![]() |
| Vợ ông Phạm Nhật Vượng chính thức thành tỷ phú USD, một trong ba gương mặt mới trong danh sách Forbes |
Bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes ngày 2/2/2026 ghi nhận thêm ba đại diện Việt Nam chính thức gia nhập nhóm tài sản trên 1 tỷ USD, nâng số lượng tỷ phú USD của Việt Nam lên mức cao mới. Đáng chú ý, hai trong số ba gương mặt mới đến từ Tập đoàn Vingroup, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của hệ sinh thái doanh nghiệp tư nhân này trên thị trường vốn.
Hai nữ lãnh đạo Vingroup bước vào danh sách tỷ phú
Cái tên đầu tiên được ghi nhận là bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup. Forbes ước tính bà sở hữu khối tài sản khoảng 2,2 tỷ USD, chủ yếu đến từ lượng cổ phiếu VIC đang nắm giữ.
Hiện bà Hương trực tiếp sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ tập đoàn. Đà tăng mạnh của cổ phiếu này trong năm 2025, từng lên vùng 158.000 đồng/cổ phiếu (giá trước chia tách), đã đẩy giá trị tài sản quy đổi của bà vượt mốc tỷ USD từ cuối quý III năm ngoái. Tuy nhiên, phải đến kỳ cập nhật đầu tháng 2/2026, hệ thống của Forbes mới chính thức đưa bà vào danh sách tỷ phú thế giới.
Sinh năm 1969, bà Hương là một trong những người đồng sáng lập Vingroup, có bằng Thạc sĩ Luật quốc tế tại Ukraina và nhiều năm tham gia điều hành chiến lược phát triển tập đoàn.
Gương mặt thứ hai là bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương, hiện cũng giữ vị trí Phó chủ tịch. Bà Hằng sở hữu khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn tập đoàn. Forbes định giá tài sản của bà ở mức 1,5 tỷ USD.
Việc cả hai nữ lãnh đạo cùng lúc gia nhập danh sách đã giúp Vingroup trở thành doanh nghiệp có nhiều cá nhân góp mặt nhất trong nhóm tỷ phú USD tại Việt Nam – một hiện tượng hiếm thấy trên thị trường chứng khoán trong nước.
Chủ tịch VPBank lần đầu vượt mốc tỷ USD
Nhân vật mới thứ ba là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Khối tài sản của ông được xác định ở mức 1,1 tỷ USD, gắn liền với hơn 328 triệu cổ phiếu VPB mà ông đang nắm giữ, tương đương 4,14% vốn điều lệ ngân hàng.
Sinh năm 1968, ông Dũng có nền tảng học thuật quốc tế với bằng Đại học Thăm dò địa chất Moscow và Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Dưới thời điều hành của ông, VPBank nổi lên như một trong những ngân hàng tư nhân tăng trưởng mạnh nhất, đặc biệt ở mảng bán lẻ và tài chính tiêu dùng.
Dù có thêm thành viên mới, bức tranh tài sản chung của giới tỷ phú Việt Nam lại kém tích cực hơn do tác động từ biến động thị trường chứng khoán.
Dẫn đầu danh sách vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản ước đạt 21,1 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này đã giảm hơn 7 tỷ USD so với cuối năm trước khi cổ phiếu VIC điều chỉnh mạnh.
Các tỷ phú khác như bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Vietjet Air, ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, hay ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank, đều ghi nhận tài sản suy giảm.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự điều chỉnh của thị giá cổ phiếu: VIC và VJC giảm khoảng 23%, trong khi HPG và TCB cũng mất vài phần trăm so với cuối năm 2025.
Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, là trường hợp hiếm hoi ghi nhận tài sản tăng thêm khoảng 100 triệu USD nhờ cổ phiếu MSN đi lên khoảng 7% từ đầu năm.
Theo phương pháp tính của Forbes, giá trị tài sản được cập nhật dựa trên số lượng cổ phiếu nắm giữ và giá thị trường tại thời điểm thống kê. Bên cạnh cổ phiếu niêm yết, tổ chức này còn ước tính thêm cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết, bất động sản, du thuyền, tác phẩm nghệ thuật và các khoản đầu tư khác.
Điều đó khiến bảng xếp hạng thay đổi liên tục theo từng phiên giao dịch. Chỉ một biến động nhỏ của cổ phiếu trụ cột cũng có thể làm “bốc hơi” hoặc gia tăng hàng trăm triệu USD tài sản.
Sự xuất hiện của ba gương mặt mới cho thấy tầng lớp doanh nhân Việt đang mở rộng nhanh chóng, song đồng thời phản ánh rõ tính chu kỳ của tài sản gắn với thị trường vốn – nơi mỗi con sóng chứng khoán đều có thể viết lại thứ hạng của giới siêu giàu.