Lễ hội đua thuyền mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý trên sông Cà Ty (Phan Thiết)

00:00 12/10/2020

Đua thuyền ở thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã trở thành truyền thống có từ lâu đời nhằm khẳng định sức mạnh dẻo dai của cha ông ta, mưu trí chiến lược chiến đấu và chiến thắng sông nước của dân tộc ta với quân xâm lược, nhất là kẻ thù phương Bắc. Đua thuyền trên sông Cà Ty ở thành phố Phan Thiết còn là văn hóa đặc trưng vùng biển, hàng trăm ngư dân, du khách tụ hội về hai bên dòng sông Cà Ty cùng tiếng trống, màu cờ khai hoa mở hội đặc thù văn minh một năm đánh bắt cá mực đầy khoang mỗi thuyền về cập cảng Phan Thiết.

Ông Võ Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết cho biết: Từ trước Tết, thành phố đã tổ chức trang trí và truyền thông, trước đó luôn đôn đốc các phường, xã làm nghề biển tập trung anh em tập luyện. Đua thuyền lần này 13 xã, phường vùng biển đều tham gia như: Mũi Né, Hàm Tiến, Phú Hài, Thanh Hải, Bình Hưng, Hưng Long, Phú Trinh, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Đức Long, Lạc Đạo, Phú Tài và Tiến Thành.

Ông Phạm Phúc Thịnh, Chủ tịch UBND phường Phú Tài(Phan Thiết) chia sẻ: Ngay từ tháng 9, phường đã tập trung anh em tổ chức tập luyện, luôn luôn quan tâm bồi dưỡng cho anh em ngư dân, có chế độ hỗ trợ bằng ngày công anh em đi biển. Xác định tầm quan trọng của lễ hội đua thuyền chiến lược hàng năm nên tập trung rèn luyện sức khỏe, kỷ thuật, gắn với tinh thần đoàn kết trên biển cả đánh bắt và chiến đấu. Năm nào đội đua thuyền của phường Phú Tài cũng đạt giải thưởng! 

Chiều mùng 2 Tết Canh Tý(26/01), dòng sông Cà Ty Phan Thiết lại dậy sóng, nước dâng đầy và trong xanh hơn để chào đón hơn 300 vận động viên được cử tuyển từ những ngư dân cừ khôi về đây tranh tài. Từ phố phường, từ các khách sạn bà con ngư dân và người nước ngoài nhanh chân về tập trung kín bờ sông Cà Ty, háo hức được xem lễ hội đua thuyền.

Nội dung thi đấu Đua thuyền nam đồng hàng cự ly 500m và Đua thuyền nam quay vòng cự ly 1.700m. Ở mỗi cự ly, các đội được chia làm 3 bảng A,B,C tranh tài qua 2 vòng, vòng loại trực tiếp và chung kết. Ngoài ra còn có thi đấu lắc thúng chai tranh tài ở cự ly 500m, thi đấu một lần xếp thứ hạng đồng đội và cá nhân. Thi đấu truyền thống bơi thúng, lắc thúng nhằm luyện tập sức mạnh đôi tay bám biển ra khơi, kéo dài sức khỏe chống chọi sóng to gió cả mỗi ngày với biển.

Kết quả đội phường Lạc Đạo đạt giải nhất cự ly đua thuyền nam đồng hàng 500m, giải nhì thuộc về phường Phú Tài. Với cự ly đua thuyền nam quay vòng 1.700m, giải nhất thuộc về đội thuyền phường Đức Thắng, giải nhì thuộc về đội đua thuyền phường Đức Long.Bơi thúng đôi cự ly 500 m, xã Tiến Thành giành giải nhất đồng đội; Bơi thúng đơn phường Hưng Long giải nhất, đội phường Hàm Tiến đoạt giải nhất đồng đội lắc thúng.

Lễ hội đua thuyền truyền thống thành phố Phan Thiết mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020 rất ấn tượng với thân hình vạn vỡ của hàng trăm tay chèo dẻo dai, khỏe khoắn. Khẳng định sức mạnh một năm mới 2020 sung mãn, đầy thắng lợi chỉ tiêu hải sản làm giàu đất nước.

 P.V