung một cội nguồn - Kết nối sức mạnh doanh nhân Vũ - Võ - Kiến tạo tương lai”.
Việt Nam mở rộng hợp tác đường sắt với doanh nghiệp Pháp

Việt Nam mở rộng hợp tác đường sắt với doanh nghiệp Pháp

Hợp tác đường sắt Việt Nam - Pháp đang chuyển từ cấp quản lý sang kết nối doanh nghiệp, mở rộng từ công nghệ, xây dựng, vận hành đến đào tạo, bảo trì và công nghiệp hỗ trợ. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng đường sắt.
27.349 ha vùng trồng Vĩnh Long đáp ứng chuẩn xuất khẩu

27.349 ha vùng trồng Vĩnh Long đáp ứng chuẩn xuất khẩu

Vĩnh Long đã có 1.006 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên hơn 33.960 ha, trong đó 27.349,64 ha được cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Đằng sau những con số này là quá trình chuẩn hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng để nông sản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.
Chuẩn xanh định hình dư địa xuất khẩu Đồng Nai vào EU

Chuẩn xanh định hình dư địa xuất khẩu Đồng Nai vào EU

Sau hơn 6 năm thực thi, EVFTA tiếp tục mở thêm không gian cho hàng hóa Đồng Nai tại thị trường EU. Tuy nhiên, khi ưu đãi thuế quan được mở rộng, các tiêu chuẩn về nguồn gốc, phát thải, môi trường và chuỗi cung ứng đang trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp giữ được thị trường châu Âu.
TP. Hồ Chí Minh nâng chất lượng xuất nhập khẩu sau đà tăng hai chữ số

TP. Hồ Chí Minh nâng chất lượng xuất nhập khẩu sau đà tăng hai chữ số

Kim ngạch xuất nhập khẩu của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng hai chữ số trong 9 tháng năm 2026. Cùng với đà tăng về quy mô, Thành phố đang chuyển trọng tâm sang nâng giá trị hàng hóa, mở rộng thị trường, xanh hóa sản xuất và giảm chi phí logistics để tăng sức cạnh tranh dài hạn.
Việt Nam mở rộng cơ hội đón dòng vốn dài hạn từ Canada

Việt Nam mở rộng cơ hội đón dòng vốn dài hạn từ Canada

Tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada ở Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước chuyển mạnh từ quan hệ thương mại sang hợp tác đầu tư, trong đó vốn phải đi cùng công nghệ, quản trị, nhân lực chất lượng cao và liên kết doanh nghiệp.
Hải Phòng mở thêm nhịp cầu hợp tác với Campuchia từ thế hệ trẻ

Hải Phòng mở thêm nhịp cầu hợp tác với Campuchia từ thế hệ trẻ

Cuộc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia mở thêm cơ hội hợp tác giữa Hải Phòng và các đối tác Campuchia, đặc biệt trong kết nối thế hệ trẻ.
Nâng tầm thương hiệu du lịch Đắk Lắk qua hợp tác chiến lược với Trung tâm Heritage - Vietnam Airlines

Nâng tầm thương hiệu du lịch Đắk Lắk qua hợp tác chiến lược với Trung tâm Heritage - Vietnam Airlines

Sáng ngày 22/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa và du lịch giai đoạn 2026 - 2030 với Trung tâm Heritage (Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines). Đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi phương thức xúc tiến du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.
Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Chứng khoán châu Á, rộng cửa kết nối quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Chứng khoán châu Á, rộng cửa kết nối quốc tế

Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF AGM 31) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9 đến 3/10/2026. Lần đầu tiên đăng cai sự kiện, Việt Nam đồng thời có một chuyên đề riêng về thị trường trong nước, tập trung vào bài toán huy động vốn và vai trò của thị trường chứng khoán trong giai đoạn phát triển mới.
Hội chợ Công Thương Bắc Ninh 2026: Kết nối cung - cầu, mở đường cho nông sản vươn xa

Hội chợ Công Thương Bắc Ninh 2026: Kết nối cung - cầu, mở đường cho nông sản vươn xa

Hơn 250 gian hàng, hàng nghìn sản phẩm đặc trưng cùng hoạt động bán hàng trực tiếp và livestream đã biến Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026 thành điểm kết nối thị trường sôi động. Từ không gian này, nhiều nông sản, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, hệ thống phân phối và các thị trường mới.
Vingroup tìm kiếm nhà cung cấp Việt, mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Vingroup tìm kiếm nhà cung cấp Việt, mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Vingroup sẽ tổ chức Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp vào ngày 16/10 tại Hà Nội, nhằm tìm kiếm thêm đối tác trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, cơ khí, chế tạo, gia công và phần mềm, đồng thời mở rộng mạng lưới doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng của tập đoàn và các công ty thành viên.
An Giang ký 10 biên bản hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc, trị giá 27,5 triệu USD

An Giang ký 10 biên bản hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc, trị giá 27,5 triệu USD

Tại CAEXPO 2026, doanh nghiệp An Giang ký 10 biên bản ghi nhớ với đối tác Trung Quốc, tổng giá trị hợp tác khoảng 27,5 triệu USD, mở thêm cơ hội xuất khẩu nông thủy sản, phát triển logistics và du lịch.