Xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Séc và EU tiếp tục tăng

00:00 12/10/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Séc đạt 591,14 triệu USD, so với 559,81 triệu USD của cùng kỳ năm 2018.

Thủy sản của Việt Nam là một trong các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Theo thống kê mới nhất của Séc, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Séc trong 6 tháng đã tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Séc tăng 8,96% trong khi nhập khẩu từ thị trường này giảm hơn 30%.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Séc đạt 591,14 triệu USD, so với 559,81 triệu USD của cùng kỳ năm 2018.

Nhập khẩu của Séc từ Việt Nam là 557,78 triệu USD, so với 511,93 triệu USD của 6 tháng đầu năm ngoái.

Trong khi đó, xuất khẩu của Séc vào thị trường Việt Nam đạt 33,36 triệu USD, giảm 30,33% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước dự kiến sẽ đạt hơn 1,18 tỷ USD trong năm 2019, tăng 0,66% so với năm 2018.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam tăng 7,93% và xuất khẩu của Séc giảm 52,65%.

Các mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Séc trong 6 tháng đầu năm nay chủ yếu là máy móc, thiết bị điện, giày dép, hàng may mặc và phụ kiện và một số sản phẩm nông, lâm sản.

Theo Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Séc, trong 7 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu của Việt Nam vào nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đều tăng, với thị trường Đức tăng 3,43%, Hungary 7,94%, Đan Mạch 4,74%, Estonia 16,17% và Hà Lan 8,79%./.

Công Thuận (P/v TTXVN tại Praha)