Chiến lược du lịch không kiểm dịch của Thái Lan gặp trắc trở

15:48 05/11/2021

Giờ đây, hàng trăm triệu du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ hàng chục quốc gia hiện có thể nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần kiểm dịch. Tuy nhiên, thiên đường du lịch của Đông Nam Á cũng vấp phải nhiều chông gai do quy định tại quốc gia khởi hành, đặc biệt là Trung Quốc.

Nỗ lực phục hồi du lịch của Thái Lan còn gặp khó khăn
Nỗ lực phục hồi du lịch của Thái Lan còn gặp khó khăn. (Ảnh: internet) 

Dân Trung Quốc chiếm 11 triệu hoặc hơn một phần tư lượng khách du lịch tới Thái Lan trong năm 2019, thế nhưng nhiều tín hiệu cho thấy, sẽ không có quá nhiều khách Hoa ra nước ngoài trong những tháng tới. Người Trung Quốc không được khuyến khích rời khỏi biên giới đất nước và phải đối mặt với các quy định nghiêm ngặt khi về nước.

Li Ming, người sáng lập công ty môi giới du lịch Ming Thai Inter tại Bangkok cho biết: "Tùy thuộc vào từng thành phố mà áp dụng chính sách khác nhau. Nhìn chung, khu vực đại lục yêu cầu cách ly 14 ngày tại khách sạn được chỉ định và 7 ngày giám sát tại nhà sau đó". Coco Liang, một du khách trở lại Thành Đô từ Thái Lan phải tuân thủ các quy định như trên. Cô cho biết nhân viên hàng không tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok đã phải đánh dấu vào một danh sách dài trước khi cho phép cô lên chuyến bay đến Trung Quốc. Trong đó bao gồm các xét nghiệm trong vòng 7 ngày trước khi bay, cộng với giấy xét nghiệm âm tính trước 48 giờ, kế đến là phải thông qua kiểm duyệt của Đại sứ quán Trung Quốc. Bên cạnh đó, những du khách quay trở lại Trung Quốc cũng phải điền tờ khai thông tin đã cách ly hoặc hạn chế tiếp xúc với những người khác ở Thái Lan trong bảy ngày trước đó.

Theo Li, động thái mở cửa trở lại của Xứ sở Chùa Vàng sẽ có lợi cho những người cần đi công vụ hoặc kinh doanh mặc dù phải đối mặt với một loạt các quy tắc khó khăn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Trung Quốc ngày ngày lan truyền thông tin không nên đi du lịch Thái Lan do số ca nhiễm vẫn còn tăng cao. Số ca hàng ngày đã vượt mốc 23.000 ca vào giữa tháng 8 và hiện dao động quanh mức 9.000 đến 10.000 ca mỗi ngày. 

Hồi phục du lịch là yếu tố quan trọng đối với Thái Lan, quốc gia này đã đạt kỷ lục 39,8 triệu du khách vào năm 2019, chiếm hơn một nửa dân số. Vào ngày 21 tháng 10, chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ nới lỏng các quy tắc biên giới. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đăng trên Facebook: "Nếu ta đợi đến khi mọi thứ hoàn toàn sẵn sàng thì sẽ quá muộn. Lúc đó, khách du lịch có thể chọn đi nơi khác". Kể từ thứ Hai, những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ từ 63 địa điểm được phép miễn kiểm dịch, tăng so với 10 quốc gia trước đó. Ngoài Trung Quốc, danh sách này cũng bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Úc. 

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn của Thái Lan cho biết, sự thành công của chiến dịch phần lớn sẽ phụ thuộc vào chính sách của quốc gia khởi hành. Hiện dự kiến ​​sẽ có 180.000 lượt khách du lịch đến Thái Lan trong năm nay, tăng so với dự báo trước đó là 150.000. Trong khi chờ đợi động thái tích cực hơn từ Trung Quốc, Thái Lan sẽ tìm cách thu hút khách du lịch từ các nơi khác, bao gồm cả một số nước láng giềng châu Á.  Malaysia, nguồn khách thứ hai trong năm 2019, cũng nằm trong danh sách miễn kiểm dịch. 

Ngoài ra, đề phòng sự sụt giảm khách du lịch từ Ấn Độ, Thái Lan đã phải bổ sung tên quốc gia này vào danh sách miễn kiểm dịch muộn hơn so với các nước khác. Quan chức Thái Lan hy vọng khách Ấn sẽ mang đến doanh thu cao hơn. Somsong Sachaphimukh, phó chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan trả lời truyền thông rằng mỗi du khách Ấn Độ chi từ 27.000 đến 76.000 baht cho mỗi chuyến đi. Xứ sở Bollywood là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Á trong trận đại dịch, với số ca hàng ngày vượt quá 400.000 người vào đầu năm nay. Nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể với số ca nhiễmdao động dưới 15.000 trong thời gian gần đây. 

TL