"Cục nợ" của Man Utd sang Inter Milan: Tại sao không?

00:00 12/10/2020

Nhiều khả năng, tiền đạo người Chile Alexis Sanchez sẽ chia tay MU để gia nhập Inter Milan với một bản hợp đồng cho mượn. Đây là điều không quá bất ngờ bởi Sanchez không thể hiện được gì nhiều trong màu áo MU suốt thời gian qua.

Nhiều khả năng, tiền đạo người Chile Alexis Sanchez sẽ chia tay MU để gia nhập Inter Milan với một bản hợp đồng cho mượn. Đây là điều không quá bất ngờ bởi Sanchez không thể hiện được gì nhiều trong màu áo MU suốt thời gian qua.

Dù TTCN ở Ngoại Hạng Anh đã khép lại từ khá lâu nhưng ở các giải đấu khác TTCN vẫn chưa kết thúc. Bởi vậy các đội bóng ở châu Âu vẫn đang rất tích cực tìm kiếm và đưa về những tài năng cho đội bóng. Một trong số đó chính là Inter Milan. 

Sau khi chiêu mộ thành công Lukaku, đội bóng áo sọc xanh đen tiếp tục ngỏ ý muốn chiêu mộ ngôi sao bị thất sủng ở Man Utd là Sanchez ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Đây là một thông tin khá đáng mừng với NHM đội bóng có biệt danh Quỷ đỏ. Bởi lẽ trong suốt thời gian qua, ngôi sao người Chile dù được hưởng lương cực cao nhưng đóng góp của anh cho đội bóng là không nhiều. 

Thậm chí, có nhiều nguồn tin cho rằng Sanchez đang bị cô lập vì quá kiêu ngạo và mắc bệnh ngôi sao. Mới đây, anh cũng đã có những hành vi gây hấn không đẹp ở một buổi tập với đàn em vì một pha tranh chấp. Điều này gần như chấm dứt chỗ đứng của anh tại Man Utd.

Thể thao - 'Cục nợ' của Man Utd sang Inter Milan: Tại sao không?

Alexis Sanchez sẽ rời Man Utd để chuyển đến Inter Milan với một bản hợp đồng cho mượn?

Để được ra sân nhiều hơn, Sanchez buộc phải tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới. Nhiều khả năng Inter Milan là đội bóng mà sao xịt của Man Utd lựa chọn. Thế nhưng, theo báo giới Italia, Inter chỉ muốn mượn Alexis Sanchez trong 12 tháng tới và phải trả trước 5 triệu euro (4,5 triệu bảng) phí mượn cầu thủ. Ngoài ra, họ sẽ phải trả thêm 18 triệu euro (16,5 triệu bảng) khác nếu Sanchez chơi tốt và tiếp tục có mùa bóng thứ hai khoác áo Inter dưới dạng cho mượn.

Nếu quyết định lựa chọn Inter làm điểm dừng tiếp theo của sự nghiệp, cựu cầu thủ của Barcelona và Arsenal buộc phải giảm lương xuống 300.000 bảng/ tuần. Hiện thương vụ này vẫn được hai đội bóng tiến hành thương lượng nhưng khả năng cao là sẽ thành công do HLV Ole Gunnar Solskjær cũng muốn đẩy đi "cục nợ" không có cống hiến gì đáng kể cho đội bóng. 

Trở lại Italia có lẽ là bước đi khôn ngoan của tiền đạo này bởi anh từng có quãng thời gian dài thi đấu cực kỳ thành công trong màu áo của Udinese.

Thương vụ này nếu thành công thì Inter Milan sẽ có được một đội hình vô cùng chất lượng đủ để họ có thể cạnh tranh một trong 3 vị trí dẫn đầu ở mùa giải mới. Cụ thể Handanovic với tài năng của mình sẽ là thủ môn số 1 của đội bóng này. 

Godin và De Vrij sẽ là bộ đôi trung vệ án ngữ trước khung thành của thủ môn Handanovic. Ranocchia, Asamoah với khả năng lên công về thủ tốt sẽ thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh. Hàng tiền vệ của đội bóng này sẽ bao gồm Joao Mario, Valero và Gagliardini.

Hàng công của đội bóng này sẽ rất mạnh khi Lukaku thi đấu ở vị trí trung phong còn Sanchez và Icardi sẽ là hai tiền đạo đá lệch biên.

Uông Đàm Linh