Nhà đầu tư giữ vàng khi bất ổn đàm phán thương mại Mỹ - Trung dâng cao
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ đến Washington vào ngày 10 và 11/10/2019 trước khi Mỹ chính thức tăng thuế với khoảng 250 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc lên 30% từ 25%.
Ảnh: Bloomberg
Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá vàng để mất thành quả tăng giá đã có vào đầu phiên và giảm giá phiên thứ 3.
Nguyên nhân chính khiến giá vàng sụt giảm chính là sự đi xuống của đồng USD khi mà chỉ còn một ngày nữa, biên bản cuộc họp vào tháng trước của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố.
Trong phiên đã có lúc giá vàng tăng bởi nhà đầu tư hoài nghi về khả năng sẽ có được một giải pháp giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tâm lý này không khỏi tác động xấu đến những tài sản được đánh giá có độ rủi ro cao và khiến cho nhu cầu với tài sản an toàn như vàng tăng lên.
Phó giám đốc điều hành tại GoldMining, ông Jeff Wright, cho rằng việc giá vàng suy giảm có nguyên nhân do nhiều biến động trong ngắn hạn cũng như hoạt động chốt lời của một số nhà đầu tư.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba trên thị trường New York, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2019 giảm 50 cent tương đương 0,03% xuống 1.503,90USD/ounce, trước đó vào phiên ngày thứ Hai, giá vàng giảm 0,6%.
Phiên hôm qua, chỉ số đồng USD, chỉ số đo biến động của đồng USD với một số loại tiền tệ lớn khác, tăng 0,2% lên 99,171 điểm và như vậy ở mức cao nhất tính từ tháng 4/2017. Đồng USD mạnh thường gây sức ép lớn lên giá vàng.
Tài sản an toàn đã được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn sau khi Washington công bố mở rộng danh sách đen các công ty Trung Quốc lên 28 công ty trước thềm đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc được nối lại trong tuần này, điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi về khả năng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ có thể có bước tiến sau các cuộc đàm phán tuần này.
Giám đốc điều hành tại RBC Wealth Management,ông George Gero, nhận định: “Các cuộc đối thoại với Trung Quốc sắp tới giờ đang trở nên ngày một bất ổn hơn. Chính vì vậy, tại nhiều nơi trên thế giới, nhà đầu tư có lý do để lo lắng và việc sở hữu vàng có thể coi như câu trả lời”.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ đến Washington vào ngày 10 và 11/10/2019 trước khi Mỹ chính thức tăng thuế với khoảng 250 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc lên 30% từ 25% hiện nay. Cả hai bên đã phát đi những tín hiệu khiến thị trường hiểu rằng họ cũng không nên quá kỳ vọng vào khả năng các cuộc đàm phán sẽ có hiệu quả, thông tin mới nhất cho thấy giới chức Trung Quốc muốn loại bỏ việc đàm phán về trợ cấp nhà nước.
Trung Mến
- Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng: “Qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai…”
- Điện mặt trời mái nhà "bán" giá 0 đồng: Liệu có đi ngược nguyên tắc thị trường?
- Cơ hội lớn cho doanh nghiệp khai khoáng và xây dựng tại Mining Vietnam 2024
- BIDV chung tay khơi thông điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp
- Thủ tướng thúc đẩy việc mở rộng tiện ích ứng dụng VNeID
Cùng chuyên mục
Mỹ: Chiến lược giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden được chú trọng
Lầu Năm Góc quan ngại về vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu