Theo Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, có 171 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng cộng 1.702 tờ khai được thực hiện trên hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.
Bình quân mỗi ngày nghỉ lễ, khu vực cửa khẩu xử lý khoảng 340 tờ khai, với kim ngạch hơn 9 triệu USD. Cùng thời gian này, 2.693 lượt xe vận chuyển hàng hóa đã làm thủ tục, tương đương gần 539 lượt xe mỗi ngày.
Ý nghĩa đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô 45,3 triệu USD, mà còn ở khả năng duy trì hoạt động thông quan trong thời điểm phần lớn cơ quan, đơn vị bước vào kỳ nghỉ dài ngày. Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là những ngành hàng có yêu cầu cao về thời gian giao nhận, sự liên tục của cửa khẩu giúp hạn chế tình trạng đứt quãng hành trình, phát sinh thêm chi phí lưu kho, lưu bãi hoặc ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.
Trong tổng kim ngạch qua cửa khẩu, xuất khẩu đạt 31,9 triệu USD, chiếm hơn 70%; nhập khẩu đạt 13,4 triệu USD. Giá trị xuất khẩu cao gấp gần 2,4 lần nhập khẩu, tạo mức chênh lệch 18,5 triệu USD.
![]() |
| Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai diễn ra sôi động trong kỳ nghỉ lễ. |
Đây là cơ cấu tích cực trong riêng kỳ nghỉ lễ, cho thấy hàng xuất khẩu đang giữ vai trò chủ đạo trong dòng thương mại qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Tuy nhiên, kết quả của 5 ngày chưa thể đại diện cho xu hướng xuất nhập khẩu dài hạn hoặc được đồng nhất với cán cân thương mại của toàn địa bàn.
Một điểm đáng chú ý khác là sự chênh lệch giữa số lượng phương tiện và giá trị hàng hóa. Trong khi có 1.996 xe vận chuyển hàng nhập khẩu, số xe chở hàng xuất khẩu chỉ là 697 xe. Như vậy, phương tiện nhập khẩu chiếm khoảng 74% tổng số xe nhưng giá trị hàng nhập khẩu chỉ chiếm gần 30% kim ngạch.
Sự tương phản này cho thấy số lượng phương tiện không phản ánh đầy đủ giá trị thương mại. Hiệu quả của hoạt động cửa khẩu còn phụ thuộc vào chủng loại hàng hóa, giá trị mỗi lô hàng, tải trọng phương tiện và tốc độ quay vòng. Đây cũng là những yếu tố cần được đặt cạnh kim ngạch khi đánh giá chất lượng dòng hàng qua biên giới.
![]() |
| Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, góp phần bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt. |
Tổng thu thuế xuất nhập khẩu trong kỳ đạt 12,26 tỷ đồng, chủ yếu đến từ máy móc, thiết bị, hóa chất và phân bón. Cơ cấu nguồn thu phần nào phản ánh vai trò của cửa khẩu không chỉ ở đầu ra cho hàng xuất khẩu mà còn là điểm tiếp nhận nguyên liệu, thiết bị phục vụ sản xuất và kinh doanh trong nước.
Hoạt động quản lý hải quan trong kỳ nghỉ nhìn chung ổn định. Không phát sinh số thu từ cưỡng chế, thu hồi nợ thuế. Cơ quan chức năng ghi nhận một trường hợp khai sai số lượng và trị giá hải quan, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; người nộp thuế đã tự phát hiện và khai bổ sung theo quy định.
Việc lực lượng hải quan duy trì kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện, kho bãi và phối hợp kiểm soát người xuất nhập cảnh giúp hoạt động tại cửa khẩu diễn ra an toàn, không phát sinh vướng mắc ảnh hưởng đến thông quan. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch giao hàng, nhất là vào những dịp nghỉ lễ hoặc thời điểm lưu lượng hàng hóa tăng cao.
Theo nhận định của cơ quan hải quan, xuất khẩu nông sản qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thời gian tới có xu hướng tăng. Dư địa này đi cùng một thay đổi đáng lưu ý: phía Trung Quốc đang tăng cường quản lý, kiểm tra các mặt hàng nông sản nhập khẩu.
Điều đó cho thấy triển vọng xuất khẩu không chỉ phụ thuộc vào sản lượng hàng đưa lên cửa khẩu. Khả năng duy trì dòng hàng ổn định còn gắn với mức độ đáp ứng yêu cầu kiểm tra, tính chính xác của hồ sơ và sự chủ động của doanh nghiệp trong từng lô hàng.
Nhìn từ 45,3 triệu USD trong 5 ngày nghỉ lễ, giá trị nổi bật nhất của Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là khả năng giữ cho dòng thương mại không bị ngắt quãng. Khi xuất khẩu nông sản bước vào giai đoạn có thể gia tăng, lợi thế của cửa khẩu sẽ được đo không chỉ bằng số xe hay kim ngạch, mà còn bằng tốc độ, sự ổn định và khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng chặt chẽ của thị trường.