Ra mắt cổng thông tin tư vấn và xúc tiến thương mại EVFTA trực tuyến cho doanh nghiệp ĐBSCL

00:00 12/10/2020

Sáng ngày 31-07-2020 VCCI Cần Thơ tổ chức “Buổi công bố” ra mắt cổng thông tin để tư vấn và xúc tiến thương mại EVFTA trực tuyến dành cho các doanh nghiệp ĐBSCL.

Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA ), được thông qua sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu Việt Nam vào các nước thành viên Châu Âu tăng thêm 45% vào năm 2030, góp phần thúc đẩy GDP cả nước tăng khoảng 7% trong giai đoạn 2029-2033. Ngày 01/8/2020 sắp tới, EVFTA sẽ chính thức có hiệu lực, đây là cánh cửa mở ra rất nhiều cơ hội cũng như đem lại không ít khó khăn, thách thức cho doanh nghiệp cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng.

Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp ĐBSCL một cách nhanh chóng, chuyên sâu và hiệu quả. VCCI Cần Thơ mong rằng, phương thức tư vấn mới, thuận tiện cho doanh nghiệp hỏi đáp, tìm hiểu thông tin về EVFTA tại doanh nghiệp thông qua internet, webinar, hay làm việc trực tuyến với các chuyên gia, các nhà tư vấn… sẽ giúp các doanh nghiệp ĐBSCL hiểu rõ hơn về EVFTA, giúp doanh nghiệp tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc cụ thể của EVFTA.

 

Ông Nguyễn Phương Lam – Giám đốc VCCI Cần Thơ. Ảnh Hữu Lễ

Theo ông Trần Hữu Quỳnh – Chủ tịch VIAC - Thành viên hội đồng tư vấn chia sẻ vai trò trong việc xúc tiến thương mại EVFTA. Những ngành hàng có cơ hội gia tăng sản lượng xuất khẩu như: Thực phẩm chế biến, gạo, rau củ, trái cây các loại hạt, điện tử, máy móc thiết bị, một số ngành chế tạo khác… và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu các ngành như: dệt may, chế biến thực phẩm, ô tô…nếu làm tốt chúng ta sẽ tăng được GDP của từng địa phương và thu hút đầu tư.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều thách thức khi tham gia hiệp định EVFTA. Đối với doanh ngiệp phải có tham vọng đưa hàng vào Châu Âu, vì đây là thị trường mới nhưng rất khó tính. Doanh nghiệp chủ động nghiên cứu về thị trường EU, nâng cao chất lượng, giá trị…phối hợp với các hiệp hội, cơ quan xúc tiến thương mại để tìm hiểu hiệp định EVFTA vào thị trường Châu Âu tốt hơn trong thời gian tới.

Doanh nghiệp có nhu cầu thông tin hoặc đặt câu hỏi thông qua 2 Website:    www.vccimekong.com.vn/ và https://www.vccimekong.com/vi/cac-cau-hoi-thuong-gap

Trần Hữu Lễ