Cơ quan Giao thông liên bang Đức thu hồi 59.000 mẫu xe Tesla do bị trục trặc phần mềm
Trục trặc phần mềm càng khiến Giám đốc điều hành Elon Musk thêm đau đầu sau khi Tesla mới đây cho biết họ đã giao ít hơn 17,9% số lượng xe điện trong quý 2 so với quý trước
Cơ quan Giao thông liên bang Đức (KBA) cho biết họ đang thu hồi các mẫu xe Tesla Y và Tesla Model 3 vì lỗi trong hệ thống gọi khẩn cấp tự động ảnh hưởng đến 59.000 phương tiện trên toàn cầu.
Cơ quan giám sát KBA cho biết trên trang web của họ mới đây rằng một lỗ hổng phần mềm đã gây ra sự cố của eCall, được thiết kế để tự động liên hệ với những người ứng cứu khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
KBA cho biết 59.129 xe bị ảnh hưởng trên toàn cầu nhưng không nói rõ có bao nhiêu chiếc trong số đó đã được đăng ký tại Đức.
Trục trặc phần mềm càng khiến Giám đốc điều hành Elon Musk thêm đau đầu sau khi Tesla mới đây cho biết họ đã giao ít hơn 17,9% số lượng xe điện trong quý 2 so với quý trước, do việc ngừng hoạt động liên quan đến Covid-19 của Trung Quốc làm gián đoạn chuỗi sản xuất và cung ứng của hãng.
Tháng trước, Musk cho biết các nhà máy mới của Tesla ở Texas và Berlin đang “mất hàng tỷ đô la” khi họ phải vật lộn vì thiếu pin và gặp phải các vấn đề về cảng ở Trung Quốc.
Đầu tháng 6, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ đã mở rộng cuộc điều của mình đối với 830.000 xe Tesla với hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến Autopilot, sau khi một báo cáo cho thấy hầu hết các vụ tai nạn có liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái xe do hãng Tesla sản xuất.
Cẩm Tú
Cùng chuyên mục
Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD
BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới
Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện
Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm
Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn