Chân dung ‘nữ tướng’ quyền lực trong ngành ngân hàng và ‘bà trùm’ khách sạn và bất động sản Nguyễn Thị Nga

08:00 13/03/2021

Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, là người đang nắm khối tài sản khổng lồ và là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam.

 

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga
Doanh nhân Nguyễn Thị Nga. (Nguồn: Internet)

Từ “đế chế” trong lĩnh vực ngân hàng, “thủ phủ” của những khách sạn đình đám

Bà Nguyễn thị Nga sinh ngày 17/08/1955 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân). Bên cạnh đó, bà từng theo học nhiều lớp kinh tế tại Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc. Bà Nga là người Việt Nam đầu tiên vinh dự được mời học ở George Town (Mỹ) do quỹ tài trợ của bà Hillary Clinton, dành riêng cho các nhà lãnh đạo Tập đoàn kinh tế.

Từ năm 1979 đến năm 2000, doanh nhân Nguyễn Thị Nga thử sức tại nhiều vị trí chủ chốt trong ngành may mặc và xuất nhập khẩu.  Năm 2000, bà Nga trở thành cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và hai năm sau được bầu giữ̃ chức vụ Phó Chủ tịch ngân hàng này. Năm 2005, bà thay thế ông Lê Kiên Thành, trở thành Chủ tịch trong khoảng thời gian trống giữa hai nhiệm kỳ...

Tại thời điểm năm 2006, sau khi thoái vốn khỏi Techcombank, bà Nga đã đầu tư và trở thành Chủ tịch HĐQT SeAbank. Cuối cùng, sau nhiều năm gắn bó bà đã rời chiếc ghế Chủ tịch tại SeAbank vào năm 2019 theo quy định. Bên cạnh đó, bà còn tham gia vào hàng loạt các “hệ sinh thái” khác thuộc Tập đoàn BRG do bà quản lý.

Năm 1993, bà Nguyễn Thị Nga thành lập BRG. Khởi tạo với ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau gần 3 thập kỷ, Tập đoàn BRG trở thành một công ty đầu tư và hoạt động tập trung chủ yếu các lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng và sân Golf, bất động sản, khách sạn – nghỉ dưỡng… Tập đoàn BRG với vốn điều lệ là 1.800 tỷ đồng (năm 2015) và hiện đang sở hữu rất nhiều bất động sản “vàng” tại khu vực miền Bắc.

Là người phụ nữ “dám nghĩ dám làm” bà Nguyễn Thị Nga đã chi hàng triệu đô la để thâu tóm khách sạn nghỉ dưỡng hạng sang như: khách sạn Hilton Hanoi Opera, Hilton Garden Inn Hanoi (Trần Hưng Đạo), Khách sạn Sông Nhuệ (Hà Đông). Năm 2016, bà Nga mua lại khách sạn Sedona Suites Hanoi (nay là Diamond Westlake Suit) từ Tập đoàn Keppel Land Ltđ của Singapore với giá 31,5 triệu USD.

Tháng 12/2016, Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi cùng với Tập đoàn Hilton Worldwide đã ký kết hợp đồng quản lý tổ hợp hai khách sạn quy mô (Hilton Hanoi Westlake và DoubleTree by Hilton Hanoi Westlake. Dự án này cũng đánh dấu sự ra đời của hình thức tổ hợp khách sạn tại Việt Nam.

Tháng 4/2015, đơn vị thành viên của Tập đoàn BRG là Công ty Cổ phần Phát triển TN đã chính thức bắt tay thực hiện dự án Khách sạn 5 sao, Trung tâm Thương mại và Căn hộ cao cấp – Hilton Hai Phong and Residences, với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Không chỉ ở khu vực phía Bắc, bà Nguyễn Thị Nga cũng thâu tóm các khách sạn lớn nhỏ tại miền Trung và miền Nam như: Khách sạn Mondial Hotel Huế (Thừa Thiên Huế) và khách sạn Asian Hotel tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2017, Tập đoàn BRG và Tập đoàn Marriott International công bố hợp tác về dự án khách sạn Sheraton Đà Nẵng, một trong những dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2017.

Đến “bà hoàng” trong lĩnh vực sân golf

“Bà hoàng sân golf” – Madame Nga.

Không chỉ là “đế chế” trong lĩnh vực ngân hàng, “thủ phủ” của những khách sạn đình đám mà bà Nga còn được xem là “bà hoàng” trong lĩnh vực sân golf.

Bà Nga đã định hướng Tập đoàn BRG vận hành hàng loạt hệ thống khu tổ hợp golf đẳng cấp như BRG Kings Island Golf Resort, BRG Đà Nẵng Golf Resort, BRG Legend Hill Golf Resort, BRG Ruby Tree Golf Resort – Hải Phòng (tên cũ là sân gôn Đồ Sơn Seaside Golf Resort) … Và dự án quần thể khu biệt thự nghỉ dưỡng BRG Coastal City, có tổng diện tích 350 ha tại Hải Phòng.

Không dừng lại ở các lĩnh vực kể trên, bà Nga còn tiếp tục đầu tư lĩnh vực bất động sản với hàng loạt các dự án như: Khu căn hộ Oriental Palace ở Hồ Tây, Oriental Tower ở Tây Sơn, Oriental West Lake ở Lạc Long Quân – Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội, Oriental Garden ở Lê Văn Lương, Oriental Pearl ở Hai Bà Trưng, BRG Grand Plaza ở 16 Láng Hạ… Và nhiều dự án bất động sản lớn nhỏ khác.

Ngoài ra, năm 2018, Tập đoàn BRG do bà Nga làm CEO đã nhận giấy chứng nhận Chủ trương đầu tư Thành phố Thông minh thuộc quy hoạch hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài.

Hiện tại, Tập đoàn BRG đang giữ vai trò là đối tác tin cậy của Đài Truyền hình Việt Nam để phát triển dự án tháp truyền hình cao 636m cao nhất trên thế giới. Dự án này có sự chung tay của Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước. Tổng mức chi phí đầu tư lên tới 900 triệu USD.

Bà Nguyễn Thị Nga từng được Tạp chí Forbes vinh danh là một trong 3 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á, bà Nga đang sở hữu cổ phần lớn trong ngành ngân hàng, nhiều sân golf, dự án bất động sản lớn trên khắp cả nước, tuy nhiên, giá trị tài sản của bà Nga còn là một ẩn số?

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga quả thực là một tấm gương sáng về việc tự lực, tự cường dám nghĩ dám làm của người phụ nữ xã hội mới. Bà chính là người tạo động lực giúp nữ giới có thêm tự tin thể hiện năng lực bản thân, trở nên vĩ đại, có thể gây dựng sự nghiệp lớn thành công không thua kém gì những người đàn ông.

TH