Thứ ba 28/07/2026 16:09
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Từ thiếu và khát, Việt Nam vượt lên top đầu Châu Á

12/10/2020 00:00
Việt Nam đứng thứ 6 Châu Á về sản lượng sữa và đứng thứ 4 về năng suất của đàn bò vắt sữa. Tại nhiều vùng quê, nông dân thu tiền tỷ, thậm chí cả chục tỷ đồng nhờ mô hình chăn nuôi bò sữa liên kết cùng doanh nghiệp.

Vốn là nước có thế mạnh về nông nghiệp, từ trồng trọt tới chăn nuôi, song hạn chế lớn nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam chính là hơn 10 triệu hộ nông dân còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, liên kết lỏng lẻo với phía tiêu thụ. Thế nên, nhiều năm gần đây, tình trạng được mùa rớt giá, xuất thô giá trị thu về thấp,... vẫn chưa được cải thiện.

Nhưng chăn nuôi bò sữa lại cho 1 bức tranh hoàn toàn khác khác. Không có thế mạnh về giống, đồng cỏ, công nghệ... như các nước tiên tiến, nhưng ngành chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam đang cho thấy sự phát triển bền vững, có sự gắn kết chặt chẽ giữa nông dân với doanh nghiệp để hình thành ngành công nghiệp chăn nuôi và chế biến sữa. Nhờ đó, Việt Nam từ 1 nước thiếu sữa, ‘khát sữa’ đang tiến lên thành nước top đầu châu Á.

Những làng quê đầy tỷ phú

Dù còn khá mới mẻ, lại phát triển theo quy mô nông hộ với số lượng bò chiếm tới trên 70% tổng đàn, song chăn nuôi bò sữa được các chuyên gia nhận định là ngành hàng đầy tiềm năng. Có một điều mà ít ngành nào ở nước ta làm được, đó là việc 100% hộ chăn nuôi sữa liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Chính nhờ việc tạo ra chuỗi liên kết mà người nông dân có thu nhập ổn định, thậm chí có thể làm giàu từ con bò nữa.

Đến vùng chăn nuôi bò sữa ở thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) sẽ thấy rõ sự thành công ấy. Với quy mô trung bình vài chục con bò mỗi hộ, thậm chí nhiều hộ nuôi tới 100-200 con, trừ đi chi phí người nuôi bò sữa nơi đây thu lãi tiền tỷ.

Đại diện doanh nghiệp liên kết với nông dân nuôi bò tại Mộc Châu chia sẻ, nông trường hiện có 570 hộ dân nuôi bò sữa và ký hợp đồng bán sữa cho công ty. Tổng đàn bò sữa Mộc Châu khoảng 24.000 con. Lượng sữa vắt ra bán cho doanh nghiệp lên tới 85.000 tấn mỗi năm, giá trị ước hơn 1.200 tỷ đồng.

Hàng năm công ty còn chi ra hàng trăm tỷ để thưởng cho các hộ dân làm tốt, chấp hành đầy đủ nội quy với chất lượng sữa đạt chuẩn đề ra.

bò sữa,trang trại bò,tỷ phú nông dân,chăn nuôi bò sữa,Nông trường Mộc Châu,làng tỷ phú

Ông Nguyễn Thạch Lỏi, một hộ dân nuôi bò sữa tại Nông trường Mộc Châu, phấn khởi khoe, với 189 con bò nhà nuôi, ngày hai lần vắt sữa cho sản lượng đều đặn khoảng 1,5 tấn, ông lãi 450 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí. Tính ra, một năm nhà ông thu lời tới 5,4 tỷ đồng, chưa kể số tiền thưởng vài trăm triệu từ công ty liên kết do sữa đạt chất lượng tốt. Làm thực, lãi thực, thậm chí còn lãi khủng, con bò sữa đã đổi đời và mang sự trù phú tới miền thảo nguyên này.

Tương tự, tại vùng chăn nuôi bò sữa thuộc xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), bà con cũng lãi từ vài trăm triệu tới nhiều tỷ đồng mỗi năm nhờ con bò sữa.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, cho hay, nhờ con bò sữa, người dân đã thoát cảnh nghèo, cuộc sống như bước sang trang mới. Trong làng, xuất hiện rất nhiều triệu phú, tỷ phú “bò sữa”. Dọc đường làng, nhà cao tầng mọc lên san sát. Đàn bò sữa gần 9.000 con, cho sản lượng sữa 30.000 tấn, doanh thu lên tới 400 tỷ đồng/năm thực sự đã mang tới cuộc sống ấm no cho người dân Vĩnh Thịnh. Nếu cứ bám theo cây lúa, cây màu mỗi năm, trong bối cảnh đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, đầu ra bấp bênh, thời tiết thất thường, liệu người nông dân nơi đây có “mở mày mở mặt” như hôm nay?

bò sữa,trang trại bò,tỷ phú nông dân,chăn nuôi bò sữa,Nông trường Mộc Châu,làng tỷ phú


Chăn nuôi bò sữa tăng trưởng ổn định đã đáp ứng được một phần nhu cầu sử dụng sữa và sản phẩm từ sữa của người tiêu dùng Việt. Chưa kể, còn dư ra để xuất khẩu.

