Thứ năm 03/07/2025 12:48
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Chuyến công tác của Thủ tướng tại châu Âu: Những ý nghĩa chiến lược trong kỷ nguyên mới

24/01/2025 14:41
Chuyến công tác tại châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp trên cả 3 phương diện quan trọng: Đưa hợp tác song phương với Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ lên tầm cao mới với quan điểm coi trọng bạn bè truyền thống, tình nghĩa trước sau; tranh thủ tối đa cơ hội hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos với những thông điệp về kỷ nguyên thông minh và chiến lược phát triển của đất nước; khẳng định sự quan tâm sâu sắc dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đón Thủ tướng Phạm Minh Chính với nghi thức trọng thể - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đón Thủ tướng Phạm Minh Chính với nghi thức trọng thể - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trưa 23/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến thăm chính thức thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Czech, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến ngày 23/1 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab.

Chuyến công tác cho thấy vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam - một đối tác tin cậy, năng động, sáng tạo, trách nhiệm và đầy tiềm năng, một dân tộc với quyết tâm phát triển mạnh mẽ đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và kỷ nguyên thông minh của nhân loại.

Các hoạt động tại Davos của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã gửi tới cộng đồng quốc tế những thông điệp quan trọng về sự chân thành, hợp tác, đoàn kết quốc tế, vai trò của chủ nghĩa đa phương, về tính nhân văn và trách nhiệm của các quốc gia, doanh nghiệp trong thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm và chuyển đổi để thích ứng với kỷ nguyên thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hoà Czech Petr Fiala - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hoà Czech Petr Fiala - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đưa quan hệ với 3 nước lên tầm cao mới

Chuyến thăm chính thức Ba Lan, Czech của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ trong 18 năm qua với Ba Lan và 6 năm qua với Czech.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Ba Lan, Czech sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào đầu tháng 2/2025, Việt Nam - Thụy Sĩ hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026; Ba Lan vừa đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu từ 1/1/2025.

Với hơn 30 hoạt động, chuyến thăm đã đạt những kết quả nổi bật, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ sang giai đoạn phát triển mới – giai đoạn gắn kết chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn.

Cả 3 nước đã dành cho Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp, chân tình của những người bạn thân thiết. Trong tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, chí tình chí nghĩa mà các nước bạn bè truyền thống dành cho Việt Nam và dù thế giới có thể thay đổi, dù địa lý có thể cách xa, nhưng giá trị cốt lõi, tình cảm chân thành giữa Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống Czech, Ba Lan không những không thay đổi mà mà ngày càng phát triển sâu sắc, toàn diện, hiệu quả hơn.

Về phần mình, các nhà lãnh đạo ba nước bày tỏ ngưỡng mộ đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, ấn tượng mạnh mẽ về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá cao vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam. Czech và Ba Lan coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở châu Á. Các nhà lãnh đạo Czech khẳng định Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt đối với Czech, không có đất nước nào ở châu Á mà Czech có quan hệ sâu sắc và rộng mở như Việt Nam.

Chuyến thăm đã nâng tầm quan hệ, tăng cường tin cậy chính trị với các nước. Việt Nam đã cùng Ba Lan ra tuyên bố chung hướng tới nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược; cùng Czech ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược và đã ra tuyên bố về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện với Thụy Sĩ. Đây là những bước đi đột phá, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với giữa Việt Nam và 3 nước. Trong đó, Czech trở thành nước Trung Đông Âu đầu tiên trong EU là Đối tác Chiến lược với Việt Nam và Việt Nam trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên là Đối tác Chiến lược của Czech.

Các nước đều nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, các kênh, đặc biệt là cấp cao và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chuyến thăm tạo động lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, như thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, văn hóa, du lịch, lao động... phù hợp với khuôn khổ đối tác mới mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới các bên có tiềm năng và nhu cầu hợp như tác như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ thông tin và truyền thông, an ninh mạng, dược phẩm, công nghiệp ô tô, thiết bị bay không người lái UAV, kết nối hàng không và đường sắt...

Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm là việc các bên nhất trí phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại lên mức cao hơn, trong đó Việt Nam, Ba Lan và Czech nhất trí mở cửa hơn nữa thị trường đối với các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm của nhau trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); nhất trí sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA). Việt Nam và các đối tác liên quan, như Thụy Sĩ, Liechtenstein cũng nhất trí đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Việt Nam và 3 nước đã ký 8 thỏa thuận hợp tác về ngoại giao, lao động, hàng không, giáo dục, thể thao, văn hóa. Bên cạnh đó, nhằm tạo cú hích cho hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân, Việt Nam đã quyết định miễn thị thực cho công dân Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ. Quyết định này đã được lãnh đạo và dư luận các nước bạn đánh giá cao.

