Chiều 6-9, tại TP Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ, bổ sung lực lượng lãnh đạo chủ chốt cho thành phố trong giai đoạn phát triển mới.
![]() |
Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tặng hoa chúc mừng ông Phạm Đức Ấn và ông Lương Nguyễn Minh Triết . Ảnh TTO |
Theo đó, ông Phạm Đức Ấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020–2025, và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021–2026. Đồng thời, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP – được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020–2025.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc bổ sung nhân sự lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và kỳ vọng lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với sự phát triển của Đà Nẵng – một thành phố có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.
Ông Hưng cho biết, việc chỉ định ông Phạm Đức Ấn – một cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh tế và tài chính ngân hàng – tham gia Thành ủy Đà Nẵng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, điều hành kinh tế trong bối cảnh thành phố đang tập trung đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực mới, như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính quốc tế.
“Ban Bí thư đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao trong việc kiện toàn lãnh đạo cho Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới,” ông Hưng khẳng định.
Khẳng định vai trò và vị trí của Đà Nẵng, ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh thành phố trực thuộc Trung ương này không chỉ là đầu tàu phát triển vùng miền Trung – Tây Nguyên, mà còn là một trong những cực tăng trưởng chiến lược của cả nước.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù gặp không ít khó khăn, Đảng bộ và chính quyền TP Đà Nẵng đã nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, thúc đẩy các ngành mũi nhọn và cải thiện môi trường đầu tư.
Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới, ông Hưng đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã ban hành nhằm thúc đẩy Đà Nẵng phát triển bứt phá.
Đặc biệt, ông nhấn mạnh định hướng từ Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày 19-8 về văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030, trong đó yêu cầu thành phố: Cụ thể hóa các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển vùng. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Trung ương phê duyệt. Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, khởi nghiệp quốc gia và trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách quan trọng trong giai đoạn chuyển mình của thành phố. Ông cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, phát huy tinh thần tiên phong, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
“Chúng tôi nhận thức sâu sắc vị trí và vai trò của Đà Nẵng – đô thị động lực, cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của miền Trung – Tây Nguyên,” ông Triết khẳng định.
Cùng với đó, ông cam kết sẽ kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu từ các thế hệ lãnh đạo đi trước, tiếp tục xây dựng Đà Nẵng phát triển năng động, sáng tạo và bền vững.
Việc kiện toàn hai vị trí lãnh đạo chủ chốt – Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP – được xem là một bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn phát triển chiến lược 2025–2030 của Đà Nẵng.
Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý nhà nước và năng lực điều hành kinh tế, ông Phạm Đức Ấn và ông Lương Nguyễn Minh Triết được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới trong quản trị, điều hành và hoạch định chính sách, tạo động lực mạnh mẽ đưa Đà Nẵng vươn lên tầm cao mới, trở thành trung tâm kinh tế hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước.