Chelsea đã thua thảm Man City 1-3 , HLV Lampard đứng trước nguy cơ lớn bị sa thải

09:11 04/01/2021

Trong trận đấu thuộc vòng 17 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã thua thảm Man City 1-3 ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Chelsea để thua thảm Man City ngay tại Stamford Bridge
Chelsea để thua thảm Man City ngay tại Stamford Bridge. (Ảnh: Internet)

Ở trận đấu này, Chelsea có hàng loạt lợi thế so với Man City. Không những được chơi trên sân nhà, Chelsea còn có lực lượng gần như mạnh nhất với sự trở lại của ngôi sao Hakim Ziyech. Trong khi đó, Man City mất đến 6 cầu thủ vì COVID-19, bao gồm cả thủ môn số một Ederson.

Tuy nhiên, Chelsea không thể tận dụng lợi thế đó để áp đảo Man City mà ngược lại, họ dễ dàng vỡ trận ngay trong hiệp một. Chelsea thất bại trước Man City, nhưng cách mà đội chủ sân Stamford Bridge thua trận mới là điều khiến các cổ động viên của họ thất vọng hơn cả. Các học trò của HLV Frank Lampard nhận 3 bàn thua rất dễ dàng ngay trong hiệp một và chỉ có một bàn gỡ muộn màng khi trận đấu sắp kết thúc.

Sức ép đối với vị HLV trưởng của Chelsea càng lớn thêm. Trong 6 vòng đấu gần nhất, The Blues chỉ giành được 1 chiến thắng và nhận tới 4 thất bại, tụt xuống vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh. Ngay sau trận đấu, các tờ báo Anh đồng loạt đăng tin về khả năng Lampard bị sa thải.

Thất bại này đẩy Chelsea chìm sâu vào khủng hoảng. Trong 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, họ chỉ thắng được West Ham trong khi thua đến 4 trận và tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Man City đã leo lên hạng 5 cho dù vẫn còn 2 trận chưa đấu trong tay.

Theo The Athletic, ban lãnh đạo Chelsea đã tính tới phương án thay thế HLV trưởng từ vài ngày trước. Không chỉ lo lắng về phong độ của toàn đội, thượng tầng đội chủ sân Stamford Bridge đặc biệt không hài lòng về màn thể hiện của Timo Werner và Kai Havertz, hai trong số những tân binh đắt giá của CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Nguy cơ bị sa thải của Lampard tăng lên khi PSG chia tay HLV Thomas Tuchel tuần trước. Nhà cầm quân người Đức, từng đưa đội bóng Pháp vào chung kết UEFA Champions League năm ngoái, sẽ là ứng viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng của Chelsea nếu đội bóng này đuổi việc Lampard.

"Tôi sẽ không thể nói thay lời cấp trên hay ban lãnh đạo. Tôi không thể nói về chuyện hợp đồng, chỉ phát biểu được trên cương vị HLV trưởng về phong độ và kết quả", Lampard trả lời câu hỏi về nguy cơ mất việc sau trận thua Man City.

"Tôi không bận tâm đến việc đó. Một tháng trước, mọi người cũng nói như vậy khi tôi chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Sức ép vẫn thế'.

TH