Chùa Ba Vàng: Khai mạc "Lễ hội Hoa cúc 2020- Hướng về miền Trung thân yêu"

08:59 26/10/2020

8h sáng ngày 25/10/2020 (tức 09/9/Canh Tý), tại sân Chính điện chùa Ba Vàng đã diễn ra "Lễ hội Hoa Cúc - Hướng về miền Trung thân yêu" với sự tham gia của hàng chục nghìn người, bao gồm các Tăng, Ni, Phật tử, quan khách và nhân dân đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc.

Lễ hội Hoa Cúc nhằm biểu dương nét đẹp của đạo đức tình người, sống yêu thương, nhân nghĩa, thủy chung, tình đoàn kết keo sơn gắn bó; hướng mọi người tới một đời sống với những giá trị Chân – Thiện – Mỹ. 

 

Nhận thấy được những giá trị cao đẹp của hoa cúc, chùa Ba Vàng mượn hình ảnh hoa cúc để truyền tải những nét đẹp của đời sống đạo đức nhân văn, xây dựng một xã hội đầy ắp tình người, thương yêu và hạnh phúc. Đặc biệt, Lễ hội Hoa Cúc là cơ hội đề cao tinh thần sẻ chia, đùm bọc, đoàn kết trong bối cảnh đồng bào miền Trung đang chịu hậu quả nặng nề của thiên tai.

 

Tham dự lễ khai mạc, có sự quang lâm chứng dự của: Hòa Thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Thượng tọa Thích Thanh Lịch - Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; Đại Đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Hoa Cúc; cùng chư Tôn Đức Tăng Ni trong và ngoài bổn tự.

 

Về phía đại biểu quan khách có sự hiện diện của: Ông Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Hồng Hải - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Thanh Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga.

Về phía đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có sự hiện diện của: Ông Đỗ Vũ Chung - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Đăng Kiên - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; ông Hoàng Văn Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; cùng lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Ninh.

 

Mở đầu lễ khai mạc là nghi lễ Rước nước giếng Thần cúng Phật với sự tham gia của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, Chư Tôn Đức Tăng Ni trong và ngoài bổn tự cùng quý vị đại biểu các cấp trong không khí trang nghiêm, thành kính. Sau đó là nghi lễ Tứ linh rước nước cúng Phật.

 

Tiếp theo, chương trình Từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung thân yêu diễn ra trong không khí ấm áp tình người, tương thân tương ái. Ngoài ra, trong lễ khai mạc cũng diễn ra các chương trình nhằm gắn kết con người với nhau; tạo duyên lành với Phật Pháp cho nhân dân, Phật tử; đề cao văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là những giá trị đạo đức con người; góp phần phát triển thành phố, xây dựng xã hội văn minh giàu đẹp.

 PV