VinFast sẽ bán xe ôtô điện tại thị trường Mỹ vào năm 2021
- Sản phẩm
- 14:43 01/06/2020
DNHN - Người phát ngôn của VinFast cho biết có chương trình lái thử mẫu ôtô crossover điện do Pininfarina thiết kế vào tháng 1/2021 và sản xuất hàng loạt loại xe này vào tháng 7/2021

Mẫu ô tô điện mới của VinFast đang trong quá trình phát triển.
Trang Reuters ngày 28/5 đã đưa tin về việc những chiếc ô tô điện VinFast không chỉ được bán ở thị trường nội địa mà còn sẽ được giới thiệu tại thị trường Mỹ. Trước đó, những chiếc ô tô VinFast đầu tiên của tập đoàn Vingroup đã lần đầu đầu tiên "trình làng" tại Triển lãm Ô tô Paris vào tháng 10/2018.
Đầu xe với đèn pha "mắt híp" như các mẫu Lux.
Được Pininfarina thiết kế, giống như hầu hết các mẫu ô tô khác từ VinFast, mẫu ô tô điện mới của VinFast đang trong quá trình phát triển. Tập đoàn Vingroup có kế hoạch bắt đầu sản xuất mẫu xe này vào tháng 7/2021. Trước đó, tập đoàn này kỳ vọng sẽ giới thiệu mẫu xe mới tại Triển lãm Ô tô Los Angeles vào tháng 11/2020. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 có thể khiến kế hoạch này bị trì hoãn.
Chiếc xe điện mới vẫn chưa có tên gọi chính thức. Hiện nay, VinFast đang bán các dòng xe là Lux A 2.0 (sedan), LUX SA 2.0 (SUV) và Fadil, dựa trên mẫu xe Opel Karl. Vingroup đã thuê nhiều cựu nhân viên của hãng Holden và đã lập một văn phòng kỹ thuật tại Melbourne, như một động thái nhằm giúp mẫu xe điện này có thể tiến vào thị trường Australia sớm nhất có thể.
Trang Insideevs - trang web về các loại xe điện lớn nhất ở Mỹ đưa tin, được phát triển bởi tập đoàn lớn nhất Việt Nam, mẫu xe điện mới của VinFast sử dụng pin do hãng LG (Hàn Quốc) chế tạo với khả năng chạy được 500 km trong một lần sạc.
Theo AutoDaily.vn, phiên bản mạnh mẽ nhất của mẫu xe này có thể có công suất dự kiến 300 kW, tương đương 402 mã lực. Về kích cỡ, mẫu xe mới sẽ nhỏ hơn một chút so với mẫu ô tô nhỏ hạng C tại Mỹ.
Insideevs cũng dẫn ra rằng tỷ phủ Phạm Nhật Vượng - nhà sáng lập tập đoàn Vingroup được cho là đã đầu tư 2 tỷ USD để đảm bảo rằng mẫu xe Việt có thể bắt đầu bán tại thị trường Mỹ vào năm 2021. Trang tin này cũng đánh giá, đây là một bước đi tất yếu bởi mặc dù bán được 5.124 chiếc ô tô điện ở Việt Nam vào quý đầu của năm 2020 nhưng con số đó vẫn chưa đủ để bù đắp vào những khoản đầu tư đáng kể đã được chi ra để sản xuất ô tô. Nếu VinFast muốn thành công, công ty này cần phải xuất khẩu, giống như những điều mà Kia và Huyndai ở Hàn Quốc đã làm được. Chinh phục thị trường Mỹ là bước đi đầu tiên với bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào muốn thành công, Insideevs đánh giá./.
Tin liên quan
#ô tô điện

Foxconn đàm phán với VinFast về việc hợp tác để tập trung vào phát triển pin và phụ tùng ô tô điện
Ngày 19/3, Tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup cho biết, đơn vị sản xuất ô tô của họ đang đàm phán giai đoạn đầu với Foxconn của Đài Loan về việc hợp tác cùng nhau để tập trung vào phát triển pin và phụ tùng ô tô điện.

Volkswagen được dự đoán đánh bại Tesla năm 2025
Ngôi vương thị trường ô tô điện của Tesla có khả năng rơi vào tay đối thủ Volkswagen khi nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu được dự đoán sẽ bán nhiều hơn 300 nghìn phương tiện chạy pin so với Tesla vào năm 2025.

