Hai tỷ phú duy nhất trong nhóm 20 ông trùm công nghệ chứng kiến khối tài sản tăng lên

11:21 01/11/2022

Theo Bloomberg Billionaires Index, trong số 20 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới, chỉ có hai người chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng lên kể từ đầu năm.

Các tỷ phú giàu nhất giới công nghệ mất gần nửa nghìn tỷ USD trong năm nay.

Các tỷ phú giàu nhất giới công nghệ mất gần nửa nghìn tỷ USD trong năm nay.

Do thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, 20 tỷ phú giàu nhất giới công nghệ mất gần nửa nghìn tỷ USD trong năm nay. Số tiền này cao hơn vốn hóa của hầu hết các doanh nghiệp thuộc top S&P 500.

Các ông trùm công nghệ giàu nhất thế giới đã chứng kiến ​​tổng giá trị khối tài sản ròng giảm 480 tỷ USD kể từ đầu năm, tính đến ngày 27/10, theo Bloomberg Billioanires Index. Báo cáo tài chính quý III không đạt kỳ vọng của hàng loạt gã khổng lồ công nghệ trong tuần này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái, đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn và đè nặng lên khối tài sản ròng của giới tỷ phú công nghệ. 

Theo Bloomberg Billionaires Index, trong số 20 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới, chỉ có hai người chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng lên kể từ đầu năm. Cụ thể, giá trị khối tài sản ròng của Zhang Yiming, người sáng lập ByteDance Ltd, chủ sở hữu ứng dụng TikTok, đã tăng thêm 10,4 tỷ USD và hiện ông sở hữu khối tài sản ròng có giá trị 54,9 tỷ USD.

Robert Pera, người sáng lập hãng sản xuất thiết bị không dây Ubiquiti Inc. và là chủ sở hữu của CLB Memphis Grizzlies, cũng đã chứng kiến giá trị ​​khối tài sản ròng của mình tăng lên 1,3 tỷ USD, qua đó nâng tổng giá trị khối tài sản ròng mà ông sở hữu lên 14,7 tỷ USD.

Zhang Yiming
Trong số 20 tỷ phú công nghệ, Zhang Yiming là một người chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng lên kể từ đầu năm

Tổ chức Oxfam International đầu năm nay đã báo cáo rằng thiệt hại về giá trị khối tài sản ròng đối với nhiều ông trùm công nghệ lớn nhất thế giới xảy ra sau khi tổng giá trị khối tài sản ròng của các tỷ phú trong hai năm đầu tiên của đại dịch COVID-19 tăng lên nhiều hơn so với giai đoạn từ năm 1987 đến năm 2010. Trong những tháng đầu đại dịch COVID-19, cứ mỗi 30 giờ lại có một tỷ phú mới được tạo ra, Oxfam báo cáo.

Các hãng công nghệ vốn tận hưởng tăng trưởng mạnh từ đầu dịch Covid-19 nay đã cảm nhận nỗi đau của lạm phát sao, lãi suất tăng và chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số giảm. Nhiều công ty đang kiểm soát chi phí, đóng băng tuyển dụng hay thậm chí sa thải nhân sự. 

Dựa vào bảng xếp hạng, tài sản ròng của Zuckerberg “bốc hơi” 11,2 tỷ USD chỉ trong ngày 27. Cổ phiếu của Meta mất 1/4 giá trị sau khi công ty công bố doanh thu quý gần nhất. Doanh thu công ty mẹ Facebook tăng chậm quý thứ hai liên tiếp và lỗ ròng tăng do đặt cược vào metaverse.

Cho tới nay, tài sản của CEO Meta giảm hơn 87 tỷ USD, chỉ còn 37,7 tỷ USD, đứng thứ 28 trên thế giới. Hồi đầu năm, ông vẫn nằm trong top 10.

Với nhiều lãnh đạo và nhà sáng lập, tài sản ròng của họ gắn liền với cổ phiếu. Điều đó đồng nghĩa bất kỳ biến động nào của giá cổ phiếu cũng tác động đến tài sản của họ.

Chẳng hạn, Elon Musk và Jeff Bezos, mỗi người bị “thổi bay” hơn 58 tỷ USD từ đầu năm. Musk không chỉ là CEO Tesla mà còn điều hành công ty hàng không vũ trụ SpaceX, công ty đào đường hầm Boring Company, startup khoa học thần kinh Neuralink. Tuần trước, ông thâu tóm thành công Twitter với giá 44 tỷ USD. Hiện nay, ông “đáng giá” 212 tỷ USD.

Tài sản ròng của Bezos là 134 tỷ USD. Hai nhà sáng lập Google Sergey Brin và Larry Page mất hơn 40 tỷ USD trong cùng kỳ.

Hầu hết các doanh nhân công nghệ giàu nhất thế giới đều đến từ Mỹ, chỉ có một số là người nước ngoài. Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, mất 9,3 tỷ USD năm nay và tài sản ròng hiện nay là 29,1 tỷ USD.

Người phụ nữ duy nhất trong top 20 tỷ phú công nghệ là MacKenzie Scott, vợ cũ Bezos. Tài sản ròng của bà giảm hơn 29 tỷ USD, một phần do các khoản đóng góp lớn làm từ thiện. Bà đã quyên góp hàng tỷ USD cho các tổ chức như ngân hàng lương thực, các trường cao đẳng và đại học.

TH