Khi Thủ tướng đi nghe nhạc Trịnh

00:00 12/10/2020

Đêm 27/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng một số vị Bộ trưởng, Đại sứ các nước đã có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội thưởng thức đêm nhạc "Biển nhớ" kỷ niệm 19 năm xa cõi tạm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đại diện gia đình nhạc sĩ cũng có mặt. Trước giờ mở màn, bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát biểu khẳng định quãng đời 62 năm của anh mình luôn gắn bó với quê hương bằng tình cảm sâu nặng và dành những giai điệu đẹp nhất để ca ngợi tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 27/6 - Ảnh: Nguyễn Việt Anh

“Vào thời khắc này không phải người dân của đất nước nào trên thế giới cũng có thể cho phép mình tới các địa điểm văn hóa để thưởng thức nghệ thuật. Nhưng ở Việt Nam chúng ta lại làm được điều này tối nay tại đây,” bà Trịnh Vĩnh Trinh phát biểu tại chương trình.

“Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi. Nhưng đêm nay tại Việt Nam chúng ta có thể Nối vòng tay lớn trong không gian âm hưởng nhạc Trịnh. Gia đình chúng tôi cũng như mọi người dân đất Việt vô cùng trân quý khi nhịp sống bình yên trở lại. Để có được sự bình yên đó, chúng ta đều biết rằng Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, ngành y tế, các bộ các ban ngành chính quyền địa phương đã thực hiện thành công những nỗ lực to lớn nhằm chặn đứng dại dịch”.

Thủ tướng cùng các vị lãnh đạo say sưa thưởng thức âm nhạc

Bà cũng có lời thưa riêng với vị khách đặc biệt ngồi hàng ghế đầu suốt chương trình: “Thưa anh Bảy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kính mến, mấy hôm nay em luôn luôn nghĩ rằng nếu anh Sơn chứng kiến những thời khắc lịch sự này, anh cũng sẽ rất xúc động và tự hào về Việt Nam. Em tin rằng trái tim anh cũng sẽ cất lên những tiếng ca rung cảm đồng điệu với nhịp đập của đất nước”.

Thủ tướng tặng hoa và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc Biển Nhớ- Ảnh: Ngô Đức Mạnh

Bà Trịnh Vĩnh Trinh cho rằng Biển nhớ - đêm nhạc của những hoài niệm và những rung động đẹp sẽ góp phần gắn kết và thúc giục mọi người chung sống vì một quê hương Việt Nam đẹp tươi, nghĩa tình, mến khách. Biển nhớ là một trong những chương trình nghệ thuật giải trí đầu tiên diễn ra tại khán phòng công công thời gian sau giãn cách xã hội. Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ thể hiện nhạc Trịnh theo nhiều phong cách, cá tính khác nhau gây ấn tượng đẹp thời gian gần đây như Tùng Dương, Quang Dũng, Hà Lê, Minh Thu, Lô Thủy, Thanh Thảo, Hoàng Trang...

Chương trình tưởng nhớ Trịnh Công Sơn đáng ra diễn ra vào dịp 1/4 nhưng phải gác lại vì COVID-19 

NMH