Chứng khoán Hồng Kông, Nhật Bản giảm khi thị trường châu Á - Thái Bình Dương lao dốc sau biến động trên Phố Wall

13:58 25/01/2022

Chứng khoán Nhật Bản giảm hơn 2% khi thị trường châu Á - Thái Bình Dương lao dốc vào thứ Ba ngày 25 tháng 1 sau một phiên giao dịch đầy biến động qua đêm trên Phố Wall.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: The Guardian)

Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,13% do cổ phiếu ô tô và công nghệ phần lớn giảm, còn Topix giảm 2,13%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 2% trước khi phục hồi nhẹ và giảm 1,65%.

ASX 200 đã giảm bớt một số khoản lỗ sau khi giảm gần 3% khi các ngân hàng, công ty khai thác và cổ phiếu dầu mỏ đều giảm trên diện rộng. Các cổ phiếu ngân hàng như ANZ mất gần 4%, trong khi Commonwealth Bank of Australia và National Australia Bank lần lượt giảm 2% và 2,9%. Các kho dự trữ dầu giảm khi Santos giảm 4,82%, Beach Energy giảm 7,77% và Woodwide Petroleum giảm 3,98%.

Lạm phát ở Úc đã tăng 1,3% trong quý IV và 3,5% trong năm, Cục Thống kê Úc cho biết. Theo Reuters, giá cả tăng hàng năm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2014.

Tại Hàn Quốc, Kospi cũng giảm khoảng 2,81%.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 1,1% trong quý 4 năm 2021 so với quý trước đó. Trong cả năm, GDP của quốc gia này tăng 4% vào năm 2021, nhanh nhất trong 11 năm, theo Reuters.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng thấp hơn. Shanghai Composite mất 1,12% và Shenzhen Component giảm 1,59%. Trong khi đó, ngân hàng trung ương của Singapore đã thắt chặt chính sách tiền tệ vào thứ Ba để đối phó với giá cả tăng khi nhu cầu toàn cầu phục hồi và sự gián đoạn từ phía cung vẫn tiếp diễn.

Cơ quan Tiền tệ Singapore sử dụng tỷ giá hối đoái để quản lý chính sách và cho biết họ sẽ nâng tỷ giá lên một chút trong biên độ chính sách của mình.

Đồng đô la Singapore mạnh lên so với đô la Mỹ để giao dịch ở mức 1,3432, trong khi Chỉ số Straits Times giảm 1,3%.

Về mặt thu nhập, Hyundai Motors dự kiến ​​sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý IV.

Thị trường Hoa Kỳ đã biến động vào thứ Hai ngày 24 tháng 1. Các cổ phiếu đã bị bán tháo trước đó trong phiên nhưng đã có sự trở lại ấn tượng khi các nhà đầu tư tham gia mua các cổ phiếu công nghệ bị đánh bại.

Chỉ số Dow đã phục hồi sau khi giảm 1.115 điểm tại một thời điểm, đóng cửa tăng 99,13 điểm, tương đương 0,3%, ở mức 34.364,50, tăng ngày đầu tiên trong bảy. Chỉ số S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh sau một thời gian ngắn chạm vào vùng điều chỉnh vào đầu phiên, giảm hơn 10% so với mức đóng cửa kỷ lục vào ngày 3 tháng 1. Nó hoàn thành cao hơn 0,3% ở mức 4.410,13.

Chỉ số Nasdaq Composite chuyển sang tích cực sau khi giảm tới 4,9% trước đó trong phiên, tăng 0,6% ở mức 13,855,13.

“Việc bán tháo cổ phiếu gần đây phản ánh lo ngại về việc Fed thắt chặt hơn vào thời điểm động lực kinh tế đang chậm lại. Tuy nhiên, sau tám ngày mở bán liên tiếp và giảm 10% trong năm tính đến nay, mức định giá hấp dẫn hơn, đặc biệt là ở các cổ phiếu công nghệ đã thu hút những người săn giá hời ”, Kathy Lien của 60 Second Investor viết trong một ghi chú hôm thứ Ba.

Giá dầu cũng giảm khoảng 2% qua đêm do kỳ vọng Fed thắt chặt. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ họp vào thứ Ba và thứ Tư để quyết định các bước tiếp theo cho chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.

Dầu thô Mỹ tăng 0,48% lên 83,71 USD / thùng và dầu Brent giao sau tăng 0,64% lên 86,82 USD.

Căng thẳng địa chính trị cũng là trọng tâm, với lo ngại về một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine ngày càng tăng, khi việc tăng cường quân sự ở biên giới không có dấu hiệu tiêu tan và các cuộc đàm phán về khủng hoảng vẫn đi vào bế tắc.

Bitcoin đã quay trở lại lãnh thổ tích cực sau khi giảm xuống mức thấp mới vào thứ Hai. Vào thứ Hai, bitcoin đã giảm xuống còn 32.982,11 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7, theo Coin Metrics. Nhưng tiền điện tử lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường đã tăng 5,6% trong giao dịch buổi chiều quanh mức 37.183,25 đô la, khi các cổ phiếu rộng hơn đảo chiều và kết thúc ngày cao hơn. Nó được giao dịch lần cuối ở mức 36.049 đô la trong giờ Châu Á.

Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ của các đồng bạc khác, ở mức 95,96, tăng mạnh so với mức xung quanh 95,6.

Đồng yên Nhật được giao dịch ở mức 113,73 mỗi đô la, tăng nhẹ so với mức 114 trước đó. Đồng đô la Úc ở mức 0,7137 đô la, giảm từ khoảng 0,717 đô la.

Thục Anh