![]() |
Du khách thám hiểm hang C7. Ảnh: Sở TT-TT Tỉnh Đăk Nông. |
Hang động C7 nằm trong hệ thống hang động núi lửa của Công viên Địa chất Toàn cầu Đắk Nông – nơi nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, cấu trúc kỳ bí và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Phần lớn các hang tại đây có chiều dài từ vài trăm mét đến hàng nghìn mét, địa hình phức tạp với nhiều nhánh rẽ, hố sụt thẳng đứng và đá sắc nhọn. Các chuyên gia đánh giá đây là khu vực có mức độ rủi ro cao, không phù hợp cho hoạt động khám phá tự do. Do đó, việc hạn chế người dân và du khách tự ý ra vào không chỉ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng mà còn góp phần bảo vệ di sản thiên nhiên quý giá.
Ông Nguyễn Hồ Phúc – blogger du lịch từng tham gia hai chuyến thám hiểm hang C7 theo đoàn chuyên gia vào các năm 2021 và 2022 – cho biết hang này có địa hình rất hiểm trở. “Hang C7 có miệng là một hố sụt lớn, bên trong là hệ sinh thái độc đáo. Tuy nhiên, kết cấu đá bazan do núi lửa để lại khá lỏng lẻo, trần hang dễ sụp đổ. Đã từng có một phần trần hang rơi xuống tạo thành giếng trời. Nếu không có thiết bị leo trèo chuyên dụng và đầy đủ đồ bảo hộ, việc vào hang là vô cùng nguy hiểm,” ông Phúc cảnh báo.
UBND huyện Krông Nô cho biết, từ nhiều năm nay, hành vi tự ý thám hiểm hệ thống hang động núi lửa trên địa bàn đã bị nghiêm cấm. Trong đó, hang C7 – với chiều dài hơn 1,24 km – là hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á, được các nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản phát hiện vào năm 2014, hiện chưa được phép khai thác du lịch.
Ngày 19/3, người dân trong lúc đi làm rẫy đã phát hiện thi thể một người đàn ông trong hang C7, địa bàn thôn Nam Tân, xã Nam Đà, huyện Krông Nô. Thi thể trong tình trạng phân hủy, bốc mùi nồng nặc, được xác định đã tử vong khoảng một tuần trước đó. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nam giới, 38 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Người này được cho là đã tự ý khám phá hang động và không may rơi xuống vực sâu dẫn đến tử vong. Khu vực xảy ra tai nạn là một đoạn hang có độ dốc lớn, sâu khoảng 15–20 mét. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Sau vụ tai nạn đáng tiếc, ngày 20/3, UBND huyện Krông Nô tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kiểm soát, nghiêm cấm tuyệt đối việc người dân và du khách tự ý ra vào khu vực các hang động núi lửa trong Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Các địa phương và đơn vị liên quan được chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, lắp đặt biển cảnh báo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự.