Thứ sáu 17/07/2026 09:19
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Bùng nổ xu hướng “wellness” trong lĩnh vực địa ốc

12/10/2020 00:00
Năm 2018 là giai đoạn bùng nổ xu hướng "wellness" trong lĩnh vực địa ốc. Chỉ 6 tháng đầu năm, xu hướng này đã lan nhanh từ phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, sang đến căn hộ cao cấp.

Thiết kế cận cảnh căn hộ mẫu dự án Green Star Sky Garden.

Dòng sản phẩm "wellness" có thể giúp cư dân, cải thiện sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp nhờ quy hoạch đa mảng xanh cùng nhiều thiết bị hiện đại giúp nâng cao sức khoẻ, phục hồi năng lượng, đào thải độc tố.

Xu hướng "wellness"

Theo giới chuyên gia, việc doanh nghiệp đưa ra thông điệp hướng tới sức khỏe làm điểm nhấn chủ đạo cho dự án địa ốc xuất phát từ nhu cầu thực tế cần môi trường sống khỏe và sạch trước nguy cơ ô nhiễm tăng cao.

Báo cáo từ Savills ghi nhận "wellness" là xu hướng mới trong thị trường bất động sản nghỉ dưỡng toàn cầu với sự xuất hiện của các wellness resort, spa resort. Tuy nhiên mô hình này còn rất mới tại Việt Nam.

Ở Việt Nam, trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đã xuất hiện Wellness condotel tại khu giải trí và du lịch Cocobay. Mỗi căn hộ được thiết kế như 1 spa thu nhỏ. Mục tiêu biến dự án thành điểm đến không thể bỏ qua của các tín đồ làm đẹp.

Đầu năm 2018, làn sóng này nhanh chóng chuyển từ những khách sạn, resort nghỉ dưỡng xa xỉ sang căn hộ. Bởi nhu cầu được tăng cường sức khỏe tại nhà ngày càng cao. Tháng 7 vừa qua, Berjaya - D2D cũng giới thiệu ra thị trường dòng căn hộ "wellness" thuộc dự án Topaz Twins.

Cuộc sống hiện đại tại phố thị luôn gắn liền với việc sử dụng hàng loạt các thiết bị hiện đại như tủ lạnh, tivi, máy tính, điện thoại, xe cộ… Quá trình sử dụng các thiết bị này sẽ phát sinh ra ngoài không khí các hạt cation (ion dương có hại cho sức khoẻ). Để giải quyết vấn đề này, các căn hộ của dự án Topaz Twins đều được trang bị hệ thống tạo ion âm có lợi cho sức khoẻ. Ngoài hệ thống tiện ích chăm sóc sức khoẻ, tất cả các căn hộ tại dự án đều sở hữu hai ban công rộng thoáng.

Thiết kế căn hộ, tiện ích ưu tiên dành cho phụ nữ. Đối với chị em phụ nữ hiện đại bận rộn thì những tiện ích giúp phục hồi năng lượng, cải tạo sức khỏe, sắc đẹp sau những giờ làm việc căng thẳng là nhu cầu thiết yếu. Đánh vào tâm lý này, ở dự án Phú Mỹ Hưng Midtown, chủ đầu tư đã tăng thêm những hạng mục tiện ích phục vụ trực tiếp cho đối tượng nữ như phòng sauna, massage, yoga… giúp các chị em có thể thoải mái tận hưởng thời gian rảnh rỗi một cách tối ưu nhất, ngay tại nơi mình ở mà không cần phải đi đâu xa hơn.

Tiên phong trong xu hướng căn hộ chăm sóc sức khoẻ có thể kể đến dự án căn hộ "Detox & Healthy" Green Star Sky Garden ngay sát Phú Mỹ Hưng của công ty Hưng Lộc Phát. Với hướng đi khác biệt, Green Star Sky Garden đang dẫn đầu về sức nóng tại khu Nam. Trong đợt công bố lần đầu, chủ đầu tư đưa ra thị trường 460 căn hộ, nhưng có tới 1.200 nhà đầu tư đăng ký nguyện vọng mua. Qua kết quả công bố giai đoạn 1 của dự án có thể thấy nhu cầu về căn hộ sức khoẻ trên thị trường rất lớn.

Có gì tại căn hộ "Detox & Healthy" Green Star Sky Garden tại quận 7?

Hướng tới mô hình căn hộ vì sức khỏe (wellness), theo thiết kế, toàn bộ các căn hộ của Green Star Sky Garden sẽ có ít nhất một mặt thoáng. Tận dụng lợi thế sở hữu diện tích cây xanh mặt nước lớn của dự án, các căn hộ bố trí phòng khách hướng ra ban công để đón ánh sáng và làn gió trong lành bên ngoài.

Đây cũng là nơi chủ đầu tư lắp đặt sẵn thiết bị thanh lọc không khí để tăng cường bảo vệ sức khỏe cho cư dân. Ngoài việc loại bỏ yếu tố nhiễm khuẩn trong không khí, hệ thống lọc khí chuyên dụng còn có thể khử các hạt bụi siêu mịn PM 2,5, giúp các thành viên trong gia đình duy trì hệ hô hấp khỏe mạnh.

Bên ngoài phòng khách, các kiến trúc sư dành diện tích khá rộng để bố trí khu vực ban công. Với tầm nhìn hướng về hồ Thiên Đường rộng 3.000 m2 hoặc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, các chủ nhà có thể tận hưởng không gian tươi mát vào mỗi bình minh hay hoàng hôn ngay tại ban công. Bên trong các căn hộ, chủ đầu tư sử dụng kính tràn, thiết kế nhiều cửa để không gian trở nên rộng thoáng, dễ dàng đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Phòng tắm cũng là một trong những không gian được chủ đầu tư chăm chút nhất trong từng căn hộ, nhằm hướng đến chuẩn mực của dòng sản phẩm wellness. Bên cạnh các hạng mục cơ bản phòng tắm còn được trang bị máy nano hồng ngoại, đèn sưởi và sơn kháng khuẩn để giúp người dùng thanh lọc độc tố ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết, sản sinh collagen, tăng lưu thông mạch máu.

Ngoài ra, nguồn nước sử dụng trong mỗi căn hộ sẽ lấy từ hệ thống lọc nước trung tâm của toàn dự án để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cư dân.

Bên cạnh các tiện ích nội khu cơ bản như phòng gym, spa, chủ đầu tư dành đến 11.000m2 và gần 600 tỷ đồng để phát triển hệ thống cây xanh mặt nước nội khu. Ước tính, diện tích này có thể lọc 56 triệu lít khí ô nhiễm và cung cấp hơn 50 triệu lít khí oxy thanh khiết mỗi năm, giúp nhiệt độ dự án thấp hơn so với môi trường xung quanh.

Xuyên suốt trong lòng dự án là trục tổ hợp vườn treo nhiệt đới cùng hồ tắm khoáng nóng vi lượng ion osen cực đại, hệ thống hồ bơi phong cách resort trên không. Kèm theo là hệ thống nhà hàng detox và thực phẩm organic tại tầng trệt.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án sẽ được tiếp tục giới thiệu ra thị trường giai đoạn 2 dự kiến vào ngày 16/9/2018 sắp tới.

Thu Ngân

Tin bài khác
Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường và khai thác giá trị gia tăng là yêu cầu cấp thiết nhằm phát triển đô thị theo mô hình TOD, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Geleximco được đề xuất

Geleximco được đề xuất 'cầm trịch' dự án sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo nghị quyết, Tập đoàn Geleximco là đơn vị được đề xuất thực hiện dự án trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trực tiếp gỡ vướng, thúc tiến độ 144 dự án nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trực tiếp gỡ vướng, thúc tiến độ 144 dự án nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong năm 2026, tạo nguồn cung hàng chục nghìn căn hộ phục vụ người dân.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội đẩy mạnh phát triển đồng bộ nhà ở xã hội, thương mại và cho thuê, bổ sung nguồn cung lớn, trong khi thị trường dần tái cấu trúc theo nhu cầu ở thực của người dân.
Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng phân hóa mạnh, quá trình thanh lọc diễn ra rõ nét, hướng tới nhu cầu ở thực và phát triển bền vững.
Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Thị trường nhà ở Hà Nội đang chuyển dịch mạnh ra khu vực ngoài nội đô, bám theo các hành lang phát triển mới, phù hợp định hướng đô thị đa cực và tăng cường liên kết vùng dài hạn.
Hé lộ liên danh trúng thầu khu đô thị hơn 8.700 tỷ tại Bắc Ninh

Hé lộ liên danh trúng thầu khu đô thị hơn 8.700 tỷ tại Bắc Ninh

Dự án Khu đô thị số 15 và dải cây xanh mặt nước thuộc Quy hoạch phân khu số 2, TP Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang) thuộc tỉnh Bắc Ninh có quy mô hơn 8.700 tỷ đồng. Ghi nhận cho thấy có duy nhất một liên danh nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu trong quá trình đấu thầu.
Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026/BXD, thay thế quy chuẩn cũ từ năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Sửa đổi Luật Nhà ở: Khắc phục vướng mắc, tạo bước phát triển mới

Sửa đổi Luật Nhà ở: Khắc phục vướng mắc, tạo bước phát triển mới

Ngày 15/7, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, giải quyết khó khăn thực tiễn sau gần 2 năm thi hành Luật 2023.
Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Thị trường bất động sản Việt Nam đang định hình một chu kỳ phát triển mới, dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực.
Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phục hồi với những động lực hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu giai đoạn 2020–2022 được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá và tâm lý "đón sóng", thì nửa cuối năm 2026 lại chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền về những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và khả năng khai thác lâu dài.
HoREA đề nghị giữ quyền sở hữu chung cư lâu dài, không phụ thuộc tuổi thọ tòa nhà

HoREA đề nghị giữ quyền sở hữu chung cư lâu dài, không phụ thuộc tuổi thọ tòa nhà

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất không gắn thời hạn sở hữu căn hộ với tuổi thọ chung cư, nhằm bảo vệ quyền tài sản người dân và ổn định tâm lý thị trường bất động sản.
Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Giá nhà tăng cao và nhu cầu cư trú thay đổi đang buộc Hà Nội chuyển hướng sang phát triển nhà ở cho thuê, từng bước hình thành thị trường chuyên nghiệp và đa dạng lựa chọn an cư.
Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn về quỹ đất, thủ tục đầu tư và áp dụng cơ chế "luồng xanh ưu tiên", Đồng Nai đang tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành hơn 8.000 căn hộ trong năm 2026, tiến tới xây dựng 65.000 căn vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp.
TP. Hồ Chí Minh: Áp lực "thoát hàng" khiến giá căn hộ thứ cấp giảm tới 6%

TP. Hồ Chí Minh: Áp lực "thoát hàng" khiến giá căn hộ thứ cấp giảm tới 6%

Trong khi giá căn hộ sơ cấp tại TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở mức cao do chi phí đầu vào chưa hạ nhiệt, thị trường thứ cấp lại xuất hiện xu hướng giảm giá từ 2-6% khi nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính buộc phải bán ra để giảm áp lực lãi vay và dư nợ. Diễn biến này phản ánh quá trình sàng lọc ngày càng rõ nét của thị trường sau giai đoạn tăng trưởng nóng.