Sự phát triển về kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa của Thị xã Chơn Thành đặt ra yêu cầu cần chuyển đổi sang mô hình chính quyền đô thị

12:28 01/10/2022

Kể từ ngày 1/10 huyện Chơn Thành lên thị xã thì tất cả người dân và doanh nghiệp phải được phục vụ tốt hơn; các dịch vụ công phải được tạo thuận lợi; thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người dân phải được nâng lên...

Phát biểu tại buổi lễ Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành Hà Duy Đạt cho biết: “Chơn Thành có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bình Phước, cách trung tâm thành phố Đồng Xoài khoảng 35km, cách thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) khoảng 55km, cách trung tâm TP.Hồ Chí Minh khoảng 80km. Chơn Thành có mật độ dân cư đông đúc, đô thị hóa cao; là địa phương có 2 tuyến giao thông huyết mạch ngang qua là quốc lộ 13 và 14, kết nối các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nam Bộ, thuận lợi cho việc giao thương, vận chuyển hàng hóa, có vai trò kết nối tỉnh Bình Phước với TPHCM, tỉnh Bình Dương và Vương quốc Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp - dịch vụ, đô thị và tạo động lực phát triển KT-XH chung của tỉnh Bình Phước”. 

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ công bố
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ công bố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, địa phương đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành một trung tâm kinh tế của tỉnh Bình Phước với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 17%-20%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 8,1 triệu đồng, bằng 1,42 lần bình quân chung cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng mạnh tỉ trọng ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt...

Theo Chủ tịch Quốc hội, sự phát triển về kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa của huyện Chơn Thành, thị trấn Chơn Thành và 4 xã: Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành đã đặt ra yêu cầu cần chuyển đổi sang mô hình chính quyền đô thị để đáp ứng nhu cầu phát triển và quản lý hành chính nhà nước, phát huy tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Văn Thể - Hoàng Gia