14% công ty Nhật Bản ở Thượng Hải có kế hoạch chuyển khoản đầu tư của mình

18:10 03/06/2022

Việc phong tỏa buộc các nhà máy phải đóng cửa và các doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Trong số những người được khảo sát, 88% dự đoán kết quả là doanh số bán hàng của họ sẽ giảm vào năm 2022.

'Chính sách zero-corona' của Trung Quốc có thể đã thúc đẩy một chiến lược mà các nhà sản xuất Nhật Bản bắt đầu thành lập các cơ sở sản xuất bên ngoài Trung Quốc như một giải pháp cho chi phí lao động tăng cao trong nước.

'Chính sách zero-COVID' của Trung Quốc dã ảnh hưởng đến tâm lý kinh doanh của các công ty Nhật Bản hoạt động tại Thượng Hải. 

Theo một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Thượng Hải, trong số các công ty Nhật Bản hoạt động tại Thượng Hải, 14% có kế hoạch "giảm" hoặc "hoãn" các khoản đầu tư trong tương lai vào Trung Quốc.

Đợt đóng cửa nghiêm ngặt kéo dài hai tháng của thành phố là một đòn giáng nặng nề vào hoạt động của các công ty. Những nỗ lực của Trung Quốc trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID thông qua 'chính sách zero-COVID' có thể đã thúc đẩy một chiến lược mà các nhà sản xuất Nhật Bản bắt đầu thành lập cơ sở sản xuất bên ngoài Trung Quốc như một giải pháp cho chi phí lao động tăng cao.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong số 129 công ty thành viên của tổ chức từ ngày 27-31 tháng 5, ngay trước khi lệnh cấm được dỡ bỏ vào thứ Năm (1/6)

Trong số những người được hỏi, 9% trả lời rằng họ sẽ "giảm bớt" các khoản đầu tư vào Trung Quốc, trong khi 5% nói rằng họ sẽ "hoãn lại". Một tỷ lệ cao hơn, 39% cho biết họ "chưa chắc chắn", vì vậy có thể việc rút lui khỏi các khoản đầu tư sẽ trở thành chủ đề thảo luận trong tương lai. Chỉ 1% cho biết họ sẽ "tăng" các khoản đầu tư.

Việc phong tỏa buộc các nhà máy phải đóng cửa và các doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Trong số những người được khảo sát, 88% dự đoán kết quả là doanh số bán hàng của họ sẽ giảm vào năm 2022. Câu trả lời phổ biến nhất cho câu hỏi về ảnh hưởng đối với hoạt động kinh doanh của họ trong năm nay là nó sẽ "giảm hơn 20%", được 29% công ty lựa chọn.

Theo một kết quả khảo sát tương tự do Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc công bố vào ngày 5 tháng 5, 23% trả lời rằng họ đang cân nhắc chuyển các khoản đầu tư từ Trung Quốc sang các thị trường khác.

Cẩm Tú