Theo the Information, Nvidia vừa yêu cầu các đối tác, trong đó có Samsung Electronics và Amkor Technology, tạm ngừng một số hoạt động liên quan đến dòng chip AI H20.
Động thái này diễn ra sau khi cơ quan chức năng Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp nội địa hạn chế sử dụng H20 – sản phẩm được thiết kế riêng cho thị trường nước này. Việc tạm dừng sản xuất làm dấy lên nghi ngờ về nhu cầu thực sự đối với H20, vốn có hiệu năng thấp hơn các bộ tăng tốc AI cao cấp khác của Nvidia, đồng thời chịu cạnh tranh từ các sản phẩm trong nước như Huawei hay Cambricon.
Trước đó, Washington cho phép Nvidia và AMD tiếp tục bán chip AI phổ thông cho Trung Quốc, nhưng kèm điều kiện chia sẻ một phần doanh thu. Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc chịu sức ép chuyển sang chip nội địa nhằm tăng cường tự chủ công nghệ.
![]() |
CEO Jensen Huang đối diện thách thức mới khi Nvidia tạm dừng sản xuất chip H20. Ảnh: The Information |
Còn theo Reuters, gần đây, một số doanh nghiệp tại Trung Quốc đã nhận thông báo hạn chế sử dụng các dòng chip kém tiên tiến như H20 với lý do an ninh. Phía Nvidia khẳng định, H20 không tích hợp tính năng theo dõi hay “cửa hậu”.
Trong chuyến công tác tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa qua, CEO Jensen Huang cho biết, công ty đang thảo luận với Washington về khả năng phát triển sản phẩm thay thế H20, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chính sách của Chính phủ Mỹ.
Đại diện Nvidia nhấn mạnh: “Chúng tôi liên tục điều chỉnh chuỗi cung ứng để phù hợp điều kiện thị trường. H20 không phải là sản phẩm quân sự và chỉ phục vụ mục đích thương mại”.
H20 từng khiến Nvidia thiệt hại khoảng 5,5 tỷ USD khi bị hạn chế xuất khẩu trong giai đoạn trước. Dù một phần lệnh cấm đã được dỡ bỏ, CEO Huang thừa nhận doanh thu từ H20 khó có thể bù đắp hoàn toàn khoản lỗ này.