Phố Wall diễn biến trái chiều trong phiên thứ Năm (8/10, giờ địa phương), khi những thông tin mới liên quan đến OpenAI làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư và gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Kết phiên, Nasdaq Composite, chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm 1,25%, xuống 27.193,34 điểm; S&P 500 mất 0,47%, còn 7.765,36 điểm. Trái lại, Dow Jones Industrial Average tăng 51,77 điểm, tương đương 0,1%, lên 51.231,64 điểm.
![]() |
| Chỉ số Nasdaq và S&P 500 giảm điểm trong phiên 8/10 |
Áp lực bán gia tăng tại các cổ phiếu công nghệ chủ chốt sau khi doanh thu hằng năm của OpenAI được tiết lộ thấp hơn số liệu từng công bố. Cổ phiếu Oracle giảm hơn 5%, trong khi Nvidia và Advanced Micro Devices, hai doanh nghiệp sản xuất chip lớn, lần lượt mất gần 3% và gần 4%.
Tâm lý thị trường còn chịu tác động từ đà tăng mạnh của giá dầu. Ngày 8/10, trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11. Điều này đã khiến giá dầu biến động: trong khi dầu Brent vẫn tăng 4,07% lên 104,28 USD/thùng, dầu thô West Texas Intermediate tăng 3,64% và chốt phiên ở 91,49 USD/thùng.
Cùng với diễn biến của giá dầu, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi xu hướng lãi suất, sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm trong tuần này lên mức cao nhất 24 năm. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 5 điểm cơ bản, còn 5,227%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm 6 điểm cơ bản, xuống 5,601%, sau phiên đấu giá trái phiếu 30 năm thành công của Bộ Tài chính Mỹ.
Theo ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird, áp lực lạm phát, chủ yếu bắt nguồn từ năng lượng, đã làm thay đổi quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng thời tác động đến phần dài hạn của đường cong lợi suất. Ông nhận định, nếu một thỏa thuận có cấu trúc vững chắc với Iran được công bố, qua đó hạ nhiệt đáng kể căng thẳng khu vực và kéo giá dầu từ 90 USD/thùng xuống 70 USD/thùng, lợi suất có thể giảm mạnh.
Thời gian gần đây, biến động của lợi suất và giá dầu đã làm gia tăng mức độ bất ổn trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư lo ngại giá năng lượng neo cao sẽ duy trì áp lực lạm phát và buộc Fed tiếp tục nâng lãi suất.
Dù đánh giá thị trường chứng khoán nhìn chung vẫn khá vững vàng trước các sức ép này, thể hiện qua việc S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh lịch sử mới trong tuần, ông Mayfield cho rằng lợi suất dài hạn không cần tăng quá mạnh cũng có thể tạo thêm trở ngại đáng kể cho thị trường. Theo ông, lợi suất trái phiếu có thể ổn định trong khoảng 5 - 6%.
Chiến lược gia của Baird cho rằng thị trường đang điều chỉnh để thích nghi với mặt bằng lợi suất mới. Lợi suất cao hơn, ở nhiều khía cạnh, phản ánh tăng trưởng danh nghĩa mạnh hơn và lạm phát nhỉnh hơn. Nếu xu hướng này tiếp diễn, kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ được củng cố, trừ khi xảy ra một cuộc suy thoái nghiêm trọng buộc Fed phải đưa lãi suất về 0%.
Trong bối cảnh phần lớn nhóm công nghệ đi xuống, Palantir Technologies là một trong số ít cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh. Mã này tăng 2% sau khi được Goldman Sachs nâng hạng. Ngân hàng đầu tư này đánh giá Palantir còn dư địa tăng trưởng, khi thị trường mục tiêu tổng thể có thể bước vào một giai đoạn chuyển biến mang tính đột phá nhờ xu hướng phát triển AI cấp quốc gia và các ứng dụng chuyên biệt.