Xuất khẩu mực, bạch tuộc năm 2021 tăng 7%

23:12 14/01/2022

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam tính tới tháng 11/2021 đạt trên 543 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc tháng 12/2021 ước đạt trên 60 triệu USD, tăng 10%. Theo đó, cả năm 2021, xuất khẩu đạt khoảng trên 600 triệu USD, tăng 7% so với năm 2020.

Giống với xu hướng sản xuất, XK thủy sản của Việt Nam nói chung trong năm 2021, XK mực, bạch tuộc giảm trong 2 tháng 8 và 9 do tác động của làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 tại Việt Nam; từ tháng 10 trở đi, XK mực, bạch tuộc phục hồi nhờ chính sách chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt của Chính phủ.

Về cơ cấu sản phẩm XK, giá trị XK mực chiếm 52% và bạch tuộc chiếm 48%. Trong bối cảnh dịch Covid vẫn còn kéo dài, nhu cầu tiêu thụ vẫn nghiêng về các sản phẩm mực, bạch tuộc có giá vừa phải, dễ chế biến, có thời hạn bảo quản lâu, phù hợp với chế biến và tiêu thụ tại nhà như: mực khô, bạch tuộc khô, bạch tuộc đông lạnh…

Top 10 thị trường đơn lẻ nhập khẩu nhiều nhất mực, bạch tuộc của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay lần lượt là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Hồng Kông, Italy, Mỹ, Malaysia, Đài Loan, Australia và Hà Lan chiếm 97% tổng giá xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam.

Hàn Quốc vẫn là thị trường NK mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam, chiếm 41% tổng giá trị XK. Tháng 11/2021, XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc đạt 25,3 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, XK mặt hàng này sang thị trường Hàn Quốc đạt 219,8 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ.

Nhật Bản đứng thứ 2, NK 12,3 triệu USD mực, bạch tuộc từ Việt Nam trong tháng 11/2021, tăng 19%. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, XK sang thị trường này đạt 101,4 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 11/2021, bên cạnh Hàn Quốc và Nhật Bản, XK mực, bạch tuộc của Việt Nam đồng loạt tăng sang các thị trường Thái Lan, EU, Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Israel.

 Theo Tạp chí Công thương