Ấn Độ là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng

11:30 08/11/2021

Ấn Độ, thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ tăng trưởng

Kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ tăng trưởng. (Ảnh: Business Today)

Cụ thể, Ấn Độ là thị trường trọng điểm đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Nghệ An. Trong hơn 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã có gần 40 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ. Theo số liệu tổng hợp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2020 giữa Nghệ An và Ấn Độ đạt 84,3 triệu USD, tăng 23,2% so với năm 2010. Trong đó kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 25,7 triệu USD trong năm 2020 và đạt 25,6 triệu USD trong 9 tháng năm 2021, chiếm 3 đến 4% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

Dự báo trong thời gian tới, Ấn Độ sẽ tiếp tục là mục tiêu xuất khẩu thuận lợi của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ở tỉnh Nghệ An nói riêng dựa vào nhu cầu của đất nước đông dân này cũng như tiềm lực của các doanh nghiệp tỉnh miền Trung nước ta.

Duy Đức