'Lingard xếp bản thân trong top 10 cầu thủ hay nhất châu Âu'

00:00 12/10/2020

Tiền vệ người Anh tự tin vào khả năng của bản thân dù đã trải qua hơn 1 năm không ghi bàn tại Premier League.

Sự xuất hiện của Bruno Fernandes đã đóng sập cánh cửa ra sân của Jesse Lingard tại Manchester United. Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin HLV Ole Gunnar Solskjaer đã sẵn sàng bán cầu thủ sinh năm 1992 ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2020.

Theo nguồn tin từ Goal, Lingard không quá lo lắng về tình hình hiện tại. Tiền vệ xuất thân từ lò đào tạo Carrington vẫn tỏ ra vô cùng tự tin. Anh thậm chí còn xếp bản thân trong top 10 cầu thủ hay nhất châu Âu hiện nay, bên cạnh những Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Virgil Van Dijk,...

'Lingard xep ban than trong top 10 cau thu hay nhat chau Au' hinh anh 1 li.JPG
 

Lingard chưa ghi bàn, chưa kiến tạo tại Premier League 2019/20. Ảnh: Getty.

Trước đó, một vài nguồn tin còn cho biết Lingard đang liên hệ để mời Mino Raiola làm người đại diện. Cầu thủ 28 tuổi muốn tìm kiếm một bến đỗ tốt ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong trường hợp phải chia tay sân Old Trafford.

Trong thời gian gần đây, Lingard liên tục bị loại khỏi đội hình chính của MU. Tiền vệ sinh năm 1992 chỉ còn được HLV Solskjaer sử dụng ở những trận cầu không quá quan trọng hoặc trước những đối thủ yếu.

2 bàn thắng, 1 kiến tạo là những đóng góp quá ít ỏi so với mức thu nhập 100.000 bảng mỗi tuần của Lingard tại Old Trafford. Từ năm 2019 đến nay, cầu thủ này cũng chưa ghi nổi một bàn thắng nào tại Premier League dù liên tục được trao cơ hội.

Hợp đồng hiện tại của Lingard với MU còn thời hạn đến hè 2021. Báo chí Anh đưa tin Atletico Madrid và AS Roma sẵn sàng chào đón số 14 của Man Utd. Tuy nhiên, 2 CLB này sẽ không bỏ tiền chiêu mộ Lingard mà chỉ liên hệ sau khi anh hết hạn hợp đồng.

Tuấn Nguyên