An Giang: Khơi dậy tiềm năng, hợp tác phát triển

16:44 27/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 25/5/2022 về tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 02/11/2022, tại Hội trường tỉnh An Giang.

Hội nghị là một trong những sự kiện quan trọng khởi đầu cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022).  

Năm 2018, An Giang đã tổ chức thành công hội nghị Xúc tiến đầu tư lần thứ 1. Tại Hội nghị, An Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho khoảng 23 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 27.000 tỉ đồng và trao cam kết đầu tư cho 7 nhà đầu tư. Ảnh: tuyengiaoangiang.vn.
Năm 2018, An Giang đã tổ chức thành công hội nghị Xúc tiến đầu tư lần thứ 1. Tại Hội nghị, An Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho khoảng 23 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 27.000 tỉ đồng và trao cam kết đầu tư cho 7 nhà đầu tư. Ảnh: tuyengiaoangiang.vn.

Với quy mô khách mời khoảng từ 450 - 500 đại biểu, trong đó có đại biểu Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành trung ương; đại biểu ngoài tỉnh, bao gồm: Bí thư hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại biểu khách quốc tế gồm Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức: JETRO, JCCH, JICA, KOTRA, KOCHAM, BOI, TBA, EUROCHAM, AMCHAM...

Việc tổ chức Hội nghị nhằm tranh thủ thu hút dòng vốn FDI đang có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ vào các quốc gia ổn định về mặt chính trị lẫn kinh tế, trong đó có Việt Nam, đặc biệt sau khi đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Đặc biệt, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo phục vụ cho nông nghiệp, may mặc để tận dụng triệt để những cơ hội và lợi thế do các Hiệp định CPTPP, EVFTA và mới nhất là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP mang đến.

Bên cạnh đó, tạo kênh gặp gỡ, giao lưu trực tiếp giữa các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế; hỗ trợ, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, giao lưu kết nối giao thương các doanh nghiệp trong và ngoài nước; cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin, danh mục các dự án trọng điểm, có tính động lực cao để đón làn sóng mới đầu tư vào tỉnh An Giang./.

Hải Nhu