Cục Xúc tiến thương mại mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Bỉ

16:19 27/11/2023

Sự hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và AWEX không chỉ là cơ hội cho doanh nghiệp mà còn là bước tiến tích cực trong việc củng cố mối quan hệ thương mại Việt Nam - Bỉ, hứa hẹn những tiềm năng và cơ hội mới trong thời gian tới.

Ngày 27/11,Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Cơ quan Xuất khẩu và Đầu tư vùng Wallonie, Vương quốc Bỉ (AWEX) vừa cùng nhau đặt bút ký kết Thỏa thuận Hợp tác, mở ra một chương mới trong mối quan hệ thương mại tích cực giữa hai quốc gia.

Tại sự kiện ký kết, Phái đoàn kinh tế thương mại từ vùng Wallonine, Bỉ đã thăm Việt Nam và chứng kiến sự kiện quan trọng này. Thỏa thuận Hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và AWEX hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới và bền vững.

Thỏa thuận Hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và AWEX hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới và bền vững.
Thỏa thuận Hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và AWEX hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới và bền vững.

Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), với kim ngạch thương mại năm 2022 đạt 4,73 tỷ USD. Có tổng cộng 88 dự án đầu tư từ Bỉ tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ USD, làm tăng sức hấp dẫn cho môi trường kinh doanh nước ta.

Đối với mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia, Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) đã có ảnh hưởng lớn khiến cho Bỉ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN. Thực thi EVFTA đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ông Karl Van den Bossche, đã thể hiện mong muốn về sự minh bạch và linh hoạt trong quá trình hợp tác. Ông cũng mong đợi sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là việc miễn thị thực cho doanh nghiệp Bỉ, như đã được áp dụng với các đối tác EU khác.

Cơ quan Xuất khẩu và Đầu tư vùng Wallonie – Vương quốc Bỉ là tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư của vùng Wallonie. Vùng Wallonie là khu vực nói tiếng Pháp ở miền Nam nước Bỉ và chiếm phần nửa diện tích của Bỉ. AWEX có mạng lưới hơn 100 văn phòng ở nước ngoài, trong đó có một văn phòng ở TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, đặc biệt Hiệp định EVFTA là dấu ấn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp hai bên hợp tác kinh doanh, vì vậy, với việc ký Ý định thư với Cục Xúc tiến thương mại, bà Pascale Delcomminette - Giám đốc Điều hành Cơ quan Xuất khẩu và Đầu tư vùng Wallonie nhấn mạnh, sự kiện này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp hai bên hợp tác, cũng như tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Bỉ; cũng như đóng góp vào bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu nói chung.

Sự hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và AWEX không chỉ là cơ hội cho doanh nghiệp mà còn là bước tiến tích cực trong việc củng cố mối quan hệ thương mại Việt Nam - Bỉ, hứa hẹn những tiềm năng và cơ hội mới trong thời gian tới.

PV (t/h)