Trong khi VN-Index đang nỗ lực tìm điểm cân bằng với thanh khoản thấp và hiện tượng "neo trụ" rõ nét, cổ phiếu HID của CTCP Halcom Việt Nam lại trở thành điểm sáng hiếm hoi khi liên tiếp tăng kịch biên độ, bất chấp tâm lý thận trọng bao trùm.
Xét trong vòng 1 tháng qua, HID đã tăng chạm trần tới 10 phiên, đưa cổ phiếu này từ vùng giá 3.900 đồng/cp đầu tháng 11 lên 7.950 đồng/cp chốt phiên 28/11, và thiết lập mặt bằng giá mới cao nhất trong vòng 3 năm qua.
Cùng với biến động về giá, thanh khoản của HID cũng bùng nổ. Từ mức giao dịch chỉ vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên, khối lượng khớp lệnh hiện tại thường xuyên nằm trên mốc 1 triệu đơn vị. Trong phiên 25/11, khối lượng khớp lệnh lên tới hơn 4,3 triệu cổ phiếu.
![]() |
| Cổ phiếu HID tăng dựng đứng trong 1 tháng qua. Nguồn: TradingView. |
Trong bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 11/11 đến 17/11 được công bố ngày 18/11, ban lãnh đạo Halcom Việt Nam cho biết kết quả kinh doanh quý II năm tài chính 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025) là động lực chính của việc cổ phiếu tăng bốc đầu.
Trong quý II (từ ngày 1/6 – 30/9), doanh thu của Halcom Việt Nam đạt 209 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước và tăng 72% so với quý liên trước. Lợi nhuận gộp đạt 108 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ và đưa biên lãi gộp cải thiện lên mức gần 50%.
Sau khi trừ đi các chi phí, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 59 tỷ đồng, gấp 15 lần quý II/2024.
Nhờ đó, lũy kế nửa đầu năm 2025 (từ 1/4 - 30/9/2025), doanh nghiệp đạt 330 tỷ đồng doanh thu, tăng 94%; lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với mức lỗ 17 tỷ cùng kỳ năm trước. Tính ra, công ty đã hoàn thành 60% mục tiêu doanh thu và vượt 90% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Có thể thấy sau 2 năm thua lỗ liên tục (2022, 2023), tình hình kinh doanh của Halcom Việt Nam có sự cải thiện trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025. Chỉ xét riêng giai đoạn bán niên 2025, lãi sau thuế Halcom Việt Nam đang ở mức cao nhất 9 năm trở lại đây so với cùng giai đoạn.
Tuy nhiên nếu xét kỹ cơ cấu doanh thu của Halcom, phần lớn sự tăng trưởng kết quả kinh doanh đến từ mảng cung cấp dịch vụ, gấp 6 lần lên 135 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, mảng dịch vụ của Halcom là việc cung cấp dịch vụ kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, bên cạnh lĩnh vực chính là cấp nước và năng lượng tái tạo.
![]() |
| Nguồn: Báo cáo tài chính quý II niên độ 2025 - 2026. |
Halcom Việt Nam từng có đề xuất dự án Nhà máy Điện gió Halcom Hồng Đức công suất 200MW tại tỉnh Quảng Trị. Đầu tháng 11 mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức, tổng vốn đầu tư gần 9.127 tỷ đồng.
Trong quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 6/11, Chủ tịch UBND cho biết ngày 11/9/2025, CTCP Halcom Việt Nam đã chuyển giao quyền nghiên cứu, phát triển dự án cho Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC). Sau đó, Vingroup cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị triển khai dự án điện gió Halcom Hồng Đức.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án này được triển khai tại 3 xã: Sen Ngư, Tân Mỹ và Trường Phú, với thời gian hoạt động 50 năm.
Khi hoàn thành, dự án có thể cung ứng sản lượng hơn 549 GGWh mỗi năm. Diện tích đất dành khảo sát 1.606 ha, trong đó phần sử dụng đất 11,8 ha; mặt nước 58 ha và sử dụng đất tạm thời 4 ha.
Theo kế hoạch, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ hoàn thành trong 3 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư có 3 tháng để hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư và 6 tháng cho việc giao, cho thuê đất và mặt nước. Dự án dự kiến đưa vào hoạt động sau 15 tháng kể từ thời điểm được giao đất.
Tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ chọn nhà đầu tư thông qua mời gọi sự quan tâm hoặc đấu thầu dự án.
![]() |
| Quảng Trị được xem là "thủ phủ" của các dự án điện gió. |
Hiện tại, năng lượng và hạ tầng là hai trụ cột mới mà Vingroup mới công bố, bên cạnh công nghệ - công nghiệp, bất động sản và thiện nguyện xã hội. Tháng 3/2025, Vingroup đã thành lập CTCP VinEnergo hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện.
Trong cơ cấu cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng nắm quyền chi phối với 71%. Vingroup góp 19%, hai con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.
Sự ra đời của VinEnergo gắn liền với đề án phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn giai đoạn 2025 - 2035 mà Vingroup đã trình Chính phủ, với tổng công suất lên tới 47.500MW. Trong đó, đến năm 2030, tập đoàn dự kiến triển khai 20.500MW, tổng vốn đầu tư khoảng 20 - 25 tỷ USD, tập trung vào điện mặt trời (13.900MW) và điện gió (6.600MW).
Như vậy thay vì mất thời gian đề xuất, nghiên cứu dự án và chờ đợi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Vingroup đã rút ngắn thời gian thông qua Công ty Halcom Việt Nam. Nếu được chọn làm nhà đầu tư cho dự án điện gió tại Quảng Trị, Vingroup sẽ có thêm một dự án năng lượng bổ sung vào danh sách thực hiện.
Trong khi đó với Halcom Việt Nam, nhiều khả năng công ty sẽ ghi nhận một khoản lợi nhuận đột biến nhờ vào việc chuyển nhượng quyền nghiên cứu phát triển dự án. Đây nhiều khả năng là động lực chính giúp cổ phiếu HID tăng nóng từ đầu tháng 11 đến nay.