Kết quả của đàm phán Mỹ-Trung kéo Phố Wall tăng lên mức kỷ lục

00:00 12/10/2020

Ngay sau khi thị trường bắt đầu giao dịch, trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “gần đạt được một thỏa thuận lớn với Trung Quốc”. Điều này giúp khích lệ các nhà đầu tư.

Kết quả của đàm phán Mỹ-Trung kéo Phố Wall tăng lên mức kỷ lục. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong phiên giao dịch 12/12, thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên mức kỷ lục trong tháng 12, sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Trung Quốc cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận hẹp hướng tới việc giải quyết cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa hai bên.

Ngay sau khi thị trường bắt đầu giao dịch, trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “gần đạt được một thỏa thuận lớn với Trung Quốc”. Điều này giúp khích lệ các nhà đầu tư sau nhiều tháng không chắc chắn về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Chốt phiên, hai trong ba chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng cao kỷ lục. Theo đó, chỉ số S&P 500 tăng 1% lên 3.168,57 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 8,717,32 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên 28.132,05 điểm.

Theo truyền thông, Washington và Bắc Kinh cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc, hai tháng sau khi ông Trump lần đầu tiên tuyên bố về quá trình đàm phán về một thỏa thuận “giai đoạn 1”.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 12/12, chỉ số VN-Index tăng 6,39 điểm (0,66%) lên 968,17 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 218 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.160 tỷ đồng. Toàn sàn có 292 mã tăng và 127 mã giảm. HNX - Index đóng cửa ở mức 102,71 điểm, tăng 0,33 điểm (0,32%). Khối lượng giao dịch đạt trên 30 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 290 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng và 61 mã giảm./.

Q.Chung (Theo AFP)