![]() |
9 công ty công nghệ Trung Quốc bị Mỹ điều tra vì nghi ngờ né tránh lệnh cấm |
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa thông báo mở cuộc điều tra đối với 9 công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei Technologies, ZTE, Hangzhou Hikvision, China Mobile, China Telecom, Hytera Communications, Dahua Technology Company, Pacifica Networks/ComNet và China Unicom (Americas). Những công ty này đều nằm trong "danh sách cấm" của FCC do bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Theo FCC, cuộc điều tra nhằm xác định liệu các doanh nghiệp này có tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không. Chủ tịch FCC Brendan Carr cho biết, có khả năng các công ty vẫn tiếp tục hoạt động tại Mỹ vì cho rằng lệnh cấm không áp dụng đối với một số loại hình kinh doanh nhất định.
Đây là động thái mới nhất trong loạt biện pháp mà Washington thực hiện nhằm siết chặt kiểm soát các công ty viễn thông và công nghệ Trung Quốc. Trước đó, FCC đã cấm một số doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp dịch vụ viễn thông tại Mỹ do lo ngại về vấn đề an ninh.
Năm ngoái, FCC đã tăng cường bảo mật cho Giao thức cổng biên giới (BGP), một thành phần quan trọng trong hệ thống định tuyến Internet toàn cầu. Động thái này được đưa ra sau khi một số cơ quan Mỹ cáo buộc China Telecom đã lợi dụng lỗ hổng BGP để định tuyến sai lưu lượng truy cập Internet tại Mỹ ít nhất 6 lần.
Việc FCC tiếp tục điều tra các công ty công nghệ Trung Quốc cho thấy Mỹ vẫn duy trì lập trường cứng rắn trong việc ngăn chặn nguy cơ rủi ro an ninh mạng từ nước ngoài.