Thắt chặt chi tiêu, Ericsson cắt giảm 8.500 việc làm trên toàn thế giới
Công ty Thụy Điển cho biết hầu hết các đợt sa thải sẽ được thực hiện trong nửa đầu năm 2023 và phần còn lại vào năm 2024.
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Ericsson cho biết ngày 24/2 rằng, họ sẽ cắt giảm 8.500 việc làm trên toàn thế giới, một phần của chương trình cắt giảm chi phí khi khó khăn tài chính buộc các công ty phải thắt chặt chi tiêu.
Ericsson, có tổng cộng 105.000 nhân viên vào cuối năm 2022. Động thái này nhằm tiết kiệm 859 triệu USD chi phí vận hành vào cuối năm nay.
Công ty Thụy Điển cho biết hầu hết các đợt sa thải sẽ được thực hiện trong nửa đầu năm 2023 và phần còn lại vào năm 2024.
Giám đốc điều hành Borje Ekholm cho biết: “Cách quản lý việc cắt giảm số lượng nhân viên sẽ khác nhau tùy thuộc vào thông lệ của từng quốc gia, địa phương. Ở một số quốc gia, việc cắt giảm số lượng nhân viên đã được thông báo trong tuần này”.
Mặc dù Ericsson không tiết lộ khu vực địa lý nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng các nhà phân tích đã dự đoán rằng Bắc Mỹ có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất và các thị trường đang phát triển như Ấn Độ sẽ ít bị ảnh hưởng nhất. Ericsson cho biết 1.400 việc làm bị cắt giảm là ở Thụy Điển, đã được công bố vào đầu tuần này.
Tronh năm 2022, tập đoàn đã công bố lợi nhuận ròng giảm 17% xuống còn 19,1 tỷ kronor (tương đương 1,8 tỷ USD).
Nhiều công ty viễn thông đã tăng lượng hàng tồn kho của họ trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, điều này đang dẫn đến việc các đơn đặt hàng cho các nhà sản xuất thiết bị viễn thông bị chậm lại.
Đây không phải lần đầu Ericsson điều chỉnh nhân sự quy mô lớn. Năm 2017, họ từng sa thải hàng nghìn nhân viên để đưa công ty có lãi trở lại.
Làn sóng sa thải vẫn đang lan rộng khắp ngành công nghệ, từ các công ty khởi nghiệp đến các tập đoàn lớn như Microsoft, Google, Meta, Amazon. Ước tính trong tháng đầu năm, hơn 150.000 người làm công nghệ tại Mỹ mất việc.
Thu Hằng
Cùng chuyên mục
Samsung rút khỏi cuộc đàm phán với Apple về sản xuất màn hình iPhone SE 4
Đài Loan tìm kiếm nhân tài từ các quốc gia Đông Nam Á để phục vụ ngành chip
Qualcomm, Google và Intel thành lập liên minh để ngăn chặn sự độc quyền từ Nvidia
Tập trung các giải pháp thay đổi thực trạng quảng cáo trên không gian mạng
Tây Ban Nha ra lệnh tạm thời chặn dịch vụ tin nhắn Telegram
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?