Thứ tư 30/09/2026 23:44
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thị trường

Bất ngờ phía sau chuyện nhập khẩu gạo từ đối thủ Ấn Độ

07/01/2021 05:32
“Việt Nam không thiếu gạo! Các công ty chỉ nhập khẩu 70.000 tấn, quá nhỏ so với sản lượng của cả nước”...

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây.

Những ngày đầu năm 2021, bên cạnh tin mừng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt đỉnh cao nhất trong 9 năm qua thì thông tin lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ Việt Nam - Nhà xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới bắt đầu nhập khẩu gạo từ đối thủ Ấn Độ đang dấy lên những xôn xao trong giới chuyên môn.

Việt Nam không thiếu gạo!

Tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin từ Reuters cho biết, Việt Nam - Nhà xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới đã bắt đầu mua gạo từ đối thủ Ấn Độ lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ. Căn nguyên của động thái này được cho là do nguồn cung giảm.

Thông tin khẳng định, các thương nhân Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 70.000 tấn gạo 100% tấm cho các lô hàng tháng 1 và tháng 2/2021 với giá khoảng 310 USD/tấn theo phương thức giao hàng FOB.

Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn).

Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn).

Trước thông tin lần đầu tiên Việt Nam nhập khẩu gạo từ đối thủ Ấn Độ, ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) khẳng định: Việt Nam không thiếu gạo!

Minh chứng điều này, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, sản lượng thóc của Việt Nam năm 2020 xấp xỉ 43 triệu tấn (tương đương 21,35 triệu tấn gạo). Lượng gạo xuất khẩu trong năm qua là hơn 6 triệu tấn.

“Tôi khẳng định Việt Nam không thiếu gạo! Các công ty chỉ nhập khẩu 70.000 tấn, quá nhỏ so với sản lượng của cả nước, đây chỉ là chiến lược kinh doanh của một số doanh nghiệp”, ông Cường nói.

Theo các chuyên gia ngành lúa gạo, bên cạnh nhu cầu trữ lương thực của các nước trước dịch bệnh Covid-19, giá gạo Việt Nam xuất khẩu đạt mức cao do chiếm phần lớn trong sản lượng gạo xuất khẩu là các loại gạo chất lượng cao, gạo thơm ngon hơn trước. Trong khi đó, nguồn cung từ vụ mới chậm đưa ra thị trường và việc Philippines tiếp tục mua vào đã nâng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lên mức cao nhất trong 9 năm.

Tình trạng thiếu hụt container khiến cước phí tàu biển tăng cũng đồng thời trở thành lực đẩy giá gạo Việt Nam tuần trước lên cao nhất từ cuối năm 2011. Thiếu container khiến các nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc vận chuyển gạo cho khách hàng. Tính toán thực tế từ các chuyên gia cho thấy, giá cước tàu biển cho một container 20feet (loại kho cơ bản nhất) từ Việt Nam đến châu Phi từ 1.500 USD vài tháng trước nay đạt 5.000 USD.

Đặc biệt, không thể không nhắc tới câu chuyện gạo thơm ST24, gạo thơm ST25 đoạt giải “Gạo ngon nhất thế giới năm 2019” cũng góp phần thúc đẩy tăng giá trị cho hạt gạo Việt.

ST25 -

ST25 - "Gạo ngon nhất thế giới năm 2019".

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang được xuất bán ở mức 493 - 497 USD/tấn, cao nhất trong vòng 9 năm qua. Với giá xuất khẩu bình quân đạt 490,6 USD/tấn, tăng 12,7% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam đã tăng mạnh dù sản lượng xuất khẩu giảm.

Hãng tin Reuters cho biết, tuần trước, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên mức 500 USD một tấn, cao nhất kể từ tháng 12/2011. Theo Reuters, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán khoảng 500-505 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với giá của Ấn Độ là 381-387 USD/tấn.

Nhập khẩu để phục vụ chăn nuôi và chế biến

Theo dữ liệu tạm thời của Bộ Thương mại Ấn Độ, năm 2020, Ấn Độ đạt kỷ lục xuất khẩu 14 triệu tấn gạo.

Ông BV Krishna Rao - Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo của Ấn Độ - nói với Reuters hôm 4/1: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi xuất khẩu sang Việt Nam. Giá gạo của Ấn Độ rất hấp dẫn. Sự khác biệt lớn về giá đang khiến việc xuất khẩu trở nên khả thi”.

