Chelsea hòa Ajax trong trận đấu có 8 bàn thắng

00:00 12/10/2020

Trong trận đấu trên sân Stamford Bridge diễn ra sáng 6/11, Chelsea có cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục khi thầy trò Frank Lampard hòa Ajax sau khi bị dẫn 1-4.

Ajax sớm dội gáo nước lạnh vào Chelsea ngay phút thứ 2 của trận đấu khi có bàn mở tỷ số sớm ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League. Từ tình huống đá phạt bên cánh trái, tiền đạo Tammy Abraham trong nỗ lực cản phá vô tình đốt lưới nhà.

Thế nhưng, niềm vui của các vị khách đến từ Hà Lan không kéo dài lâu.Sau bàn thua sớm, Chelsea đưa trận đấu về lại vạch xuất phát ở phút thứ 4. Jorginho thực hiện thành công quả 11 m để cân bằng tỷ số 1-1.

Ajax chơi lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành thủ môn Kepa Arrizabalaga. Từ phút 20 của hiệp một đến đầu hiệp 2, Ajax ghi liên tiếp 3 bàn để vượt lên dẫn Chelsea 4-1.

Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Ajax, Hakim Ziyech có tình huống đá phạt bên cánh phải hiểm hóc. Trái bóng được cầu thủ này nhắm đến góc cao. Bóng dội cột và đập trúng mặt Kepa đi vào lưới. Ở tình huống này, thủ thành Chelsea được cho là đốt lưới nhà.

Trước Ajax, khả năng phòng ngự biên của Chelsea không tốt. Họ thường xuyên để đối thủ khoét vào 2 cánh. Các bàn thắng đại diện Hà Lan ghi được đều xuất phát từ việc đội chủ sân Stamford Bridge mất tập trung ở biên.

Sau hơn 1 giờ thi đấu, Ajax dẫn Chelsea 4-1. Tưởng chừng đại diện thành London phải nhận trận thua đậm ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, các học trò của HLV Lampard lại tạo ra sự bất ngờ trong 30 phút cuối. Tất cả khởi đầu bằng bàn rút ngắn tỷ số của Cesar Azpilicueta ở phút 63. 

Bước ngoặt của trận đấu tiếp tục xảy đến khi Ajax liên tiếp bị truất quyền thi đấu hai người vào phút 68. Sau Daley Blind đến Joel Veltman, họ phải nhận những thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Gianluca Rocchi. Blind bị phạt vì phạm lỗi với cầu thủ Chelsea, còn Veltman có phản ứng thái quá với người điều khiển trận đấu.

Phải chơi chỉ với 9 người trong 20 phút cuối trận, Ajax không thể chống trả được sức tấn công vũ bão của Chelsea. Kết quả là họ phải nhận 2 bàn thua. Jorginho và Reece James là những người lập công cho "The Blues".

Với bàn thắng ghi vào lưới Ajax, Reece James trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất của Chelsea lập công tại Champions League. Anh có bàn thắng khi mới 19 tuổi và 322 ngày. Hòa Ajax 4-4, "The Blues" vẫn giữ vị trí dẫn đầu bảng H với 7 điểm. Lúc này, cả ba đội Chelsea, Ajax và Valencia, hạ Lille 4-1 cùng vòng đấu, đều có 7 điểm. Lille đứng chót bảng khi mới có 1 điểm.

Nguyên Trí