Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cần sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ HTX về lĩnh vực nông nghiệp

14:57 02/02/2024

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới cần đặc biệt tập trung vào việc thống nhất về mô hình và phương thức hỗ trợ phát triển.

Ngày 2/2, tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2024 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-/NQ/TW ngày 16/6/2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong giai đoạn mới", Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho biết: Thống kê giai đoạn 2021-2023 cho thấy, 71,3% các HTX thành lập mới có các sáng lập viên trẻ (độ tuổi từ 27-40), nhiệt huyết, có kiến thức, trình độ về các lĩnh vực khởi nghiệp, mạnh dạn và sáng tạo trong tiếp cận công nghệ, nguồn lực (nhân lực, vốn, tín dụng,...) để đầu tư thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển một số loại hình dịch vụ, thương mại mới, đáp ứng yêu cầu, năng lực, sở trường của thành viên, phù hợp với nhu cầu thị trường và góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2024. Ảnh TTXVN
Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2024. Ảnh TTXVN.

Tiêu biểu như HTX nông nghiệp thương mại dịch vụ Long Thới Thịnh (Tiền Giang), HTX nông nghiệp dịch vụ Quảng Đức (Phú Yên); HTX dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi (Yên Bái).

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới cần đặc biệt tập trung vào việc thống nhất về mô hình và phương thức hỗ trợ phát triển. Nguyên tắc hỗ trợ này được định rõ, liên kết chặt chẽ với yêu cầu về kinh tế, xã hội, môi trường và phúc lợi cho cộng đồng nông thôn. Các tổ chức và cá nhân tham gia sẽ được khuyến khích chuyển đổi HTX từ đơn chức năng sang đa chức năng, tích hợp giá trị đa dạng và tăng cường chuỗi giá trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đáng chú ý từ diễn đàn. Việc hoàn thiện và ban hành các văn bản phù hợp sẽ diễn ra sớm nhằm tạo ra sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khu vực Kinh tế tập thể và Hợp tác xã (HTX) tại Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để khu vực KTTT, HTX phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

P.V (t/h)