Các doanh nghiệp nhập khẩu gạo để làm thức ăn chăn nuôi hoặc dùng cho chế biến là chuyện bình thường
Các doanh nghiệp nhập khẩu gạo để làm thức ăn chăn nuôi hoặc dùng cho chế biến là chuyện bình thường. (Ảnh: minh hoạ)

Trong một diễn biến khác, Phó chủ tịch kinh doanh gạo của Olam Ấn Độ - ông Nitin Gupta cho biết, nhu cầu mạnh mẽ từ các nước châu Á và châu Phi cũng đã làm tăng giá gạo Ấn Độ. Tuy nhiên, giá gạo của quốc gia này vẫn rất cạnh tranh do tồn kho nhiều.

“Việt Nam có thể sẽ còn mua nhiều hơn, miễn là vẫn còn sự chênh lệch giá” - Phó chủ tịch kinh doanh gạo của Olam Ấn Độ nhấn mạnh.

Trước đó, hồi tháng 12/2020, nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới Trung Quốc bắt đầu mua gạo Ấn Độ lần đầu tiên sau ít nhất ba thập kỷ. Lý do là bởi nguồn cung từ các quốc gia gồm Thái Lan, Myanmar và Việt Nam bị thắt chặt.

Trở lại câu chuyện lần đầu tiên Việt Nam nhập khẩu gạo từ đối thủ Ấn Độ, Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường nhấn mạnh rằng loại gạo Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ là 100% tấm. Trong khi đó, người Việt Nam không bao giờ dùng loại gạo này để nấu cơm vì chất lượng thấp.

Ở một góc nhìn khác, các thương nhân tại Việt Nam cho biết, gạo từ Ấn Độ đã được dự trữ trong kho dự trữ của chính phủ từ năm 2016-2017 và mức giá khá rẻ phản ánh chất lượng gạo thấp.

“Gạo nhập khẩu từ Ấn Độ có chất lượng kém nên không thể dùng để nấu cơm, chủ yếu được sử dụng để chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất bún, phở và làm nguyên liệu cho các nhà máy bia. Thêm vào đó, giá gạo của Ấn Độ hiện nay khá thấp so với giá gạo của Việt Nam. Bởi vậy, các doanh nghiệp nhập về để làm thức ăn chăn nuôi hoặc dùng cho chế biến là chuyện bình thường”, ông Nguyễn Văn N - một thương nhân kinh doanh gạo có trụ sở tại thành phố Cần Thơ hé lộ.

Là chủ một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gạo, ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho biết, gạo 100% tấm của Ấn Độ chất lượng rất thấp và thường dùng cho các mục đích khác.

“Khách hàng nước ngoài có thể đặt Việt Nam gạo 100% tấm nhưng thời điểm này rất khan hàng. Do đó, không loại trừ khả năng doanh nghiệp nhập gạo 100% tấn từ Ấn Độ sau đó xuất khẩu sang nước khác”, ông Bình đưa ra nhận định.

Trần Linh

Tin bài khác
Làng nghề Việt bước vào mùa kết nối mới: Từ sản phẩm truyền thống đến thị trường số

Làng nghề Việt bước vào mùa kết nối mới: Từ sản phẩm truyền thống đến thị trường số

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8-12/10 tại Hà Nội, quy tụ gần 100 gian hàng của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, các sản phẩm làng nghề năm nay sẽ được tăng cường kết nối với thương mại điện tử, livestream, truy xuất nguồn gốc và du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Bưởi Vĩnh Long trước bài toán xuất khẩu bền vững

Bưởi Vĩnh Long trước bài toán xuất khẩu bền vững

Từ 27 container bưởi Vĩnh Long đã xuất sang Australia đến quyết định tạm dừng nhập khẩu, một bài học lớn đang đặt ra với doanh nghiệp nông sản tại tỉnh Vĩnh Long nói riêng và nông sản Việt Nam xuất nói chung.
Mở rộng cửa vào thị trường châu Âu cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Mở rộng cửa vào thị trường châu Âu cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Giai đoạn 2 dự án “Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử” sẽ tập trung nâng cao năng lực số, khả năng tuân thủ và mức độ sẵn sàng gia nhập thị trường EU cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.
R&D mở lối để Bắc Ninh nâng vị thế trong chuỗi giá trị điện tử, bán dẫn

R&D mở lối để Bắc Ninh nâng vị thế trong chuỗi giá trị điện tử, bán dẫn

Sự quan tâm của Tập đoàn AVC đối với khả năng phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Bắc Ninh cho thấy sức hút của địa phương không còn giới hạn ở nhà xưởng và dây chuyền sản xuất. Cơ hội lớn hơn đang nằm ở việc đưa nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ đến gần hệ sinh thái điện tử, bán dẫn đã hình thành.
HCMC Export 2026 kết nối 750 gian hàng với hơn 100 nhà mua hàng quốc tế

