Xuất nhập khẩu tháng 10: Bán 1 cân thịt, nhập về 10 cân

23:10 06/12/2021

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, theo lượng thì lượng thịt nhập khẩu trong 10 tháng tăng cao gấp khoảng 40 lần lượng thịt xuất khẩu.

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tính đến hết tháng 10 Việt Nam đang xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt sang 14 thị trường. Trong đó, xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 2.000 tấn với trị giá 7,52 triệu USD, tăng 61,2% về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với tháng trước. Tính lũy kế 10 tháng của năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 2.990 tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 5,14 triệu USD.

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các loại thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ từ gia cầm, heo, động vật khác… tươi, lạnh hoặc đông lạnh đạt 1.230 tấn, trị giá 2,25 triệu USD, tăng 266,7% về lượng và tăng 243,1% về trị giá so với tháng 9.

Xuất nhập khẩu tháng 10: Bán 1 cân thịt, nhập về 10 cân
Bán 1 cân thịt, nhập về 10 cân.

Đáng nói, tính theo lượng thì lượng thịt nhập khẩu trong 10 tháng của năm tăng cao gấp khoảng 40 lần lượng thịt xuất khẩu.

Cụ thể, theo Cục Xuất nhập khẩu, Việt Nam đã nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 618.800 tấn, trị giá 1,19 tỷ USD, tăng 2% về lượng và tăng 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ và Đức là 5 thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm thịt lớn nhất cho Việt Nam.

Hiện Việt Nam nhập khẩu thịt đông lạnh chủ yếu từ 5 thị trường. Trong đó, Nga dẫn đầu chiếm gần 40%, Brazil chiếm 15,7%, Đức chiếm 12,4%, Canada chiếm 10,6%, Ba Lan chiếm 4,6%... Riêng về thịt heo, trong 10 tháng, Việt Nam nhập khẩu thịt heo lạnh hoặc đông lạnh đạt 135.450 tấn, trị giá 312,84 triệu USD, tăng 27,7% về lượng và tăng gần 23% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Linh Anh