Nếu thời điểm 2013-2014, Việt Nam phải chi hàng tỷ USD để nhập khẩu sữa thì đến năm 2018, số tiền bỏ ra mua sữa ngoại chỉ còn khoảng 960 triệu USD. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến 1/10/2018, tổng đàn bò sữa của cả nước là 294.382 con. Tổng sản lượng sữa của cả nước là 936 nghìn tấn. Vùng có sản lượng sữa bò đạt cao nhất là Đông Nam Bộ chiếm gần 37% (346 nghìn tấn), kế tiếp là Duyên hải miền Trung chiếm 27,5% (257 nghìn tấn).

Tại Diễn đàn tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng chăn nuôi diễn ra sáng 24/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhận định, chăn nuôi bò sữa đóng vai trò hết sức quan trọng trong ngành chăn nuôi. Những năm qua, chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam phát triển tốt và từng bước hình thành ngành công nghiệp chăn nuôi và chế biến sữa hiện đại so với khu vực và thế giới.

Năm 2018, tổng doanh thu toàn ngành sữa đạt 109.000 tỷ đồng (khoảng 4,78 tỷ USD). Việt Nam vươn lên đứng thứ 6 châu Á về sản lượng sữa và đứng thứ 4 về năng suất của đàn bò vắt sữa. Nhiều chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất tới tiêu dùng được hình thành và phát triển hiệu quả. Tỷ lệ liên kết chuỗi trong chăn nuôi bò sữa chiếm gần 100%, cao nhất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

bò sữa,trang trại bò,tỷ phú nông dân,chăn nuôi bò sữa,Nông trường Mộc Châu,làng tỷ phú

Ông Tiến đánh giá, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa cũng là một trong những lĩnh vực có tiềm năng thu hút đầu tư lớn nhất của ngành nông nghiệp. Cơ hội mở ra cho ngành sữa khi nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng tăng, bởi dân số Việt Nam từ 95 triệu dân năm 2019 dự báo sẽ tăng lên khoảng 100 triệu vào năm 2025.

Thực tế cho thấy, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người ở Việt Nam năm 2018 đạt 27 kg/người/năm, thay vì 15 kg/người/năm (2010), theo số liệu từ Hiệp hội Sữa Việt Nam.

Đáng chú ý, không chỉ đáp ứng nhu cầu sữa của người tiêu dùng trong nước, sản lượng sữa xuất khẩu cũng tăng mạnh.

Tổng cục Hải quan cho hay, 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sữa đạt 149 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thị trường xuất khẩu lớn nhất là Iraq với 88,3 triệu USD, tăng 29,4%; tiếp đến là thị trường Trung Quốc đạt 11,6 triệu USD, tăng 53%. Việt Nam xuất khẩu sữa tới 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu sữa sang hầu hết thị trường xuất khẩu chính đều tăng mạnh.

Tiềm năng trong nước rất lớn, cơ hội tại thị trường nước ngoài cũng rất nhiều, cùng với mối liên kết bền chặt đôi bên có lợi giữa nông dân nuôi bò và doanh nghiệp tiêu thụ sữa, ngành chăn nuôi bò sữa được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

Tâm An

Tin bài khác
Sân bay Long Thành dự kiến vận hành thử từ tháng 9, hướng tới khai thác từ 1/12

Sân bay Long Thành dự kiến vận hành thử từ tháng 9, hướng tới khai thác từ 1/12

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1 dự kiến bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm trong 3 tháng, từ tháng 9 đến hết tháng 11/2026, trước khi chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/12. Các hạng mục trọng điểm hiện đang được gấp rút hoàn thiện và chạy thử đồng bộ.
Từ quyết tâm đến hành động: Hải Phòng ban hành nghị quyết chuyên đề, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm

Từ quyết tâm đến hành động: Hải Phòng ban hành nghị quyết chuyên đề, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm

Không chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng còn mở ra một chương trình hành động toàn diện, với những giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng nhằm tạo bước đột phá cho kinh tế thành phố trong 6 tháng cuối năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.
Đề xuất giao Sơn La làm chủ quản cao tốc CT.03, thúc đẩy tiến độ toàn tuyến

Đề xuất giao Sơn La làm chủ quản cao tốc CT.03, thúc đẩy tiến độ toàn tuyến

Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên dài 182 km, vốn 63.120 tỷ đồng, được đề xuất giao Sơn La làm cơ quan chủ quản nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phải tạo chuyển biến thực chất để gỡ "thẻ vàng" IUU trong năm 2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phải tạo chuyển biến thực chất để gỡ "thẻ vàng" IUU trong năm 2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương mở đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), hoàn thành kế hoạch khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), tạo chuyển biến rõ nét trước ngày 31/8, quyết tâm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" trong năm 2026.
Điều đáng lo không phải thuế 12,5% mà là sức ép kéo dài với doanh nghiệp Việt

