Nữ hoàng nhạc Latin Shakira và những thứ nhiều người ao ước

00:00 12/10/2020

Ở tuổi 42, cô sở hữu những thứ mà nhiều người ao ước, một người chồng điển trai, tài hoa, hai nhóc tỳ đáng yêu cùng hàng loạt các thành tích khủng trong sự nghiệp…

Shakira sinh ra tại Barranquilla, Colombia có mẹ là người Colombia và cha là người Mỹ. Bắt đầu viết nhạc từ năm lên 8, cô đã sáng tác nhiều ca khúc ấn tượng, trong đó có bài Tus gafas oscuras/ Your dark glasses nói về nỗi đau khổ của cha cô khi phải chứng kiến đứa con của mình qua đời trong một vụ tai nạn xe. Cô bắt đầu chơi guitar vào năm 11 tuổi và trở thành thần đồng âm nhạc.

Trong những năm từ 10 đến 13 tuổi, Shakira được mời đến dự nhiều sự kiện lớn tại quê hương Barranquilla và giành được nhiều cảm tình từ người dân nơi đây. Đây cũng là lúc cô được gặp nhà sản xuất Monica Ariza – người giúp cô trở thành nghệ sỹ trẻ tuổi nhất của hãng Sony Colombia.

Magia (Magic) là album đầu tay của Shakira ra mắt vào năm 1991 khi cô mới 15 tuổi. Sau “Magia”, Shakira cho ra đời album thứ 2 năm 1993 mang tên Peligro (Danger), nhưng vì số lượng đĩa tiêu thụ khá ít nên 2 album trên không còn tồn tại và không được công nhận là album phòng thu đầu tiên của cô.

Thành công tại Mỹ Latin và Tây Ban Nha (1995-2000)

Vào năm 1995, Shakira tiếp tục ghi âm album thứ 3 mang tên Pies Descalzos (Bare Feet) và nó đã giúp cô mang về danh tiếng tại Châu Mĩ Latin. Pies Descalzos có số lượng đĩa bán ra hơn 7 triệu đĩa trên toàn thế giới và nổi tiếng với các ca khúc Estoy Aquí, Pies Descalzos, Suenos Blancos, Dónde Estás Corazón? và Un Poco de Amor. Sau đó 2 năm, Shakira giành được 3 giải Billboard Music Awards. Từ những thành công này, cô đã được công nhận là một trong những nghệ sĩ có triển vọng thành công lớn và tầm cỡ quốc tế.

Album thứ 4 của cô mang tên ¿Dónde Están los Ladrones? (Where are the thieves?) được sản xuất vào năm 1998 với chi phí 3 triệu USD và thu về hơn gấp đôi với hơn 10 triệu đĩa bán ra. Với thành tích đáng kinh ngạc, album này đã được công nhận là album Latin bán chạy nhất của mọi thời đại.

Sau lần nhận được đề cử giải Grammy nhưng không đoạt giải, Shakira quyết định thực hiện live show đầu tiên của mình. Đến năm 2001, Shakira đã xuất sắc vượt qua các nghệ sĩ như Christina Aguilera, Oscar de la Hoya, Luis Miguel để chiến thắng giải Grammy cho Album Latin Pop xuất sắc đồng thời cũng giành được 2 giải Latin Grammy.

Sự lan tỏa trên khắp thế giới (2005-2007)

Sau khi phát hành album Fijación Oral Vol. 1 tại Châu Âu, Bắc Mĩ và Úc, Shakira đã gặt hái được giải Grammy thứ 2 của cô kèm thêm 5 giải Latin Grammy trong đó có 4 mục quan trọng: Album của năm, Thu âm của năm, Bài hát của năm, Album giọng Pop xuất sắc nhất. Sự thành công bất ngờ này đã khiến cho khán giả lẫn các ngôi sao gạo cội đều ngạc nhiên khi cô qua mặt các nghệ sĩ tên tuổi quốc tế như Gwen Stefani.

Nối tiếp thành tích này, ca khúc Hips Don’t Lie trong album thứ hai bằng tiếng Anh của cô mang tên Oral Fixation Vol.2 trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất mọi thời đại vượt kỉ lục Guinness.

Nó đã giữ vị trí đầu trên bảng xếp hạng suốt 6 tháng liên tiếp, trong khi We Belong Together của Mariah Carey đứng ở vị trí thứ 2. Với thành công kèm theo, bảng single tiêu thụ hơn 13 triệu bản trên toàn thế giới, trở thành một trong những bản single bán chạy nhất thời đại và trở thành ca khúc được yêu thích nhất trong năm 2006.

World Cup 2010 tại Nam Phi: thời kỳ đỉnh cao

Lúc này, Shakira đã kết hợp cùng với băng nhạc Freshlyground cho ra mắt bài hát Waka Waka (This Time for Africa). Bài hát này đứng thứ 4 trong số những MV xem nhiều nhất trên các trang âm nhạc và bảng xếp hạng trên thế giới đã được FIFA chọn làm bài hát chính thức cho World Cup 2010 tại Nam Phi. 

Sau 4 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, Shakira đã tung album phòng thu thứ 10 mang tên của mình. Trong album còn có đĩa đơn Dare (La La La) là một trong những bài hát được chọn cho World Cup 2014. Đầu năm 2015, Shakira đã nhận lời hợp tác với ban nhạc Mexico Mana ra mắt bài hát Mi Verdad, ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Latin Songs và Billboard Latin Pop Songs.

Sự may mắn không chỉ đến trong sự nghiệp mà còn xuất hiện trong chuyện tình cảm của Shakira. Đầu năm 2011, sau khi kết thúc mối tình với Antonio de la Rúa, con trai của tổng thống Argentina, Shakira đã gặp gỡ và yêu chàng trung vệ trẻ Gerard Piqué của FC Barcelona. Kết quả tình yêu của hai người là cậu bé kháu khỉnh Milan và Shasa.

Tính đến nay, Shakira đã từng giành 2 giải Grammy trên 5 lần đề cử và nắm kỷ lục 7 giải Latin Grammy, 4 giải MTV Video Music Awards, 1 lần đề cử giải Quả Cầu Vàng và 17 giải Premios Lo Nuestro. Cô cũng là người Colombia đầu tiên nhận được ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Với số lượng 50 triệu đĩa bán ra, cô trở thành một trong những nghệ sĩ có số lượng đĩa bán chạy nhất thế giới.

PV