Bất động sản nhà ở tiếp tục “bùng nổ” trong năm 2021

19:08 29/01/2021

2020 là một năm đầy thách thức đối với thị trường BĐS do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thị trường không những trụ vững mà còn phát triển ở một số phân khúc, đặc biệt là nhà ở, hứa hẹn sẽ tạo nên “những cơn địa chấn” trong năm 2021.

Thị trường hồi phục từ cuối quý 3/2020

Việc chính phủ kiểm soát tốt dịch Covid -19 cùng nhu cầu nhà ở và khu công nghiệp đã kéo ngành bất động sản vượt lên những bất ổn, tăng trưởng mạnh mẽ từ cuối quý 3/2020.

Số liệu của Tổng Cục Thống kê (GSO) năm 2020 cho thấy, bất động sản cả nước đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong quý 4, qua đó giúp ngành này vẫn duy trì được tăng trưởng dương cả năm 2020, trong bối cảnh thế giới bất ổn và nền kinh tế Việt Nam chịu tổn thương của dịch Covid – 19.

Cụ thể, tăng trưởng của ngành bất động sản trong quý 4 đạt 1,33%, so với quý 3 đạt – 0,35%. Cả năm 2020, ngành bất động sản tăng trưởng 0,31% so với năm 2019, đóng góp 4,42% GDP cả nước.

Tiềm năng của thị trường BĐS trong năm 2021 vẫn còn rất lớn.

Còn theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020 đã có 74.500 sản phẩm đã được giao dịch thành công, tương đương 50% giao dịch thành công của năm trước đó. Tỷ lệ hấp thụ rất cao, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lên đến 80%. Giá bất động sản tại nhiều địa phương cũng đã tăng lên. Đây là những con số biết nói, như một “bảo chứng” cho thấy năm 2021 tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của BĐS nhà ở.

BĐS nhà ở tiếp tục nắm giữ “ngôi vương”

Bước sang năm 2021, theo Ts Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi nhiều dự án mới được đưa ra thị trường và nhu cầu nhà ở của người dân vẫn là thiết yếu.

"Đối với thị trường bất động sản nói chung, phân khúc nhà ở luôn là một điểm sáng và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, khách hàng và có thể sẽ là phân khúc tiếp tục phát triển hơn so với năm 2020", ông Khương nhận định.

Về các loại hình bất động sản, ông Nguyễn Quốc Anh- Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, phân khúc chung cư tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng ổn định về lượng tin đăng và mức độ quan tâm. Giá chung cư Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2021, mức tăng đạt khoảng 9 - 10%.

Chung cư được vẫn là dòng sản phẩm có tính thanh khoản cao trên thị trường.

Tại TP Thanh Hóa, những ngày vừa qua, Eurowindow Tower là “cái tên” quen thuộc được nhiều khách hàng nhắc tới. Tòa chung cư cao cấp này nằm trong khu đô thị Eurowindow Garden City được phát triển bởi Eurowindow Holding. Sở hữu vị trí đắc địa ngay ngã tư vòng xuyến Hồng Hạc (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa), đây được coi là địa điểm lý tưởng để “an cư lạc nghiệp”.

Eurowindow Tower đã chính thức cất nóc tháng 08/2020. 

Eurowindow Tower gồm 195 căn chung cư cao cấp với thiết kế hiện đại, tận dụng tối đa diện tích sử dụng và đón ánh sáng tự nhiên. Diện tích các căn hộ linh hoạt từ 52m2 - 73m2 giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, cư dân còn được trải nghiệm hệ thống tiện ích đồng bộ và hiện đại, từ quảng trường, đài phun nước, khu vui chơi trẻ em, vườn cây dạo bộ, nhà hàng, spa, đặc biệt là khu phố đêm Hoa Châu sầm uất, nhộn nhịp hứa hẹn là địa điểm vui chơi, mua sắm vào cuối tuần. 

Một cuộc sống hiện đại, đẳng cấp và hạnh phúc trọn vẹn bền lâu sẽ là những điều đang đón chờ cư dân Eurowindow Tower trong năm mới 2021 này.

Thông tin chi tiết về dự án:

Website: http://www.eurowindowgardencity.vn

Đơn vị phân phối chính thức Thịnh Phát Land: 098 492 8686

Đất Xanh Miền Bắc: 091 766 5151 Thời Đại Land : 098 678 2333

 PV