5 tháng đầu năm 2021 lượng kiều hối chảy về TP.HCM qua hệ thống ngân hàng đạt tới 2,6 tỉ USD

07:02 05/06/2021

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, 5 tháng đầu năm 2021 lượng kiều hối chảy về TP.HCM qua hệ thống ngân hàng đạt tới 2,6 tỉ USD, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp.

Cụ thể, 5 tháng đầu năm 2021, kiều hối chảy về TP.HCM vẫn đạt 2,6 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Đây là con số tích cực trong bối cảnh thị trường khó khăn do dịch Covid-19. Trước đó, kiều hối chảy về TP.HCM trong 4 tháng đầu năm nay đạt 2 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. 

5 tháng đầu năm 2021 lượng kiều hối chảy về TP.HCM qua hệ thống ngân hàng đạt tới 2,6 tỉ USD
5 tháng đầu năm 2021 lượng kiều hối chảy về TP.HCM qua hệ thống ngân hàng đạt tới 2,6 tỉ USD. (Ảnh: PV)

Dự báo cả năm nay, lượng kiều hối về TP.HCM sẽ đạt khoảng 6,5 tỉ USD, sau khi tăng 15% lên mức kỷ lục 6,1 tỉ USD vào năm ngoái. Từ nhiều năm qua, TP.HCM là một trong những địa bàn nhận được lượng kiều hối đổ về liên tục tăng mạnh, bất chấp giai đoạn dịch Covid-19. Được biết, nguồn kiều hối chuyển về chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng cung ngoại tệ từ đó giúp ổn định tỉ giá và tiền đồng.

Tính chung trong 5 năm qua, tổng kiều hối gửi về Việt Nam đạt 71 tỉ USD, tăng trưởng trung bình 6%/năm, trong đó 2 năm gần nhất là 2018- 2019 đạt lần lượt 16 tỉ USD và 16,7 tỉ USD.

Mai Anh (TH)