10 quốc gia sản sinh ra nhiều triệu phú nhất thế giới

00:00 12/10/2020

Mỹ vẫn tiếp tục dẫn đầu là quốc gia sản sinh ra nhiều triệu phú nhất thế giới trong năm 2019, chiếm hơn nửa số triệu phú mới toàn thế giới.

Theo báo cáo mới từ Credit Suisse, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc đứng đầu danh sách các quốc gia có nhiều triệu phú mới nhất năm 2019.

Theo trang Business Insider, ước tính rằng trong năm 2019 đã có thêm khoảng 1.146.000 người trở thành triệu phú đô la Mỹ. Nâng con số toàn cầu lên 46,8 triệu. Trong đó, Mỹ dẫn đầu với 675.000/1.146.000 chiếm hơn nửa số triệu phú mới thế giới. Trái lại, Úc, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến sự sụt giảm số lượng triệu phú lớn nhất trong năm 2019.

10 quốc gia sản sinh ra nhiều triệu phú nhất thế giới

10 quốc gia sản sinh ra nhiều triệu phú nhất thế giới

Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Dưới đây là 10 quốc gia có thêm nhiều triệu phú nhất vào năm 2019. Các quốc gia được xếp hạng theo thứ tự tăng dần số lượng triệu phú

10. Thụy Sỹ

Số triệu phú năm 2019: 810.000 người
Số triệu phú thêm mới: 19.000 người

9. Canada

Số triệu phú năm 2019: 1.322.000 người
Số triệu phú thêm mới: 30.000 người

8. Tây Ban Nha

Số triệu phú năm 2019: 979.000 người
Số triệu phú thêm mới: 33.000 người

7. Ấn Độ

Số triệu phú năm 2019: 759.000 người
Số triệu phú thêm mới: 34.000 người

6. Brazil

Số triệu phú năm 2019: 259.000 người
Số triệu phú thêm mới: 42.000 người

5. Hà Lan

Số triệu phú năm 2019: 832.000 người
Số triệu phú thêm mới: 43.000 người

4. Đức

Số triệu phú năm 2019: 2.187.000 người
Số triệu phú thêm mới: 65.000 người

3. Trung Quốc

Số triệu phú năm 2019: 4.447.000 người
Số triệu phú thêm mới: 158.000 người

2. Nhật Bản

Số triệu phú năm 2019: 3.025.000 người
Số triệu phú thêm mới: 187.000 người

1. Mỹ

Số triệu phú năm 2019: 18.614.000 người
Số triệu phú thêm mới: 675.000 người

K.H (Theo BusinessInsider)