Bình Thuận: Sàng lọc 3.878 mẫu gộp phát hiện 24 ca nghi nhiễm tại Thị trấn Phan Rí Cửa

17:43 12/11/2021

Trước tình hình dịch Covid - 19 tại thị trấn Phan Rí Cửa diễn biến hết sức phức tạp, địa phương đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid - 19 trong cộng đồng tại 10 điểm, bắt đầu từ 13h ngày 11/11 đến 0h ngày 13/11, ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 cả ngày lẫn đêm để sàng lọc F0 trên địa bàn nhằm phát hiện, bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

Theo đó, việc xét nghiệm sàng lọc diễn ra từ 13 giờ ngày 11/11/2021 và được thực hiện xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Hình thức xét nghiệm là test mẫu gộp, 3 người sẽ gộp thành một mẫu. Mỗi hộ gia đình sẽ cử 1 người đại diện lấy mẫu xét nghiệm, người lấy mẫu là người có nguy cơ lây nhiễm cao như thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với nhiều người. Sau khi lẫy mẫu xét nghiệm, lực lượng y tế sẽ test nhanh nếu mẫu gộp phát hiện nghi nhiễm sẽ lập tức giải gộp các mẫu nghi nhiễm ngay tại chỗ để kịp thời bóc tách các ca nghi nhiễm.

Ngành y tế địa phương đang lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 cả ngày lẫn đêm để sàng lọc F0.
Ngành y tế địa phương đang lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 cả ngày lẫn đêm để sàng lọc F0. (Ảnh: Phạm.Giang)

Tiến hành test PCR, khẩn trương thực hiện các biện pháp cách ly y tế, khoanh vùng F1, F2 để tiến hành dập dịch. Trong ngày 11/11, lực lượng y tế đã thực hiện test nhanh 3.878 mẫu gộp, qua đó phát hiện 24 ca nghi nhiễm. Hiện công tác xét nghiệm sàng lọc cộng đồng vẫn tiếp tục được thực hiện.

Trước tình hình dịch Covid - 19 tại địa phương hết sức phức tạp, thị trấn Phan Rí Cửa đã kịp thời thực hiện các giải pháp như phân luồng, hạn chế tụ tập đông người tại khu vực chợ, cảng cá, đẩy mạnh sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tuân thủ 5K nhằm khống chế, đẩy lùi dịch Covid - 19.

Theo UBND huyện Tuy Phong, nhằm khống chế dịch và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngành y tế phải tranh thủ xét nghiệm, mỗi hộ gia đình sẽ cử người đại diện hộ gia đình để tham gia thực hiện lấy mẫu phải là người có nguy cơ lây nhiễm cao nhất trong hộ gia đình (thường đi ra ngoài nhiều, tiếp xúc nhiều với người ngoài, có đề kháng sức khỏe thấp; các trường hợp F1, F2 và người có nguy cơ cao). Chính quyền địa phương không để bỏ sót các đại diện hộ gia đình nào đang sống trên địa bàn khu phố mình mà không được lấy mẫu sàng lọc. Nếu những trường hợp nào không thực hiện việc lấy mẫu thì lập biên bản để có cơ sở xử lý sau này khi tình hình dịch xảy ra có liên quan.

 Phạm.Giang