Đội bóng Thái Lan muốn có Công Phượng và Văn Toàn

00:00 12/10/2020

Trợ lý huấn luyện viên Panupong Wongsa của Bangkok United rất ấn tượng với bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn ở đội tuyển Việt Nam.

"Nếu có thể, chúng tôi muốn sở hữu Công Phượng hoặc Văn Toàn. 2 cầu thủ này có thể hình khiêm tốn, nhưng lại nhanh nhẹn. Lối đá của họ phù hợp với Bangkok United. Chắc chắn chúng tôi sẽ để mắt đến họ khi kỳ chuyển nhượng tại Thai League mở cửa vào năm sau", ông Panupong nói với phóng viên Zing.vn.

Trung vệ góp mặt trong thành phần "Voi chiến" đánh bại Việt Nam 3-1 tại vòng bảng AFF Cup 2012 tiếp tục dành nhiều lời có cánh cho Công Phượng. Ông dường như hiểu cầu thủ này. Khi trò chuyện với Zing.vn, cựu thủ quân Thái Lan còn biết chân sút 24 tuổi đang chơi bóng tại Bỉ trong màu áo STVV.

Cùng với việc Thai League tăng cường suất ASEAN, ông Panupong tin Bangkok United sẽ sớm đàm phán với HAGL để chiêu mộ cầu thủ Việt Nam. Cựu thủ quân "Voi chiến" tin vào năng lực Công Phượng và Văn Toàn, đồng thời dự đoán họ sẽ thành công nếu gia nhập Bangkok United.

"Bangkok United lấy thứ bóng đá tấn công làm tiêu chí hàng đầu. Do đó, chúng tôi muốn có tiền đạo sở hữu lối chơi nhanh, di chuyển tốc độ như Công Phượng hay Văn Toàn", ông Panupong cho biết thêm.

Thai League mùa 2019 được chứng kiến 2 cầu thủ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu. Đó là Đặng Văn Lâm ở Muangthong United và Lương Xuân Trường chơi cho Buriram United. Hiện chỉ còn Văn Lâm trụ lại trên xứ người, trong khi Xuân Trường đã trở về đội chủ quản HAGL.

Theo ông Panupong, Xuân Trường thất bại vì không phù hợp với triết lý bóng đá của Buriram United. Đội chủ sân Chang Arena ưa chuộng tiền vệ có lối chơi xông xáo và quyết liệt trong các pha tranh chấp. Còn Xuân Trường lại thuộc mẫu cầu thủ tổ chức lối chơi và thích cầm bóng ở tuyến giữa.

Khi Buriram United thực hiện các pha tấn công, họ thích triển khai bóng tốc độ và áp sát khung thành đối thủ nhanh nhất có thể. Xuân Trường không làm được điều này. Chính điều đó khiến anh phải dự bị dài hạn. Hồi tháng 6, tiền vệ gốc Tuyên Quang bị Buriram United thanh lý hợp đồng sớm.

"Tôi tin Xuân Trường sẽ phù hợp với Bangkok United hơn Buriram United. Nếu anh ấy chơi cho chúng tôi, điều đó thật tốt biết mấy", trợ lý HLV Panupong chia sẻ.

Panupong, 35 tuổi, đang làm trợ lý HLV cho Bangkok United. Ông từng là thành viên tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam 3-1 ở AFF Cup 2012, giải đấu thầy trò Phan Thanh Hùng bị loại từ vòng bảng. Tại AFF Cup năm đó, Panupong được bình chọn vào đội hình hay nhất giải.

Nguyên Trí