Thủ tướng trao đổi tại Phiên đối thoại đặc biệt với WEF chủ đề “Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu” dành riêng cho Thủ tướng để chia sẻ câu chuyện về khát vọng, tầm nhìn, bài học và định hướng phát triển c
Thủ tướng trao đổi tại Phiên đối thoại đặc biệt với WEF chủ đề “Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu” dành riêng cho Thủ tướng để chia sẻ câu chuyện về khát vọng, tầm nhìn, bài học và định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam cũng như những gợi mở thúc đẩy hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên thông minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông điệp của Việt Nam về kỷ nguyên thông minh

Là lần thứ 4 Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự các hội nghị WEF, song việc tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos với chủ đề "Hợp tác trong kỷ nguyên thông minh" lần này mang ý nghĩa đặc biệt, trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong hơn 30 tiếng tại Davos, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một lịch trình dày đặc với nhiều hoạt động đa phương và song phương, thành công trên nhiều phương diện, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra, truyền tải nhiều thông điệp quan trọng đến với bạn bè quốc tế.

Khai thác lợi thế của hội nghị là tâm điểm hội tụ các tập đoàn đa quốc gia uy tín, ảnh hưởng toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo nhiều bộ, ngành và địa phương đã phát biểu và đối thoại với nhiều tập đoàn hàng đầu tại 5 cuộc tọa đàm trên nhiều lĩnh vực then chốt, gắn với quan tâm, định hướng phát triển của Việt Nam, từ công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo đến dược phẩm, hạ tầng thông minh, năng lượng xanh và trung tâm tài chính.

Thủ tướng và thành viên Đoàn cũng đã tranh thủ tối đa thời gian ngắn tại Davos để có hàng chục cuộc gặp với lãnh đạo các đối tác, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư với các nước và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực như thương mại, y tế, sở hữu trí tuệ, nông nghiệp, năng lượng tái tạo…

Chuyến công tác của Thủ tướng tại châu Âu: Những ý nghĩa chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thủ tướng dự và phát biểu tại phiên thảo luận "ASEAN: Gắn kết để vươn xa" do Chủ tịch WEF Borge Brende điều hành - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Phân tích về các xu thế lớn, Thủ tướng đánh giá, thế giới ngày nay đang phân cực hóa về chính trị, đa dạng hóa về thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, xanh hóa về sản xuất kinh doanh và dịch vụ, số hóa mọi hoạt động của con người. Thế giới còn đối diện các vấn đề như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên… Đây là những vấn đề mà các nước phải đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu để giải quyết.

Để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức trong kỷ nguyên thông minh, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải nắm bắt kỷ nguyên này một cách tổng thể từ bốn khía cạnh khác nhau: từ khía cạnh địa chính trị, an ninh là hoà bình, hợp tác; từ khía cạnh kinh tế là phát triển nhanh và bền vững; từ khía cạnh môi trường là khai thác sử dụng bền vững; từ khía cạnh xã hội là tiến bộ, công bằng xã hội, không để lại ai phía sau. Kỷ nguyên thông minh phải là kỷ nguyên phát triển vì con người, phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy những sáng kiến hợp tác vì con người trong kỷ nguyên mới.

Các phát biểu và trao đổi của Thủ tướng Chính phủ đã để lại ấn tượng sâu sắc về khát vọng, tầm nhìn và quyết tâm phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh, với "ba sẵn sàng" gồm sẵn sàng về thể chế, sẵn sàng về nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng, sẵn sàng về hạ tầng. Việt Nam phải chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho kỷ nguyên mới với cách tiếp cận nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế đánh giá cao kết quả điều hành kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định sẵn sàng ủng hộ, mở rộng hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, mong muốn đồng hành cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các doanh nghiệp quan tâm đặc biệt và cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Chuyến công tác của Thủ tướng tại châu Âu: Những ý nghĩa chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thủ tướng dự và phát biểu tại phiên thảo luận "ASEAN: Gắn kết để vươn xa" do Chủ tịch WEF Borge Brende điều hành - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Kỳ vọng lớn vào hình mẫu Việt Nam

Tại Hội nghị WEF lần này, Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu tại 4 phiên thảo luận của Hội nghị, trong đó có 3 phiên được WEF thiết kế riêng cho Việt Nam.

