Doanh nhân Bình Phước vận động 5,2 tỷ đồng “tiếp lửa” người yếu thế

15:49 24/12/2020

Trong 5 năm (2015 - 2020), cộng đồng doanh nghiệp trẻ tại Bình Phước đã tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội bằng việc góp 5,2 tỷ đồng để hỗ trợ người yếu thế.

Theo Báo cáo này, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, cùng với các hoạt động giao thương, kết nối, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội, Hội DNT tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ người khó khăn với tổng trị giá các nguồn lực lên đến 5,2 tỷ đồng qua các hoạt động thiện nguyện, cụ thể như: trao 200 phần quà (200 nghìn đồng/ 01 phần) cho học sinh vượt khó tại trường TH Tân Thành (TP. Đồng Xoài); tài trợ công trình “Nước sạch học đường” cho trường TH Lê Hồng Phong (huyện Bù Đăng). 

Nhiệm kỳ qua, nhiều hoạt động của Hội đã tạo nên dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng, xã hội
Nhiệm kỳ qua, nhiều hoạt động của Hội đã tạo nên dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng, xã hội.

Ngoài ra, Hội đã hỗ trợ 03 nghìn suất ăn cho học sinh THPT trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”; ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh; hỗ trợ các nguồn lực trị giá 378 triệu đồng cho phòng, chống Covid-19; phối hợp với CLB Sen Hồng và một số tổ chức vận động 01 tỷ 846 triệu đồng cho miền Trung, 01 hội viên của Hội đã góp 2,5 tỷ đồng tặng người dân vùng lũ...

Ra đời vào năm 2004, Hội có 50 hội viên tại thời điểm khởi đầu, sau 4 kỳ Đại hội, số hội viên của Hội đã gia tăng không ngừng; đến nay, Hội đã quy tụ được 110 hội viên. Hội DNT tỉnh Bình Phước đã trở thành cầu nối để tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trên toàn tỉnh, hỗ trợ hội viên, doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và Nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Bình Phước.

Nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho các hội viên, 5 năm qua, các hội viên của Hội đã tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, tập huấn thanh niên khởi nghiệp tại tỉnh Bình Phước, điển hình như: Coffee Talk, Startup Net Working Day; các khóa tập huấn về “Khởi nghiệp sáng tạo” và “Nhận diện và quản trị các tài sản trí tuệ trong giai đoạn đổi mới sáng tạo”...

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo về “Những đổi mới đột phá cho doanh nghiệp trong nền kinh tế số”; “Nghệ thuật lãnh đạo thời đại công nghệ 4.0”, “Kiến tạo văn hóa doanh nghiệp”, “Quản trị, kiểm soát và tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, “Ứng dụng tâm lý hình học trong quản trị nhân sự doanh nghiệp”, “Ngân hàng - Doanh nghiệp tháo gỡ tín dụng”...

Riêng năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều hội viên của Hội đã chung tay biến thách thức thành cơ hội, nhanh chóng thích ứng với thế giới VUCA cùng môi trường kinh doanh trong và ngoài nước đầy biến động phức tạp, sử dụng các kênh trực tuyến để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội đã phối hợp với Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh, BNI Chapter Bombo tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Vietnam - Australia Biz Matching 2020”, qua đó giao lưu với nhiều doanh nhân ở 03 thành phố lớn tại Úc và tìm cách mở lối cho hàng Việt sang Úc thông qua thương mại điện tử.

Diễn ra vào chiều ngày 23/12, Đại hội Hội DNT tỉnh Bình Phước lần thứ V đã vinh dự đón chị Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; bà Trần Tuyết Minh - UV. BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội trong tỉnh và quy tụ gần 150 đại biểu chính thức.

Đại hội đã hiệp thương chọn ra 26 (khuyết 1) thành viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, anh Huỳnh Thành Chung - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương (đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước) được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ này. 

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ V ra mắt tại Đại hội, nhận hoa chúc mừng từ chị Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (hàng 1, ngoài cùng, bên trái) và PCT UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh (áo dài cam, hàng 1)
Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ V ra mắt tại Đại hội, nhận hoa chúc mừng từ chị Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (hàng 1, ngoài cùng, bên trái) và PCT UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh (áo dài cam, hàng 1).

Tân Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước Huỳnh Thành Chung cho biết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển” cùng 6 chỉ tiêu phấn đấu rất cụ thể, thiết thực, Hội sẽ tích cực triển khai 03 Chương trình hành động: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Phước vững mạnh; Đổi mới các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp hội viên; Xây dựng văn hóa doanh nhân và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

Anh Huỳnh Thành Chung - Tân Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước khóa V (chính giữa) phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội
Anh Huỳnh Thành Chung - Tân Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước khóa V (chính giữa) phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ V mong muốn sẽ có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, quyết tâm thay đổi tư duy, phương thức hoạt động phù hợp để tiếp tục củng cố và phát triển, tạo ra những nét đột phá, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của toàn thể hội viên, từ đó góp phần giữ vững và nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong cộng đồng, xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, chị Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị Hội tiếp tục xây dựng, củng cố Hội cả về chất lượng lẫn số lượng, đẩy mạnh giao lưu, liên kết, xúc tiến thương mại, ưu tiên dùng sản phẩm, hàng hóa của nhau, tăng cường gặp gỡ, đối thoại chính sách với lãnh đạo tỉnh và hỗ trợ startup. Hội cần gắn kết với các câu lạc bộ trực thuộc Trung ương Hội... 

Bà Trần Tuyết Minh - UV. BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình  Phước phát biểu tại Đại hội
Bà Trần Tuyết Minh - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại Đại hội.

Bà Trần Tuyết Minh - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước mong muốn Hội đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nhân, vận động ngày càng nhiều doanh nhân trẻ tham gia Hội; tiếp tục trở thành cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và Nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho hội viên; tích cực kết nối để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại cho tỉnh; tăng cường giao lưu với các Hội doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh...

Tại sự kiện quan trọng này, Hội trao quà tri ân, 23 doanh nghiệp đã được vinh danh, trao tặng bằng khen của Hội vì đã có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của Hội trong nhiệm kỳ qua; 10 hội viên mới đã ra mắt cùng Đại hội.

Thắng Trân