Điều đáng lo không phải thuế 12,5% mà là sức ép kéo dài với doanh nghiệp Việt

Việc Hoa Kỳ áp thuế bổ sung đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu đang tạo ra áp lực mới với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), thách thức lớn nhất không nằm ở mức thuế hiện hành mà ở khả năng chính sách này sẽ duy trì trong thời gian dài, buộc doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược cạnh tranh và đầu tư.
Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Mô hình quản trị đặc thù cho các Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vừa chính thức được định hình. Việc ban hành Quy chế hoạt động mới không chỉ làm rõ thẩm quyền điều hành mà còn mở đường cho các cơ chế vượt trội về tài chính, tuyển dụng và trả lương theo thị trường nhằm thu hút dòng vốn cùng nhân tài toàn cầu.
APEC định vị dữ liệu là nguồn lực chiến lược, mở ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số

APEC định vị dữ liệu là nguồn lực chiến lược, mở ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số

Lần đầu tiên, các nền kinh tế thành viên APEC thống nhất coi dữ liệu là nguồn lực chiến lược thay vì chỉ là đối tượng quản lý. Sự thay đổi trong tư duy này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Điểm mới từ Hội nghị Trung ương 3: Chính sách phải đi cùng năng lực thực thi

Điểm mới từ Hội nghị Trung ương 3: Chính sách phải đi cùng năng lực thực thi

Không chỉ ban hành các quyết sách lớn, tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương còn đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức thực hiện. Tinh thần xuyên suốt là mọi chủ trương phải được triển khai bằng cơ chế rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và được đánh giá bằng kết quả thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đề xuất cơ chế đặc thù cho khu đô thị lấn biển Đà Nẵng hơn 400.000 tỷ đồng

Đề xuất cơ chế đặc thù cho khu đô thị lấn biển Đà Nẵng hơn 400.000 tỷ đồng

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự án khu đô thị lấn biển Đà Nẵng được quy hoạch với quy mô khoảng 1.500 ha, tổng vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng, hướng tới hình thành một đô thị biển hiện đại tầm cỡ quốc tế, tạo không gian phát triển mới cho thành phố. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá toàn diện tác động của các cơ chế đặc thù, đặc biệt là những chính sách liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài và quốc phòng, an ninh.
Đề xuất cơ chế đặc thù cho siêu đô thị lấn biển 400.000 tỷ tại Đà Nẵng

Đề xuất cơ chế đặc thù cho siêu đô thị lấn biển 400.000 tỷ tại Đà Nẵng

Dự án được định hướng phát triển trở thành khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, với diện tích khoảng 1.500 ha, quy mô vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh sẽ có Khu Thương mại tự do hơn 4.100 ha kết nối siêu cảng Cái Mép Hạ

TP. Hồ Chí Minh sẽ có Khu Thương mại tự do hơn 4.100 ha kết nối siêu cảng Cái Mép Hạ

Với quy mô hơn 4.174 ha, Khu Thương mại tự do TP. Hồ Chí Minh được quy hoạch gắn với cụm cảng Cái Mép Hạ và hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược. Mô hình này được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển logistics, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Dòng tiền đang chảy về đâu trong đầu tư hạ tầng giao thông?

Dòng tiền đang chảy về đâu trong đầu tư hạ tầng giao thông?

Dòng vốn đầu tư hạ tầng giao thông đang có sự dịch chuyển rõ nét, tập trung vào các dự án trọng điểm, ưu tiên hiệu quả và tính lan tỏa, trong bối cảnh áp lực vốn, lãi suất và yêu cầu minh bạch ngày càng gia tăng.
Đề xuất đầu tư cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng gần 29.300 tỷ đồng

Đề xuất đầu tư cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng gần 29.300 tỷ đồng

Để xuất đầu tư dự án cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng quy mô gần 29.300 tỷ đồng đang được hoàn thiện hồ sơ, kỳ vọng mở trục kết nối chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Bắc.
Bài 8: Đổi tên luật hay đổi tư duy phát triển doanh nghiệp?

Bài 8: Đổi tên luật hay đổi tư duy phát triển doanh nghiệp?

Đổi tên Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không đơn thuần là sửa vài chữ trong một văn bản pháp luật. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy làm chính sách, từ "hỗ trợ" sang "tạo cơ hội" để doanh nghiệp tự lớn lên bằng năng lực của mình.
Thị trường carbon mở ra không gian cạnh tranh và hợp tác kinh tế toàn cầu mới

Thị trường carbon mở ra không gian cạnh tranh và hợp tác kinh tế toàn cầu mới

Thị trường carbon đang chuyển từ công cụ chính sách sang không gian cạnh tranh toàn cầu, buộc Việt Nam chủ động tham gia để tận dụng cơ hội tăng trưởng xanh và đáp ứng cam kết giảm phát thải.