Phiên đối thoại đặc biệt với WEF với chủ đề "Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu" dành riêng cho Thủ tướng để chia sẻ câu chuyện về khát vọng, tầm nhìn, bài học và định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam cũng như những gợi mở thúc đẩy hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên thông minh. Đây là một trong những hoạt động dành riêng cho rất ít nhà lãnh đạo được WEF đánh giá là tạo được cảm hứng, truyền cảm hứng và có tầm ảnh hưởng trong tổng số hơn 50 tổng thống/thủ tướng tham dự Hội nghị.

Phiên đối thoại chính sách đặc biệt này đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam là lựa chọn chiến lược hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn, nhờ vào thành tựu phát triển kinh tế qua 40 năm đổi mới, ý chí và quyết tâm cùng với các chính sách phát triển đột phá nhằm nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên thông minh để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành nguồn lực đưa kinh tế Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Tại đây, Thủ tướng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng được các đại biểu quan tâm như cân bằng quan hệ với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ, các thách thức với Việt Nam từ biến đối khí hậu và bảo đảm mục tiêu kép về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, việc chuẩn bị của Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh… Người đứng đầu Chính phủ khẳng định ông không ngại làm bất cứ việc gì nếu việc đó mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, lợi ích cho đồng bào.

Người dẫn chương trình này đã chia sẻ đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp với cam kết của Chính phủ Việt Nam vì sự phát triển và lợi ích quốc gia dân tộc và cho rằng với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, Việt Nam sẽ trở thành hình mẫu của phát triển trên thế giới.

Chuyến công tác của Thủ tướng tại châu Âu: Những ý nghĩa chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thủ tướng dự và phát biểu tại tọa đàm "Ứng dụng AI trong sản xuất thông minh và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong khi đó, Phiên Đối thoại chiến lược quốc gia tập trung trao đổi về chính sách, ưu tiên đầu tư và hợp tác của Việt Nam để giải phóng tiềm năng tăng trưởng, thúc đẩy đầu tư và đổi mới sáng tạo để vươn mình vào kỷ nguyên mới. Phiên Tọa đàm đa phương giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế được WEF bố trí riêng cho Việt Nam để thảo luận về tương lai của thương mại và phát triển hướng tới Hội nghị UNCTAD 16 do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận "ASEAN: Gắn kết để vươn xa" với tư cách nhà lãnh đạo của nền kinh tế được đánh giá là tăng trưởng cao nhất trong ASEAN.

Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF đánh giá sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với WEF và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Nhận định Việt Nam là hình mẫu tăng trưởng kinh tế và kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, Giáo sư tin tưởng rằng Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong quá trình tái cấu trúc cục diện địa chính trị của khu vực và trên thế giới.

Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF đánh giá sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với WEF và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng T
Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF đánh giá sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với WEF và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội cho Giáo sư Klaus Schwab - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế đã trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế; đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới; nhất trí cần phải giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh lập trường cân bằng, khách quan, nhất quán của Việt Nam trong vấn đề xung đột Nga – Ukraine; là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 và sẵn sàng cung cấp địa điểm và nỗ lực tổ chức tốt nhất các hoạt động tìm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trên thế giới. Với vấn đề Myanmar, với vai trò, uy tín và quan hệ của mình, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên Hợp Quốc, sẵn sàng làm mọi việc để mang lại hoà bình, ổn định lâu dài cho Đông Nam Á và Myanmar.

Thủ tướng gắn Huân chương Lao động hạng Ba tặng Hội Người Việt Nam tại Ba Lan - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng gắn Huân chương Lao động hạng Ba tặng Hội Người Việt Nam tại Ba Lan - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Niềm tự hào về người Việt Nam ở nước ngoài

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó Czech có khoảng 100 nghìn người Việt, đông nhất tại châu Âu và tại Ba Lan có khoảng 25.000 người.

Đặc biệt, ngoài các hoạt động gặp kiều bào theo thông lệ tại các chuyến thăm, Thủ tướng và Phu nhân cùng các thành viên đoàn công tác đã tham dự các hoạt động "Xuân Quê hương" đón Tết sớm của bà con ta. Theo Thủ tướng, đây là những trải nghiệm đặc biệt, khó quên trong đời và về phần mình, Thủ tướng cũng mang tới cho bà con những món quà đặc biệt khi chuyên cơ mang theo bánh chưng, giò lụa và mang theo cả không khí Tết từ quê hương sang nơi đất khách.

Chuyến công tác của Thủ tướng tại châu Âu: Những ý nghĩa chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thủ tướng và Phu nhân tham quan các gian hàng tại chương trình "Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025" tại Ba Lan - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng dành thời gian thăm các trung tâm thương mại lớn của người Việt Nam tại Ba Lan, Czech như Trung tâm thương mại Sa Pa – một "Việt Nam thu nhỏ" ở châu Âu, tiếp các thành viên mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại châu Âu, các doanh nghiệp kiều bào và thăm gia đình Việt kiều tiêu biểu.

Thủ tướng nhấn mạnh tình cảm và sự tự hào dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, Czech nói riêng và tại châu Âu cũng như trên thế giới nói chung đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, nhiều người thành danh, khẳng định được trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần và truyền thống văn hóa – lịch sử của Việt Nam. Luôn đoàn kết, một lòng hướng về quê hương đất nước, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chuyến công tác của Thủ tướng tại châu Âu: Những ý nghĩa chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thủ tướng và Phu nhân tham dự chương trình "Xuân Quê hương" cùng cộng đồng người Việt Nam tại Czech - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đã dành nhiều thời gian phản hồi về từng đề xuất, kiến nghị của bà con kiều bào. Đặc biệt, Thủ tướng vui mừng thông báo với cộng đồng người Việt Nam tại Czech và châu Âu việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định chọn Praha là nơi đăng cai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở nước ngoài lần đầu tiên. Trước đó một ngày, trong cuộc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Czech, kiều bào đã nêu kiến nghị nội dung này và Thủ tướng cho biết sẽ trao đổi ngay với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Động viên trung tâm dạy và học tiếng Việt Nam tại Czech, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tiếng Việt là cầu nối giữa các thế hệ trước và sau, giúp thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài hiểu biết thêm về truyền thống văn hóa, lịch sử của đất nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Lời nhắn nhủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính về cộng đồng người Việt Nam là một dân tộc thiểu số của Czech nhưng "không thiểu số về chất và lượng", luôn tự hào và xứng đáng là con Lạc, cháu Hồng đã khiến bà con hết sức phấn chấn, xúc động, ấm lòng.

Thủ tướng và Phu nhân thăm lớp học tiếng Việt dành cho các cháu người Việt Nam tại Trung tâm thương mại Sa Pa, CH Czech - Ảnh VPG/Nhật Bắc
Thủ tướng và Phu nhân thăm lớp học tiếng Việt dành cho các cháu người Việt Nam tại Trung tâm thương mại Sa Pa, CH Czech - Ảnh VPG/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, đùm bọc, hỗ trợ nhau cùng phát triển, trở thành cầu nối về văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam và sở tại; yêu cầu Đại sứ quán phải bám sát, nắm chắc tình hình đúng, trúng, kịp thời để tham mưu với Đảng, Nhà nước, tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là phải tìm mọi cách tiếp cận nhanh nhất với bà con khi gặp khó khăn, hoạn nạn, khủng hoảng, xem bà con như người thân trong gia đình, đặt mình vào hoàn cảnh của bà con để giải quyết các công việc với tất cả tấm lòng của mình, tuyệt đối không tiêu cực, nhũng nhiễu.

Thủ tướng và lãnh đạo 10 doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt tại Cộng hòa Czech và châu Âu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng và lãnh đạo 10 doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt tại Cộng hòa Czech và châu Âu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại tất cả các cuộc hội đàm, hội kiến, Thủ tướng đã đề nghị lãnh đạo cấp cao ba nước tạo thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Viêt hội nhập tốt hơn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa và tiếng Việt. Thủ tướng đề nghị Ba Lan xem xét công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số, tương tự như tại Czech.

Các nhà lãnh đạo cấp cao Ba Lan, Czech, Thụy Sĩ đều đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại, khẳng định sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt ở nước sở tại.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, tiếp tục triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các đối tác truyền thống tại khu vực Tây Âu và Trung Đông Âu, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới với các đối tác doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực mới nổi mang tính chiến lược.

Theo baochinhphu.vn
Tin bài khác
Hỗ trợ địa phương vận hành chính quyền hai cấp đồng bộ và thông suốt

Hỗ trợ địa phương vận hành chính quyền hai cấp đồng bộ và thông suốt

Ngay sau khi mô hình chính quyền hai cấp vận hành, nhiều doanh nghiệp lớn đã đồng loạt triển khai giải pháp hỗ trợ, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.
Bộ Tài chính: Đảm bảo chi trả đầy đủ chế độ và xử lý hiệu quả tài sản công sau sắp xếp bộ máy

Bộ Tài chính: Đảm bảo chi trả đầy đủ chế độ và xử lý hiệu quả tài sản công sau sắp xếp bộ máy