HCMC Export 2026 kết nối 750 gian hàng với hơn 100 nhà mua hàng quốc tế

HCMC Export 2026 dự kiến quy tụ khoảng 750 gian hàng và hơn 100 nhà mua hàng quốc tế, đồng thời lần đầu tích hợp triển lãm số, kết nối trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng cơ hội giao thương cho doanh nghiệp Việt Nam.
Hà Nội khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Hà Nội khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực chính thức khai mạc, quy tụ khoảng 250 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về những vấn đề đặt ra trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.
Thị trường Halal mở rộng, doanh nghiệp Việt cần vượt “ải” tiêu chuẩn

Thị trường Halal mở rộng, doanh nghiệp Việt cần vượt “ải” tiêu chuẩn

Thị trường Halal toàn cầu đang mở rộng từ thực phẩm sang nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, du lịch, tài chính và logistics, tạo thêm dư địa cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành đơn hàng bền vững, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, chứng nhận và tính minh bạch của từng thị trường.
Doanh nhân Vũ - Võ kết nối sức mạnh từ chung một cội nguồn

Doanh nhân Vũ - Võ kết nối sức mạnh từ chung một cội nguồn

Ngày 26/9, tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 160 doanh nhân, chủ doanh nghiệp từ ba miền tham dự Gala giao lưu, kết nối doanh nhân Vũ – Võ, với thông điệp “Chung một cội nguồn - Kết nối sức mạnh doanh nhân Vũ - Võ - Kiến tạo tương lai”.
Việt Nam mở rộng hợp tác đường sắt với doanh nghiệp Pháp

Việt Nam mở rộng hợp tác đường sắt với doanh nghiệp Pháp

Hợp tác đường sắt Việt Nam - Pháp đang chuyển từ cấp quản lý sang kết nối doanh nghiệp, mở rộng từ công nghệ, xây dựng, vận hành đến đào tạo, bảo trì và công nghiệp hỗ trợ. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng đường sắt.
27.349 ha vùng trồng Vĩnh Long đáp ứng chuẩn xuất khẩu

27.349 ha vùng trồng Vĩnh Long đáp ứng chuẩn xuất khẩu

Vĩnh Long đã có 1.006 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên hơn 33.960 ha, trong đó 27.349,64 ha được cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Đằng sau những con số này là quá trình chuẩn hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng để nông sản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.
Chuẩn xanh định hình dư địa xuất khẩu Đồng Nai vào EU

Chuẩn xanh định hình dư địa xuất khẩu Đồng Nai vào EU

Sau hơn 6 năm thực thi, EVFTA tiếp tục mở thêm không gian cho hàng hóa Đồng Nai tại thị trường EU. Tuy nhiên, khi ưu đãi thuế quan được mở rộng, các tiêu chuẩn về nguồn gốc, phát thải, môi trường và chuỗi cung ứng đang trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp giữ được thị trường châu Âu.
TP. Hồ Chí Minh nâng chất lượng xuất nhập khẩu sau đà tăng hai chữ số

TP. Hồ Chí Minh nâng chất lượng xuất nhập khẩu sau đà tăng hai chữ số

Kim ngạch xuất nhập khẩu của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng hai chữ số trong 9 tháng năm 2026. Cùng với đà tăng về quy mô, Thành phố đang chuyển trọng tâm sang nâng giá trị hàng hóa, mở rộng thị trường, xanh hóa sản xuất và giảm chi phí logistics để tăng sức cạnh tranh dài hạn.
Việt Nam mở rộng cơ hội đón dòng vốn dài hạn từ Canada

Việt Nam mở rộng cơ hội đón dòng vốn dài hạn từ Canada

Tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada ở Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước chuyển mạnh từ quan hệ thương mại sang hợp tác đầu tư, trong đó vốn phải đi cùng công nghệ, quản trị, nhân lực chất lượng cao và liên kết doanh nghiệp.
Hải Phòng mở thêm nhịp cầu hợp tác với Campuchia từ thế hệ trẻ

Hải Phòng mở thêm nhịp cầu hợp tác với Campuchia từ thế hệ trẻ

Cuộc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia mở thêm cơ hội hợp tác giữa Hải Phòng và các đối tác Campuchia, đặc biệt trong kết nối thế hệ trẻ.
Nâng tầm thương hiệu du lịch Đắk Lắk qua hợp tác chiến lược với Trung tâm Heritage - Vietnam Airlines

Nâng tầm thương hiệu du lịch Đắk Lắk qua hợp tác chiến lược với Trung tâm Heritage - Vietnam Airlines

Sáng ngày 22/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa và du lịch giai đoạn 2026 - 2030 với Trung tâm Heritage (Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines). Đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi phương thức xúc tiến du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.