Khu Dân cư và Trung tâmThương mại Đại Nam điểm nhấn phát triển của tỉnh Bình Phước

00:00 12/10/2020

Ngày 31- 8, tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã diễn ra cùng lúc lễ động thổ 2 dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại Đại Nam, rộng 96,7ha, do Công ty TNHH MTV Tân Khai – Thành viên Công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư. Đến dự có ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, ông Hồ Minh Phương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sông Bé – Bình Dương, cùng đông đảo quan khách trung ương, các địa phương và nhiều đối tác, khách hàng.

 

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, chủ đầu tư và đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Khu dân cư – Thương mại Đại Nam (Bình Phước).

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, ngay mặt tiền quốc lộ 13, xung quanh là các KCN Minh Hưng – Hàn Quốc; KCN Becamex tập trung đông dân cư cùng với đà tăng dân số cơ học tại đây. Khu dân Cư Đại Nam được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại hướng đến sự bền vững từ 50 đến 70 năm. Với 2.459 nhà phố, biệt thự, 4 trường mẫu giáo, 1 trường trung tiểu học và 1 trung tâm thương mại. Mỗi trường mẫu giáo quy mô 10 phòng học, sức chứa 300 trẻ, là nơi để con em người lao động tại các khu công nghiệp và người dân địa phương học tập, phát triển. Trung tâm thương mại Đại Nam là trung tâm thương mại đầu tiên của tỉnh Bình Phước cùng lúc đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí của 4.000 người. Các dự án này sẽ hoàn thành chậm nhất là 6 tháng sau ngày động thổ.

 

Đại diện chủ đầu tư và lãnh đạo các ngân hàng ký kết hợp tác tài trợ tại lễ động thổ.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Huỳnh Uy Dũng nhấn mạnh: Chơn Thành là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Bình Phước đang trên đà phát triển công nghiệp – dịch vụ - đô thị cũng giống như tỉnh Sông Bé trước đây. Với kinh nghiệm, uy tín của mình Đại Nam mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị của tỉnh Bình Phước theo hướng Văn minh- Hiện đại – Xanh tươi trong chỉ khoảng 10 năm tới. Dịp này Đại Nam mong muốn được điều chỉnh bổ sung quy hoạch Trung tâm y tế và hệ thống điện mặt trời, phục vụ nhu cầu phát triển và khám chữa bệnh của cư dân tại đây.

 

Nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu thông tin Dự án Khu dân cư – Thương mại Đại Nam (Bình Phước)

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Bình Phước đang huy động mọi nguồn lực để phát triển Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị. Sự có mặt đầu tư của Đại Nam sẽ góp phần tạo nên điểm nhấn đô thị, dịch vụ ở cửa ngỏ phía Nam của tỉnh. Dự kiến Thị trấn Chơn Thành sẽ được nâng cấp đô thị loại IV lên thị xã sau năm 2020. UBND tỉnh thống nhất vối ý kiến bổ sung quy hoạch của chủ đầu tư. Ông Minh cũng lưu ý trong quá trình xây dựng chủ đầu tư phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường để khu dân cư – thương mại Đại Nam (Bình Phước) sớm đi vào họat động.

Trần Gừng