Bộ Tài chính khẳng định kinh phí chi trả chế độ sau sắp xếp bộ máy được đảm bảo đầy đủ, đồng thời đẩy mạnh rà soát và xử lý tài sản công theo hướng minh bạch, tránh thất thoát và phục vụ mục tiêu công.
Bà Trương Thị Bích Hạnh làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh

Bà Trương Thị Bích Hạnh làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh

Chiều 2/7, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về việc thành lập và chuẩn y Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đồng thời công bố các quyết định nhân sự quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến tổ chức bộ máy của cơ quan này.
Quảng Trị: Công bố bộ máy tổ chức mới sau sáp nhập tỉnh

Quảng Trị: Công bố bộ máy tổ chức mới sau sáp nhập tỉnh

Tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định công bố cơ cấu tổ chức mới sau sáp nhập với gần 100 cán bộ được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo sở, ngành, nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
Ngày 1/7/2025 sẽ đi vào lịch sử: 34 tỉnh, thành chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 1/7/2025 sẽ đi vào lịch sử: 34 tỉnh, thành chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Hôm nay (1/7/2025) cả 34 tỉnh, thành chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thời điểm này đánh dấu cuộc chuyển mình to lớn về quản trị quốc gia để phù hợp với kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đà Nẵng: Đội ngũ lãnh đạo mới với tầm nhìn cải cách và công nghệ

Đà Nẵng: Đội ngũ lãnh đạo mới với tầm nhìn cải cách và công nghệ

Sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đà Nẵng đã hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, với đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và lý lịch chính trị vững vàng.
Kiện toàn nhân sự tỉnh Khánh Hòa – Nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Kiện toàn nhân sự tỉnh Khánh Hòa – Nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Sáng ngày 30/6, Tại Hội trường Thành ủy Nha Trang, diễn ra Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, khởi đầu cho chính quyền hai cấp mới từ 1/7/2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.
TP. Hồ Chí Minh: 107 đồng chí uỷ viên được chỉ định vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố

TP. Hồ Chí Minh: 107 đồng chí uỷ viên được chỉ định vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố

Sáng 30/6, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định sáp nhập đơn vị hành chính tại TP. Hồ Chí Minh.
Danh sách Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành mới sau sáp nhập

Danh sách Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành mới sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, tất cả 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới chính thức đi vào hoạt động. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định chỉ định nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành mới sau sáp nhập.
Hân hoan trong ngày vui lớn

Hân hoan trong ngày vui lớn

Hôm nay 30/6/2025 đã được xác định là thời điểm trọng đại, khi các tỉnh thành công bố sự kiện hợp nhất địa giới, chung hòa đơn vị hành chính. Nhiều hoạt động chào mừng, ghi nhận đang sôi nổi diễn ra.
Hải Phòng – Hải Dương công bố nghị quyết sáp nhập hành chính: Dấu ấn cải cách từ Trung ương đến cơ sở

Hải Phòng – Hải Dương công bố nghị quyết sáp nhập hành chính: Dấu ấn cải cách từ Trung ương đến cơ sở

Sáng 30/6/2025, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, xã, phường, đặc khu đã diễn ra trọng thể.
Giang sơn được sắp xếp lại: Không chỉ gọn hơn mà còn để phát triển mạnh mẽ hơn

Giang sơn được sắp xếp lại: Không chỉ gọn hơn mà còn để phát triển mạnh mẽ hơn

Sau Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, từ ngày 1/7/2025, tất cả 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới chính thức đi vào hoạt động, giảm 29 đơn vị so với trước. Cuộc “sắp xếp lại giang sơn” được nhìn nhận “không chỉ để gọn hơn mà còn để phát triển mạnh mẽ hơn…”.
Sáp nhập tinh giản hành chính có làm đánh mất địa danh?

Sáp nhập tinh giản hành chính có làm đánh mất địa danh?

Có một nhận định chung đang rất được lan tỏa với cộng đồng, là từ ngày 01/7, nhiều địa danh tỉnh thành sẽ mất đi, khi chính quyền thay đổi cấp bậc quản lý hành chính và tinh giản địa giới một số địa phương. Song điều đó có thật không, hay chúng ta cần cởi mở góc nhìn để nhìn nhận vấn đề?
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập thành phố, Đảng bộ và lãnh đạo TP.HCM

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập thành phố, Đảng bộ và lãnh đạo TP.HCM

8h sáng nay 30-6, tất cả các tỉnh, thành cả nước đồng loạt tổ chức lễ công bố các quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính.
Cả nước chính thức công bố vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Cả nước chính thức công bố vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Sáng nay (30/6), trên cả nước sẽ đồng loạt diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.