Cà Mau: Thay đổi diện mạo vùng quê trở thành "nơi đáng sống"

17:22 20/03/2022

Cuối năm 2015, khi giấc mơ nông thôn mới (NTM) thành hiện thực, đời sống người dân xã thuần nông Tân Thành, TP Cà Mau, nâng lên đáng kể. Với sự đồng lòng, quyết tâm của chính quyền và Nhân dân, đến nay, xã vẫn giữ vững, nâng chất các tiêu chí đã đạt, đồng thời tiếp tục chinh phục các tiêu chí NTM nâng cao cho giai đoạn tiếp theo.

Phấn khởi xen lẫn niềm tự hào khi xã nhà ngày một đổi mới nhờ chương trình xây dựng NTM, chị Trần Như Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành, chia sẻ: “Là xã vùng ven, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, thời gian đầu khi mới bắt tay làm NTM, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Khi chạm mốc xã NTM, đã góp phần vực dậy cuộc sống bà con nơi đây.

Ảnh minh họa
Hiện xã Tân Thành có tổ hợp tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 8 thành viên, 5 nhà màng trồng dưa lưới, dưa leo; bình quân mỗi vụ lợi nhuận từ 50-60 triệu đồng.

Trên cơ sở những thành tích ấy, thời gian qua, các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và Nhân dân tiếp tục giữ gìn và nâng chất, kéo theo đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên.

Bà Phạm Kim Cương, 63 tuổi, ở Ấp 5, xã Tân Thành, cho biết: “Trước đây còn cảnh chèo xuồng, chạy máy đi chợ, chà gạo, nhưng khi làm NTM, lộ lớn về ngang nhà, xe dịch vụ, tắc-xi về tận quê, giao thương hàng hoá thuận lợi, cuộc sống trở nên tiện nghi, hiện đại hơn rất nhiều.

Khi đời sống Nhân dân cải thiện, chúng tôi càng tin tưởng và tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương, Hội LHPN xã phát động: giữ vệ sinh nhà sạch, ngõ đẹp, tích cực trồng, cắt tỉa hàng rào cây xanh; thi đua lao động sản xuất nâng cao thu nhập; nuôi dạy con tốt, sống và làm theo pháp luật, chung tay cùng địa phương xây dựng NTM nâng cao…”.

Ấp ủ ước mơ đưa công nghệ sản xuất sạch, thông minh đến với bà con, ông Hồ Quốc Trạng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành trực tiếp tham gia và cùng bà con trên địa bàn xã thực hiện mô hình trồng dưa lưới nhà màng. Năm 2020, Tổ hợp tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Tân Thành được thành lập với 8 thành viên. Đến thời điểm này, tổ thực hiện được 5 nhà màng trồng dưa lưới, dưa leo; 2.000 m2/nhà, trồng 1.000-1.200 dây, nếu thị trường ổn định và thời tiết thuận lợi, mỗi năm có thể trồng 4 vụ, mỗi vụ lợi nhuận 50-60 triệu đồng. Mô hình này cho ra thực phẩm hữu cơ, an toàn sức khoẻ, hạn chế rủi ro… Nếu đầu ra ổn định sẽ mang đến cơ hội thu nhập đáng kể cho người dân.

Ảnh minh họa
Tuyến dân cư đẹp, khang trang trên địa bàn Ấp 5, xã Tân Thành.

Ông Trạng thông tin thêm: “Để góp phần nâng cao thu nhập, chung tay xây dựng NTM, hội viên, nông dân trên địa bàn xã còn tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, từ đó có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, hội xây dựng được mô hình nông dân thu gom rác thải sinh hoạt tại địa bàn Ấp 2, Ấp 4, Ấp 5, có trên 650 hộ tham gia, góp phần bảo vệ môi trường; vận động hội viên đóng góp cây, con giống, tiền, lúa - gạo tổng trị giá 40 triệu đồng, góp quỹ hùn vốn xoay vòng giúp nhau trong sản xuất trên 16 triệu đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng, còn 22 hộ nghèo, chiếm 0,99% (chỉ tiêu 2%)”.

Hiện xã Tân Thành đạt 10/13 tiêu chí NTM nâng cao, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: cơ sở vật chất văn hoá, tổ chức sản xuất và tuyến dân cư kiểu mẫu. Bà Trịnh Thanh Thuỳ, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết: “Hiện nay, địa phương tiếp tục nỗ lực sớm hoàn thiện các tiêu chí còn lại, hướng đến mục tiêu xây dựng vùng quê đáng sống, xã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, huy động nguồn lực trong dân xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, tạo điểm nhấn, diện mạo mới vùng nông thôn… Chính sự tiện nghi, dân hưởng lợi là động lực để bà con tích cực chung tay cùng địa phương xây dựng NTM”.

Theo bà Thuỳ, hiện nay địa phương đã và đang bắt tay thực hiện các giải pháp để đạt các tiêu chí NTM nâng cao còn lại. Xã có Hợp tác xã (HTX) nuôi trồng thuỷ sản và dịch vụ Tân Thành Tiến, hiện nay HTX hoạt động trung bình, thời gian qua do ảnh hưởng dịch bệnh nên giá cá chình, cá bống tượng quá thấp, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của HTX. HTX đang củng cố, kiến nghị hình thức hỗ trợ thích hợp, góp phần nâng cao hiệu quả HTX thời gian tới.

Đối với tiêu chí số 3, tiếp tục đầu tư các phòng chức năng cho trung tâm văn hoá, thể thao - học tập cộng đồng của xã là đạt. Đối với tuyến dân cư NTM kiểu mẫu hoặc điểm dân cư NTM kiểu mẫu, xã tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; xây dựng các mô hình hùn vốn tiết kiệm giúp hội viên, nông dân mua bảo hiểm để đảm bảo đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế...

Bằng nỗ lực, quyết tâm của chính quyền và Nhân dân, xã phấn đấu về đích NTM nâng cao trong năm 2022.

Loan Phương (Theo Cà Mau Online)