Tesla vừa tăng vượt 500 tỷ USD giá trị thị trường
Năm ngoái, CEO Elon Musk của Tesla đã dự đoán rằng việc lái xe tự hành sẽ nâng giá trị vốn hóa thị trường của công ty ông lên 500 tỷ USD.
Đọc thêm Sản phẩm
Bình Thuận: Khởi động dự án sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP
Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cấp lại chứng nhận và chứng nhận mới diện tích sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP trong năm 2021 trên toàn địa bàn tỉnh.
Cá nước lạnh Lào Cai gắn tem truy xuất người tiêu dùng yên tâm với nguồn gốc cá cùng quy trình chăm sóc
Những con cá nước lạnh đầu tiên được nuôi ở Lào Cai đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc, qua thực tế phát triển loại thủy sản này cho thấy dù đầu tư lớn nhưng giá bán cá thương phẩm cao và nguồn lợi thu về khá lớn. Chính bởi vậy mà những vùng có điều kiện tương đồng đã và đang được bà con nông dân khai thác để phát triển nguồn lợi thủy sản này. Vấn đề quan trọng hiện nay là cần thực hiện nuôi an toàn nhằm xây dựng bền vững thương hiệu cá nước lạnh Lào Cai.
Vượt qua Thái Lan, giá gạo Việt Nam vững ngôi đầu thế giới
Vượt qua Thái Lan, giá gạo Việt Nam vững ngôi đầu thế giới
Vì nhiều lý do, thép nội địa tăng giá chóng mặt
Chỉ trong vòng 10 ngày trở lại đây, giá thép trong nước với nhiều lý do đã tăng chóng mặt từ 15.000.000 đồng /tấn lên gần 16.000.000 đồng/tấn.
Lâm Đồng sản xuất nấm linh chi theo hướng công nghệ cao
Nấm linh chi là vị thuốc quý từ thiên nhiên đã được sử dụng hàng ngàn năm nay để bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ chữa bệnh. Uống linh chi hàng ngày giúp khử độc, thải nhanh kim loại nặng, trợ tim, lọc máu, vững gan tỳ, lưu thông động mạch, ngăn chặn tiểu đường, chống suy thận, hỗ trợ an thần, tăng miễn dịch cơ thể.
Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của Thanh hóa mang lại hiệu quả cao, kiểm soát tốt dịch bệnh với mô hình nuôi tôm vụ Đông
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (NTTS) của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển ổn định về diện tích, đẩy mạnh phát triển nuôi thâm canh một số đối tượng, như: tôm thẻ chân trắng, ngao Bến Tre, cá chép, trắm đen, trắm cỏ, cá rô phi... góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế.
Đồng Nai: Phát triển mạnh diện tích vườn cây ăn trái
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, hiện toàn tỉnh hiện có trên 170 ngàn ha cây lâu năm, tăng 188 ha so cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây công nghiệp lâu năm đạt gần 98,8 ngàn ha, diện tích cây ăn quả lâu năm đạt gần 70 ngàn ha.
Huyện Đông Anh: Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao
Đi cùng quá trình đô thị hóa khiến diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, tuy nhiên giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) trong 5 năm gần đây đều đạt bình quân trên 2.000 tỷ đồng/năm; đồng thời đã xây dựng được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chất lượng cao.
Trái Xoài Việt Nam rộng cửa tại thị trường Hàn Quốc
Theo thống kê, Việt Nam hiện đang là thị trường cung cấp trái xoài lớn thứ 4 và chiếm 6,2% tổng lượng nhập khẩu trái xoài của Hàn Quốc.
Kon Tum: Mắc ca được nhiều địa phương xác định là cây trồng chủ lực
Cây Mắc ca được đưa về trồng tại tỉnh Kon Tum bắt đầu từ năm 2012, đến nay phát triển được trên 360ha; trong đó, trồng thuần khoảng 250ha và trồng xen khoảng 110ha. Sản lượng thu bói ước đạt 30 tấn. Diện tích trồng xen chủ yếu trong vườn cà phê, cây ăn quả và hàng rào quanh vườn.