Nhiều nhà đầu tư lo ngại khi tập đoàn của tỷ phú Gautam Adani lao đao vì khủng hoảng

23:23 05/02/2023

Các nhà đầu tư bắt đầu gọi cho Adani để bày tỏ lo ngại. Một trong số đó là Royal Group, công ty mẹ của International Holding của Abu Dhabi. Họ muốn tập đoàn xem xét lại kế hoạch chào bán cổ phần của Adani Enterprises.

tỷ phú Gautam Adani

Tỷ phú Gautam Adani.

Bất chấp nỗ lực hủy chào bán thêm cổ phần hay lên truyền hình trấn an, cổ phiếu của các thành viên thuộc Adani Group đã chứng kiến một đợt bán tháo khiến vốn hóa 'bốc hơi' hơn 110 tỉ USD

Đợt bán tháo diễn ra sau khi Hindenburg Research công bố bản báo cáo cáo buộc tập đoàn của tỷ phú Gautam Adani “thao túng cổ phiếu trắng trợn và âm mưu gian lận kế toán trong suốt nhiều thập kỷ”. Họ cho biết tập đoàn này có "khối nợ khổng lồ", trong đó bao gồm cả các khoản vay thế chấp bằng cổ phiếu của nhiều lãnh đạo chủ chốt là thành viên gia đình Adani.

Thông tin làm châm ngòi làn sóng bán tháo cổ phiếu, trái phiếu của các công ty trong Adani Group. Trong một bài bác bỏ dài 413 trang công bố mới đây, vị tỷ phú phủ nhận thông tin, chỉ trích báo cáo là "giả mạo" và đe dọa có động thái pháp lý.

Tuy nhiên, những phản bác này đã không thể xoa dịu tâm lý nhà đầu tư và kiềm chế làn sóng bán tháo.

Adani Enterprises là một trong số các công ty thành viên của Adani Group ghi nhận đà giảm giá mạnh nhất, để mất hơn 60% vốn hóa thị trường - tương đương với 30 tỉ USD.

Tỷ phú Adani và gia đình sở hữu tới 64% cổ phần của. Trong đó, 8,7% cổ phần do Adani Tradeline Pvt Ltd nắm giữ.

Các nhà đầu tư bắt đầu gọi cho Adani để bày tỏ lo ngại. Một trong số đó là Royal Group, công ty mẹ của International Holding của Abu Dhabi. Họ muốn tập đoàn xem xét lại kế hoạch chào bán cổ phần của Adani Enterprises.

Adani Enterprises là một trong số các công ty thành viên của Adani Group ghi nhận đà giảm giá mạnh nhất, để mất hơn 60% vốn hóa thị trường.
Adani Enterprises là một trong số các công ty thành viên của Adani Group ghi nhận đà giảm giá mạnh nhất, để mất hơn 60% vốn hóa thị trường.

Cổ phiếu của Adani 'bốc hơi' 110 tỷ USD, đồng nghĩa với việc nhiều nhà đầu tư bị 'vạ lây'. Cổ đông lớn thứ ba, với tỷ lệ 4,02%, là Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước.

Danh sách 20 cổ đông hàng đầu của Adani Enterprises cũng bao gồm hai tên tuổi lớn nhất ở Phố Wall: Vanguard sở hữu 0,75% cổ phần, trong khi BlackRock Fund Advisors nắm giữ 0,57% và BlackRock Advisors (U.K.) Ltd có 0,17%.

Elara Capital, hiện sở hữu 1,7% Adani Enterprises, là cổ đông tổ chức lớn nhất cho đến tháng 2 năm 2022, dữ liệu về quyền sở hữu cho thấy.

Hindenburg đã cáo buộc các quỹ có trụ sở tại Mauritius của Elara là một phần trong kế hoạch thao túng giá cổ phiếu của các công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Adani và che giấu số tiền mà gia đình này sở hữu. Elara kể từ đó đã thanh lý 72% cổ phần mà công ty nắm giữ trong công ty, theo dữ liệu của FactSet.

Minh Tú