Thành phố Hải Dương: "Xứ Đông xưa – đô thị loại I ngày nay"

00:00 12/10/2020

Ngày 17/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 580/QĐ-TTg công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại I. Lễ công bố Quyết định sẽ diễn ra chính thức vào tối ngày 26/10/2019, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng đỉnh cao mang tên Lễ hội đường phố 2019 – Ánh sáng Thành Đông.

Chuỗi hoạt động trước, trong và sau buổi Lễ Công bố và Lễ hội đường phố 2019 sẽ góp phần thể hiện tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch của thành phố Hải Dương nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung ; vinh danh các giá trị văn hóa truyền thống được hội tụ và chắt lọc qua bao đời của thế hệ cha ông xưa, giáo dục thế hệ trẻ ngày nay biết hướng về cội nguồn dân tộc ; biết trân trọng, yêu quý những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc quê hương ; đồng thời bồi đắp thêm niềm tự hào về mảnh đất sinh ra nhiều của cải vật chất và tinh thần làm cho Hải Dương ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Đây là Lễ hội quy mô cấp tỉnh, do UBND tỉnh Hải Dương chủ trì tổ chức. Lễ hội được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hải Dương và một số đài địa phương khu vực Bắc Bộ.

Toàn cảnh buổi Họp báo về lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại I, lễ hội đường phố năm 2019.

Các chuỗi sự kiện diễn ra sôi động, đa dạng từ ngày 26-31/10, gồm một số sự kiện tiêu biểu như: Hội thảo “Thúc đẩy chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế” ; Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019 ; Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng và Lễ hội đường phố “Ánh sáng Thành Đông”. Sau khi báo cáo và được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đồng ý, thành phố đã triển khai thực hiện nhiều lĩnh vực nhằm chuẩn bị thật tốt cho buổi lễ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, thành phố huy động các nguồn lực thực hiện công tác chỉnh trang đô thị với 98 hạng mục, công trình với kinh phí tới từ nguồn vốn xã hội hóa, nguồn ngân sách thành phố, ngân sách phường và huy động từ nhân dân với tổng kinh phí ước tính 160 tỷ đồng. Nội dung các công trình chỉnh trang như cải tạo vỉa hè các đường ; cải tạo một số vườn hoa, các nút giao, quảng trường ; sơn sửa, chỉnh trang các cầu trong đô thị ; tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo sai quy cách ; lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các khu vực công cộng cho các phường, xã, khu dân cư …

Tổ chức cơ sở Đảng được sắp xếp lại, trong tháng 10 Đảng bộ thành phố dự kiến sẽ sáp nhập, giả thể sẽ còn 77 chi, Đảng bộ trực thuộc. Giáo dục và đào tạo thành phố cũng có bước tiến mới: xây dựng đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo ; nếu được Tỉnh ủy đồng ý sẽ tổ chức triển khai ngay trong tháng 11/2019. Tập chung chấn chỉnh việc tuyển sinh đầu cấp ; vận động tài trợ bằng công trình, hiện vật như cải tạo nhà vệ sinh, trồng cây xanh, thay thế bàn ghế hư hỏng … thực hiện cổng trường an toàn ; hướng dẫn các trường có bán trú truy xuất nguồn gốc cung cấp thực phẩm.

Về công tác tuyên truyền, thành phố xây dựng những kế hoạch truyền thông kỹ lưỡng, ký kết với nhiều cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương. Triển khai tuyên truyền trên các trục đường, cửa ô, trục đường chính trong thành phố. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí, chỉ đạo các Đài phát thanh huyện, thành phố, Đài truyền thanh cơ sở … tuyên truyền trước, trong và sau quá trình tổ chức lễ công bố.

Về công tác huy động lực lượng, luyện tập phục vụ Lễ hội: cty cổ phần Hàm Nghi được thành phố lựa chọn để phối hợp, xây dựng nội dung kịch bản, lựa chọn diễn viên, ca sĩ, huy động lực lượng quần chúng (gần 1000 người) và đang tích cực luyện tập. Tỉnh đã thành lập Hội đồng nghệ thuật, do đồng chí Lương Văn Cầu – TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh là chủ tịch hội đồng và đã nhiều lần họp, tham gia ý kiến hoàn thiện kịch bản, lời bình … Dự kiến lịch sơ duyệt, tổng duyệt và huy động công chức, viên chức làm lễ tân, tình nguyện hướng dẫn các đoàn khách và nhân dân tham dự Lễ hội.

Ông Lương Văn Cầu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu trong buổi họp.

Cùng với đó, hàng loạt hoạt động khác như thi đua trong cán bộ, đảng viên, nhân dân phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành phố Hải Dương trở thành đô thị loại I, chấn chỉnh trật tự quảng cáo, trật tự đô thị, chỉnh trang vệ sinh môi trường. Phát động cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Thành Đông trong học sinh, tổ chức Hội trại thanh thiếu nhi, tổ chức giải việt dã, thi ảnh nghệ thuật ; phong trào chống rác thải nhựa, vệ sinh chiều Chủ nhật hàng tuần, trồng hoa, cây xanh; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệm thể dục thể thao khác…

Hy vọng lễ hội sẽ là dịp để nhân dân trong tỉnh và bạn bè cả nước hiểu biết và thêm yêu mảnh đất, con người Xứ Đông giàu lòng mến khách, giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Thành phố Hải Dương từ nay sẽ phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu tốt, xứng danh đô thị loại I, đem lại sự hoàn mỹ và giàu sang vững mạnh cho tỉnh và cho đất nước, con người Việt Nam.

Nguyễn Lương – Việt Thanh